Tin thời tiết ngày 28/4: Miền Bắc tăng nhiệt, mưa dông vào chiều tối và đêm, đề phòng tố lốc

Ngày 28/04/2018 07:29 AM (GMT+7)

Khối không khí lạnh đã suy yếu, miền Bắc sẽ tăng nhiệt lên khoảng 2 độ tuy nhiên mưa dông vẫn xuất hiện vào chiều tối và đêm.

Sau chuỗi ngày liên tục có mưa dông trên diện rộng, từ hôm nay khối không khí lạnh sẽ suy yếu, do vậy Bắc Bộ sẽ chỉ còn mưa vào chiều tối và đêm, chủ yếu tại các tỉnh vùng núi, trng du. Cần đề phòng tố lốc, gió giật.

Nền nhiệt tại miền Bắc hôm nay cũng tăng khoảng 2 độ, cao nhất tại Hà Nội lên 29 độ, các tỉnh Tây Bắc phổ biến 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ.

Tin thời tiết ngày 28/4: Miền Bắc tăng nhiệt, mưa dông vào chiều tối và đêm, đề phòng tố lốc - 1

Miền Bắc vào chiều tối và đêm xuất hiện mưa dông ( ảnh minh họa)

Tại các tỉnh Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay có ngày tạnh ráo, tuy nhiên bước sang ngày 29-30/4 sẽ có mưa dông nhiệt về chiều tối. Ban ngày trời nắng nhẹ, về đêm mát mẻ.

Từ Đà Nẵng - Bình Thuận, thời tiết khá thuận lợi cho người dân vui chơi, tắm biển. Mức nhiệt cao nhất ban ngày từ 32-35 độ C, đêm giảm nhanh còn 24-27 độ.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng nhẹ 31-33 độ C, chiều tối có mưa rào rải rác, đêm se lạnh 20-23 độ C. Riêng Đà Lạt (Lâm Đồng), ban ngày se lạnh 25-26 độ, đêm rét 16 độ C.

Tại Nam Bộ, hôm nay nắng nóng trên 35 độ chỉ xuất hiện cục bộ tại một số tỉnh miền Đông như Biên Hoà, Đồng Nai, còn lại phổ biến 33-34 độ C. Nhưng sau đó đến chiều tối và đêm cũng xuất hiện mưa dông, nhiệt độ giảm nhanh còn 24-27 độ C.

Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Thông tin mới nhất thời tiết Hà Nội và cả nước 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5
Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến 1/5), cả 3 miền đều duy trì kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thiên Di
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h