Tin mới thời tiết 28/12: Toàn miền Bắc mưa rả rích và rét đậm, có nơi dưới 10 độ

Ngày 28/12/2017 07:53 AM (GMT+7)

Hôm nay 28/12, các tỉnh Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa lớn.

Hôm qua 27/12, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Việt Bắc và Tây Bắc mưa to, có nơi mưa rất to. Nền nhiệt toàn miền tụt 5-7 độ C, trời rét buốt khiến người dân cảm thấy khó khăn khi ra đường. 

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét, vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 12-15 độ. Hà Nội rét 17 độ ban ngày, đêm rét 13 độ; TP Lạng Sơn ngày rét 12 độ, đêm rét 11 độ, các nơi khác phổ biến rét 15 độ C... Riêng vùng núi đêm rét 9-12 độ, vùng núi cao rét dưới 6 độ.

Tin mới thời tiết 28/12: Toàn miền Bắc mưa rả rích và rét đậm, có nơi dưới 10 độ - 1

Hà Nội mưa rả rích và rét đậm (Ảnh minh họa)

Sang ngày hôm nay 28/12, mưa vẫn tiếp diễn ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ. Tại Hà Nội, đến trưa, chiều mưa có thể giảm, nhiệt độ tăng thêm khoảng 1-2 độ so với hôm qua, tuy nhiên ban đêm vẫn rét 13-15 độ. 

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 97%, nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 10oC, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa; sau có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ; vùng núi dưới 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18oC.

Tại các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực từ  Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận, đặc biệt các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. 

Tây Nguyên và Nam Bộ là 2 khu vực có thời tiết đẹp nhất cả nước, khi trời tạnh ráo ban ngày, đêm có mưa rải rác. Tây Nguyên ngày se lạnh 25-28 độ, đêm lạnh 19-22 độ, riêng Đà Lạt ngày giảm còn 20-21 độ, đêm rét 15-16 độ. 

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết