Tin tức 24h: Chân dung cha dượng bắt con riêng của vợ uống tránh thai mỗi lần hiếp dâm

K.T - Ngày 09/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Mỗi khi mẹ đi làm vắng nhà, bé gái 13 tuổi bị cha dượng ép vào phòng ngủ hoặc chở ra khách sạn thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau mỗi lần quan hệ xong cha dượng đều bắt bé gái uống thuốc tránh thai.

Chân dung cha dượng bắt con riêng của vợ uống tránh thai mỗi lần hiếp dâm

Mới đây hành vi đồi bại của gã cha dượng Nguyễn Văn Phúc (42 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) đối với con gái riêng của vợ mới 13 tuổi đã gây xôn xao địa phương này.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Phúc là tài xế xe cấp cứu dịch vụ. Năm 2014, sau khi chồng mất, bà T.T.K.S (42 tuổi) quen Phúc và về ở chung, đến năm 2018 mới đăng ký kết hôn. Bà S. có 2 con gái với chồng trước và 1 con gái là con chung với Phúc.

Chị S. có 2 con gái với chồng trước và có 1 bé gái là con chung với Phúc. Thường ngày, chị S. đi làm thì 3 con gái ở nhà. Đến tháng 3/2021 thì bé N.L.N.H (sinh ngày 2/9/2008) là con riêng của chị S. nói cho ông nội biết là bị cha dượng hiếp dâm, nên ông nội bé H. đã đến Công an tố giác hành vi của Phúc.

Tin tức 24h: Chân dung cha dượng bắt con riêng của vợ uống tránh thai mỗi lần hiếp dâm - 1

Chân dung gã "yêu râu xanh" nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ. Ảnh: Công an TP.HCM

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an TP.Mỹ Tho đã tiến hành đưa bé H. đi giám định pháp y đồng thời lấy lời khai của Phúc và những người có liên quan.

Tại cơ quan điều tra Phúc thừa nhận có quan hệ với bé H. nhiều lần. Theo trình bày của bé H. thì từ tháng 8/2019 bé H. thường xuyên bị Phúc bắt quan hệ tình dục. Mỗi tuần quan hệ từ 2 đến 3 lần tại phòng ngủ hoặc khách sạn. Sau mỗi lần quan hệ xong thì Phúc đưa thuốc tránh thai cho bé H. uống. Mặc dù bé H. có phản kháng nhưng bị Phúc nhiều lần đe dọa sẽ giết H. và mẹ nên không dám nói với ai.

Vì hành động đồi bại của mình, Phúc đã bị Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Thêm 14 ca mắc COVID-19, đều là các ca nhập cảnh

Bộ Y tế cho biết, tính đến 18h ngày 9/4, Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca.

Từ 6h đến 18h hôm nay, Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca mắc mới (BN2670-2683) đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Tháp (01), Kiên Giang (04), TP. Hồ Chí Minh (01), Đà Nẵng (06), Bắc Ninh (02).

Cụ thể:

- CA BỆNH 2670 (BN2670) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ngày 06/4/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Tháp. Kết quả xét nghiệm ngày 08/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- CA BỆNH 2671 (BN2671) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nữ, 53 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

- CA BỆNH 2672 (BN2672) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

- CA BỆNH 2673 (BN2673) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Tin tức 24h: Chân dung cha dượng bắt con riêng của vợ uống tránh thai mỗi lần hiếp dâm - 2

- CA BỆNH 2674 (BN2674) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng.

Ngày 07/4/2021, BN2671-BN2674 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 08/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

- CA BỆNH 2675 (BN2675) ghi nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nam, 17 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25/3/2021, bệnh nhân từ Canada nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 08/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2676 (BN2676) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- CA BỆNH 2677 (BN2677) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- CA BỆNH 2679 (BN2679) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2680 (BN2680) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 30 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- CA BỆNH 2682 (BN2682) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2683 (BN2683) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 07/4/2021, BN2676-2677, BN2679-2680, BN2682-2683 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613, VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 08/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- CA BỆNH 2678 (BN2678) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2681 (BN2681) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Ngày 31/3/2021, BN2678, 2681 từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 09/4/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Hiện cả nước có 37.282 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 523 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 21.133 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 15.626 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế, hiện có 2.429 ca bệnh được điều trị khỏi; 22 ca âm tính lần 1; 11 ca âm tính lần 2 và 17 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Giá vàng trong nước hôm nay 9/4

Trước giờ mở cửa sáng nay, giá vàng SJC tại TPHCM được niêm yết 54,85-55,25 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cùng thời điểm phiên trước. Đây là phiên thứ hai liên tiếp giá vàng SJC duy trì mức này.

Giá vàng Doji tại Hà Nội giữ nguyên chiều mua vào và tăng nhẹ chiều bán ra thêm 50 nghìn đồng lên 54,80-55,30 triệu đồng/lượng.

Ở thương hiệu nhỏ, giá vàng 24K Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng 240 nghìn đồng chiều mua vào và 190 nghìn đồng chiều bán ra lên 50,76-51,31 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý không thay đổi mà tiếp tục duy trì 50,40-51,10 triệu đồng mỗi lượng…

Với những tín hiệu tích trên thị trường thế giới đêm qua, giá vàng trong nước chắc chắn sẽ chuyển biến tích cực.

(Theo Báo giao thông)

Mọi nỗ lực giúp 2 cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng được nhập khẩu… chưa thành

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 9/4, chị Lê Thị Bích (trú tại thôn Hạ Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội - người nhặt được hai cháu bé bị bỏ rơi trên đê sông Hồng) cho biết, chị vừa đưa 2 bé Q. Anh (5 tuổi) và B. Nam (3 tuổi) sang gặp anh Đào Mạnh Cường (người đứng tên bố trên giấy khai sinh của 2 cháu) ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội.

"Anh ấy bảo 2 cháu không phải con ruột, không cùng máu mủ nên không thể cho nhập khẩu vào gia đình. Nếu cần phải giám định ADN để toà chấm dứt quyền làm bố, giúp ích cho việc tách khẩu để nhập về nơi mới anh ấy sẽ làm", chị Bích thông tin.

Qua những lần làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ này biết, nếu không nhập khẩu được cho 2 cháu bé buộc chính quyền phải đưa 2 cháu về trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

"Bảo lên xã tôi cũng lên, bảo lên huyện tôi cũng đi. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào để đủ điều kiện nhận nuôi 2 cháu. Tôi rất sợ để các cháu phải vào trại trẻ mồ côi. Hoàn cảnh các cháu đã khổ lắm rồi…", chị Bích nghẹn lời.

Tin tức 24h: Chân dung cha dượng bắt con riêng của vợ uống tránh thai mỗi lần hiếp dâm - 3

2 cháu nhỏ Quỳnh Anh và Nam đang được chị Bích chăm sóc tại nhà.

Được biết, sau 3 tháng từ khi chị Bích phát hiện bị bỏ rơi và đưa về chăm dưỡng, đến nay sức khoẻ bé Q. Anh rất tốt. Chị Bích định hướng nếu tới đây nhập khẩu được cho các cháu sẽ cho bé Q. Anh đi học lớp 1.

"Cháu B. Nam thì sức khoẻ kém hơn liên quan đến hô hấp và đường ruột. Cháu hay bị sốt cao, tôi đã 4 lần phải đưa cháu đến bệnh viện rồi. Việc chăm sóc cháu Nam có vất vả một chút nhưng bù lại cả gia đình tôi ai cũng yêu thương, quan tâm cả 2 cháu", chị Bích cho hay.

Qua tìm hiểu được biết, mẹ 2 cháu là chị Bùi Quỳnh L. (SN 1985, hiện đã mất). Tháng 5/2006, chị L. đăng ký kết hôn cùng anh Đào Minh Cường, hai người có một con chung năm nay 14 tuổi.

Một thời gian sau, 2 vợ chồng ly thân. Sau đó, chị L. sinh thêm 2 người con là cháu Q. Anh, 5 tuổi và B. Nam, 3 tuổi. Tuy nhiên, do ốm đau bệnh tật, chị L. đã ủy quyền cho bố mình làm thủ tục khai sinh cho hai cháu theo giấy chứng sinh.

Điều đáng nói, bản thân chị L. cũng không biết bố của 2 đứa trẻ là ai. Bên tư pháp của phường Yên Phụ đã đứng tên anh Cường trong giấy khai sinh của 2 cháu do thời điểm này chị L. và anh Cường vẫn trong thời điểm hôn nhân, chưa ly hôn. Tuy nhiên, anh Cường không cho hai bé nhập khẩu về gia đình mình do chúng không phải con đẻ. Về sau, hai cháu được mẹ và ông ngoại đón về nhà trên đường An Dương, phường Yên Phụ sinh sống.

Cách đây nửa năm, chị L. qua đời do bệnh nặng. Ông ngoại nhận nuôi hai bé, tiếp tục đi làm thủ tục hộ khẩu để 2 cháu được nhập khẩu về Yên Phụ. Tuy nhiên, sự việc chưa thành thì ông cũng mất.

Sau khi chị L. cùng cha mình qua đời, đại diện tư pháp của phường đã vận động người anh cùng cha khác mẹ của chị L. là anh Vũ đứng ra làm hồ sơ để 2 đứa trẻ được nhập khẩu. Do hoàn cảnh khó khăn, anh Vũ chạy xe ôm, còn vợ bán hàng vặt, hoàn cảnh khó khăn nên muốn cho người khác nuôi 2 cháu.

Ngày 9/1, người bác đưa 2 cháu đến đê sông Hồng bỏ lại ở đây kèm theo túi quần áo, giày dép, 1,2 triệu đồng và một bức thư viết tay với nội dung thông báo bố mẹ 2 cháu đã mất, người thân không có khả năng nuôi dưỡng. Sau đó, người bác đứng từ xa chờ có người nhặt 2 cháu bé rồi mới rời đi…

(Theo Gia đình và Xã hội)

Đi một mình trong đêm, cô gái 17 tuổi bị một thanh niên hiếp dâm
Khi đang đi một mình trong đêm vắng, cô gái 17 tuổi ở Quảng Bình đã bị một đối tượng lạ mặt dùng vũ lục kéo vào khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h