Tin mới thời tiết 27/2: Hà Nội mưa phùn và nồm ẩm kéo dài, TP.HCM nắng gắt

Ngày 27/02/2018 07:15 AM (GMT+7)

Hà Nội và các tỉnh ven biển miền Bắc trời có mưa nhỏ và sương mù, nồm ẩm từ nay đến hết tuần; trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ trời có nắng nóng.

Từ tối qua đến sáng nay, khắp miền Bắc có mưa nhỏ và mưa phùn rải rác.  Độ ẩm không khí cao 95-98% khiến thời tiết nồm ẩm. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vẫn không quá 21 độ, TP Lạng Sơn rét 17 độ, các tỉnh Tây Bắc Bộ phổ biến 20-23 độ, riêng TP Điện Biên Phủ nắng ráo 26 độ. Đêm rét 16-19 độ.

Theo các chuyên gia khí tượng, nồm ẩm sẽ xuất hiện nhiều vào 2 ngày đầu tuần và 2 ngày cuối tuần, thứ 4 và thứ 5 độ ẩm có giảm hơn nhưng không đáng kể.

Tin mới thời tiết 27/2: Hà Nội mưa phùn và nồm ẩm kéo dài, TP.HCM nắng gắt - 1

Hà Nội mưa phùn vào buổi sáng (Ảnh minh họa)

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, tập trung ở phía bắc, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Đêm và sáng phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. 

Nắng nóng tại Nam Bộ hôm nay tiếp diễn, miền Đông nắng 34-36 độ C, các nơi còn lại phổ biến 31-34 độ C. Tuy nhiên do độ ẩm trong ngày khá thấp lại nắng kéo dài nên nhiều cánh rừng tại Nam Bộ đang ở mức nguy cơ cháy cấp 4.

Dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước ngày 27/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ; sau có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng ven biển có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, phía Nam có nơi 30 - 32oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 34oC.

Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

TP.HCM: Bé gái 12 tuổi đột nhiên mất tích bí ẩn khi mẹ đi cầu an đầu năm
Trong khi mẹ cùng cả nhà đi chùa cầu an đầu năm mới, bé Nguyễn Đào Nhật Vy (12 tuổi) ở nhà đột nhiên mất tích một cách bí ẩn.
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h