Thủ đô Hà Nội tiếp tục mưa rét

Ngày 22/11/2013 06:43 AM (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì trạng thái mưa rét kéo dài cả ngày, nhiệt độ cao nhất 20 – 23 độ C.

Từ ngày hôm qua ở các tỉnh miền Bắc đới gió đông mang ẩm từ biển vào đã gây mưa rải rác, cùng với không khí lạnh tăng cường liên tiếp nên nhiệt độ toàn khu vực giảm thấp và phổ biến 22 – 23 độ C, trời rét kéo dài cả ngày. Trong khi đó ở Nam Bộ do tác động của rãnh mây dông nên đã có mưa rải rác, ở miền tây Nam Bộ đã xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh, đồng thời nhiều tuyến phổ vùng thấp ven sông Sài Gòn vẫn bị ngập úng do mưa kết hợp với triều cường ở trên mức báo động 1.

Sang ngày hôm nay tình trạng mưa rét diện rộng vẫn duy trì ở các tỉnh miền Bắc do các hình thế thời tiết chi phối vẫn ổn định và giữ nguyên cường độ. Cụ thể dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 22/11 :

Các tỉnh phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất 23 – 26 độ C. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C, vùng núi 15 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 20 – 23 độ C.

Các tỉnh từ bắc và trung Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 – 25 độ C. Trong khi đó, các tỉnh ven biển nam Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên thấp nhất 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 26 – 29 độC . Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Trên biển ở quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Ở quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông làm tầm nhìn xa giảm thấp, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết một số thành phố lớn:

Thủ đô Hà Nội: Có lúc có mưa nhỏ. Nhiệt độ 20 – 22 độ C.

Thành phố Đà Nẵng: Có lúc có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ 26 – 28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ 29 – 31 độ C.

Theo Hoàng Lâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết