Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội rét 13.3 độ, miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm

Ngày 02/02/2018 07:09 AM (GMT+7)

Sáng 2/2, một đợt không khí lạnh mạnh được tăng cường xuống khiến miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại.

Hôm qua 1/02, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 2-3 độ so với những ngày trước đó. Cụ thể, Hà Nội từ 14 lên 16 độ, TP Cao Bằng, TP Hoà Bình từ 12 lên 17 độ, TP Nam Định thêm 3 độ, lên 16 độ, TP Lào Cai tăng thêm 3 độ, lên 15 độ C...

Sáng nay, không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh; ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, các tỉnh Trung Trung Bộ từ chiều và đêm nay có mưa rải rác. Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. 

Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội rét 13.3 độ, miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm - 1

Tuyết rơi dày ở Sa Pa ngay 31/1

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. 

Lúc 6h sáng nay 2/02, nhiệt độ đo được tại trạm quan trắc Hà Đông (Hà Nội) là 13.3 độ C. Như vậy, hôm nay các bé tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đi học bình thường. 

Tin không khí lạnh mới nhất: Hà Nội rét 13.3 độ, miền Bắc tiếp tục chìm trong rét đậm - 2

Nhiệt độ đo tại các trạm quan trắc lúc 6h sáng nay 2/02

Đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục kéo dài đến khoảng ngày 07/02/2018. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, băng giá ở vùng núi, vùng núi cao: cấp 1-2. 

Hà Nội trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ. 

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả đảo Bạch Long Vĩ), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực giữa biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1. 

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết