Tin mới thời tiết 14/3: Miền Bắc nắng ráo trở lại, nhiệt độ tăng 3-4 độ C

Ngày 14/03/2018 07:37 AM (GMT+7)

Ngày 14/3, yếu tố gây mưa là rãnh gió tây di chuyển ra biển nên các vùng trên cả nước đều hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm 3-4 độ C.

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, yếu tố gây mưa là rãnh gió tây di chuyển ra biển nên từ hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ nắng ráo trở lại. 

Tại các tỉnh Tây Bắc Bộ bừng nắng, có nơi trên 29 độ C. Trong khi đó, tai các tỉnh Đông Bắc Bộ chỉ có sương mù và mưa dông ở một số nơi vào sáng sớm, đến trưa chiều hửng nắng, cao nhất tại Hà Nội lên mức 24 độ.

Tin mới thời tiết 14/3: Miền Bắc nắng ráo trở lại, nhiệt độ tăng 3-4 độ C - 1

(Ảnh minh họa)

Hình thái thời tiết này sẽ duy trì trong vòng 2 ngày tới. Cuối tuần tại miền Bắc trời lại chuyển mưa dông và nhiệt độ hạ thấp.

Tây Nguyên và Nam bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ có nơi cao nhất lên đến 35 độ C. Từ mai, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ dịu dần, tại TP.HCM giảm còn 33-34 độ, đến ngày 16-17 sẽ giảm tiếp xuống còn 31-32 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay 14/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 29oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-96%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía Nam có nơi trên 27oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 32oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25oC.

Tin mới thời tiết 13/3: Hà Nội có mưa rào, vùng núi nguy cơ mưa đá và gió lốc
Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to và dông kèm tố, lốc, gió giật mạnh.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết