Tin mới bão số 2: Bão hướng thẳng vào Trung Quốc, cảnh báo mưa lớn từ Thanh Hóa đến Huế

Ngày 05/06/2018 18:00 PM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão số 2, trong 1-2 ngày tới, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Lúc 16 giờ chiều nay 5/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong những giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Đến 16 giờ chiều mai 6/6, vị trí tâm bão ở khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão. 

Tin mới bão số 2: Bão hướng thẳng vào Trung Quốc, cảnh báo mưa lớn từ Thanh Hóa đến Huế - 1

Bão số 2 đang di chuyển về phía đảo Hải Nam Trung Quốc

Do ảnh hưởng của bão, ở phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5km. Đến 16 giờ ngày 07/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. 

Để chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 2, trưa nay, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, có công điện, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định, theo dõi chặt chẽ đường đi của bão trên các phương tiện truyền thông, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng dẫn tàu thuyền di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão; quản lý, kiểm đếm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng ứng phó khí có tình huống xấu.

Các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị và các địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch, duy trì thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo phòng chống bão, sẵn sàng giúp đỡ các địa phương khi có yêu cầu.

Trong 1-2 ngày tới, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 13 giờ ngày 4/6 đến 7 giờ ngày 5/6, khu vực Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to như: Bảo Hà (Lào Cai): 78mm, Văn Chấn (Yên Bái): 73mm, Lâm Sơn (Hòa Bình): 55mm. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại các trạm thủy văn trên sông Thao đều ở mức dưới BĐ 1. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang.

Biển Đông chính thức hứng cơn bão số 2 trong năm 2018, gió giật cấp 10
Sáng nay, sau khi đi vào khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 2 năm 2018).
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 2