Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp

PHƯỢNG BÙI - Ngày 08/04/2023 00:03 AM (GMT+7)

Việc phát hiện hàng loạt hài cốt của người Hy Lạp cổ đại được chôn cất với tư thế “trói tay bằng xích” đã khiến nhiều nhà khảo cổ học đau đầu đi tìm đáp án.

Gần đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một ngôi mộ tập thể ở nghĩa trang Hy Lạp cổ đại, trong đó có 80 bộ xương người với cổ tay bị kẹp bởi xiềng xích.

Theo nhóm các nhà khảo cổ học, những hài cốt được phát hiện có thể có niên đại từ năm 632 trước Công nguyên, là hậu quả của một vụ hành quyết hàng loạt.

Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp - 1

Những hài cốt được chôn cất trong tư thế bị xích

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ danh tính và lý do tử vong của những người này là gì, cũng như vì sao họ lại được chôn cất với “sự kính trọng”. Trong đó 80 bộ xương được phát hiện vào đầu năm nay tại nghĩa trang Falyron Delta, một khu vực nghĩa trang cổ đại lớn nằm giữa trung tâm thành phố Athens và cảng Piraeus của Hy Lạp, trong quá trình xây dựng một nhà hát opera và thư viện.

Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp - 2

Hầu hết những người này lúc hành quyết còn rất trẻ và sức khỏe tốt

Trong một cuộc tham quan hiếm có, các nhà khảo cổ đã chỉ cho các nhà báo xem cẩn thận 80 bộ xương người. Các bộ xương này được sắp xếp thành hàng dài trên mặt cát, một số chồng lên nhau, tay và chân của họ bị trói với miệng mở ra.

Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp - 3

Những bộ xương đều bị trói tay và chân bởi dây xích

"Họ bị hành quyết bằng cách giống nhau. Nhưng họ được chôn cất một cách tôn trọng", Tiến sĩ Stella Chryssoulaki, người đứng đầu cuộc khai quật nói. "Hầu hết những người này đều rất trẻ và có sức khỏe tốt khi bị hành quyết, và tất cả đều bị trói bằng dây xích ở tay."

Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp - 4

Các chuyên gia hy vọng rằng việc thử nghiệm ADN và nghiên cứu của nhà nhân chủng học sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân tử vong của 80 người này. Việc chôn cất theo trật tự cho thấy rằng họ không phải là nô lệ hoặc tội phạm thông thường.

Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp - 5

Các hài cốt là hậu quả của vụ hành quyết tập thể

Những cái chết đến từ cuộc đảo chính thất bại?

Có một số giả thuyết rằng những bộ xương này thuộc về những người ủng hộ Cylon, người đã tham gia vào một cuộc đảo chính tại Athens vào năm 632 trước Công nguyên với sự giúp đỡ của cha vợ, bạo chúa Megara. Tuy nhiên, cuộc đảo chính đã thất bại và Cylon đã bị bắt và lẩn trốn trong chùa Acropolis. Những người ủng hộ ông đã bị giết.

Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp - 6

Có nhiều giả thuyết được đặt ra vụ hành quyết đến từ cuộc đảo chính thất bại

Một số hình ảnh về những bộ hài cốt bí ẩn tại Hy Lạp:

Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp - 7

Toàn cảnh khu vực khai quật 80 bộ hài cốt

Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp - 8

Tiết lộ sự thật về 80 bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế trói tay bằng xích ở Hy Lạp - 9

Kinh hãi hài cốt quái vật hồ Loch Ness dài 3 m dưới sông Morocco
Phát hiện bất thường ở bãi Kem Kem - "dòng sông quái vật" của Morocco" - có thể làm thay đổi lịch sử cổ sinh vật học.

Du lịch

PHƯỢNG BÙI
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h