Tin mới thời tiết 22/3: Hà Nội rét về đêm và sáng sớm, TP.HCM nắng nóng 35 độ

Ngày 22/03/2018 07:37 AM (GMT+7)

Đợt không khí lạnh tăng cường đang suy yếu nên Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, riêng khu vực núi cao rét dưới 13 độ.

Hôm nay (22/3), Bắc Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, riêng khu vực núi cao rét dưới 13 độ, cá biệt nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa xuống 9 độ.

Đến buổi trưa, khi nền nhiệt tăng lên, trời bừng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vẫn giữ mức 23-26 độ C, các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi ấm trên 28 độ. 

Tin mới thời tiết 22/3: Hà Nội rét về đêm và sáng sớm, TP.HCM nắng nóng 35 độ - 1

Sáng sớm Hà Nội se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 16 độ C (Ảnh minh họa)

Tại TP.HCM và Nam Bộ, ban ngày trời nắng không quá gắt, cao nhất tại TP.HCM và Đồng Nai ở mức 34 độ C, các tỉnh còn lại phổ biến 31-35 độ C. Tuy nhiên, chiều tối nay khu vực này sẽ có mưa trái mùa kèm dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông như mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ; vùng núi có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ; phía Nam có nơi 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ; phía Nam 28-31oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.

Hà  Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Tin mới thời tiết 21/3: Miền Bắc nắng hanh, miền Trung có mưa và se lạnh
Hôm nay 21/3, các tỉnh miền Bắc chỉ rét về đêm và sáng sớm, ngày trời nắng hanh. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung trời se lạnh và nguy cơ mưa đá.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết