Tin mới thời tiết 19/4: Mưa dông diện rộng bao phủ miền Bắc, đề phòng mưa đá, gió giật mạnh

Ngày 19/04/2018 07:15 AM (GMT+7)

Sáng nay 19/4, mưa dông sẽ quay lại Tây Bắc Bộ, sang ngày mai sẽ mở rộng khắp miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện đang suy yếu và rút ra phía Đông, đẩy nhiệt độ các khu vực gia tăng trở lại. Cao nhất trong ngày tại Hà Nội ở mức 28 độ, các khu vực còn lại 24-27 độ C. Về đêm, toàn miền se lạnh 18-21 độ, riêng vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Tin mới thời tiết 19/4: Mưa dông diện rộng bao phủ miền Bắc, đề phòng mưa đá, gió giật mạnh - 1

Miền Bắc mưa dông diện rộng (Ảnh minh họa)

Đêm qua 18/4, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Đây là một hình thế thời tiết xấu gây mưa dông trên diện rộng. Chiều tối và đêm nay, mưa sẽ mở rộng khắp Tây Bắc Bộ, sau đó từ mai sẽ lan sang Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. 

Đợt mưa này kéo dài khoảng 2-3 ngày, trong đó vùng núi có ngày rải rác mưa vừa và dông mạnh. Ở vùng núi cần đề phòng mưa đá, tố lốc, gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng trong ngày sẽ dứt hẳn, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-34 độ.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28, có nơi trên 28oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28, có nơi trên 28oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34, có nơi trên 34oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35oC.

Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28oC.

Tin thời tiết 15/4: Mưa to và dông trên diện rộng, có thể mưa đá, gió giật mạnh
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên cảnh báo có mưa lớn và dông diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết