Giá vàng thế giới lập đỉnh kỷ lục mới vượt 2.950 USD/ounce thúc đẩy giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn chưa dừng đà tăng.
Cuối ngày 20-2, giá vàng lại lên mốc kỷ lục mới
Cuối ngày, giá miếng SJC được các Công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt tăng tiếp lên mức 90 triệu đồng/lượng mua vào, 92,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 200.000 đồng so với buổi sáng. Trong ngày hôm nay, giá vàng miếng tăng tổng cộng khoảng 400.000 đồng. Đây là ngày thứ 4 giá vàng miếng tăng liên tiếp, lên khoảng 2 triệu đồng/lượng.
Các ngân hàng cũng niêm yết vàng miếng SJC có sự cách biệt, ACB, Sacombank, Eximbank bán ra vàng miếng từ 91 triệu đồng đến 91,8 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước tăng nhiều ngày liên tiếp
Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng đi lên mạnh mẽ khi được các doanh nghiệp niêm yết mua vào quanh 89,9 triệu đồng/lượng, bán ra 92 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so với buổi sáng. Trong ngày, giá vàng nhẫn tăng tổng cộng 300.000 đồng/lượng.
Các doanh nghiệp giữ nguyên giá mua vào quanh 90 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giá mua – bán giãn rộng lên 2,3 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng tăng rất mạnh.
Giá vàng trong nước đã tăng 4 ngày liên tiếp kể từ đầu tuần này. So với mức đỉnh cao nhất 93,1 triệu đồng/lượng, giá vàng hiện tại chỉ còn cách chưa tới 1 triệu đồng.
Giá vàng tăng trong sự bất ngờ của nhiều người. Khi giá vàng vượt 92 triệu đồng/lượng, nhiều người băn khoăn có nên mua vàng lúc này – sau khi đã tăng nóng trong nhiều tuần liên tiếp.
Kim loại quý không ngừng đi lên khi trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lập đỉnh kỷ lục mới. Chỉ duy nhất phiên điều chỉnh cuối tuần qua khiến giá vàng lùi sâu khỏi mốc 2.900 USD/ounce, giá vàng bất ngờ tăng trở lại từ đầu tuần tới nay. Tới chiều nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới tiếp tục phá kỷ lục khi tăng vượt 2.950 USD/ounce.
Lúc 18 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 2.953 USD/ounce, tăng thêm khoảng 15 USD/ounce so với buổi sáng. Số liệu của Hội đồng vàng thế giới (WGC) vừa công bố cho thấy, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã mua vào vàng tháng thứ 3 liên tiếp; nhu cầu ở thị trường nội địa của nước này đối với kim loại quý cũng tiếp tục cải thiện. Giá vàng đang liên tục tăng và chưa thấy đỉnh trong những ngày qua.
Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 91,5 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn chưa tới 1 triệu đồng/lượng.
Miền Trung sắp đón mưa lớn diện rộng
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 23/2, một đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.
Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, từ khoảng đêm 22/2 đến ngày 25/2, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hoà có thể đón một đợt mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Cùng với mưa dông, thời gian này, các tỉnh Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, khu vực Đà Nẵng đến Bình Định cũng chuyển lạnh do không khí lạnh lấn sâu và có xu thế lệch đông.
Trước khi đón mưa dông do không khí lạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trong hai ngày 21-22/2 có mưa nhỏ rải rác, khu vực Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa rào rải rác.
Dự báo thời tiết khu vực Quảng Bình đến Khánh Hoà xấu từ đêm 22/2.
Miền Bắc trong hai ngày 21-22/2 tiếp tục chìm trong mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Thời gian này, miền Bắc tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm với đặc điểm là nền nhiệt thấp cả ngày lẫn đêm, duy trì ở ngưỡng thấp từ 15-18 độ, vùng núi cao thấp hơn.
Dự báo từ đêm 22-24/2, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh có xu thế lệch đông nên miền Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 25-26/2, trời có sương mù và sương mù nhẹ, đồng thời có mưa rào rải rác vào sáng, sau đó trưa chiều trời nắng.
Về nhiệt độ, từ khoảng đêm 23-25/2, miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ khoảng ngày 27/2, trời chỉ còn rét đêm và sáng sớm.
Khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối ngày 22/2 đến ngày 23/2 cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Những tháng đầu năm 2025, do ảnh hưởng của không khí lạnh hoạt động mạnh, kết hợp với hoạt động của các nhiễu động ở Nam Biển Đông, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có nhiều đợt mưa trái mùa. Trong đó tại TPHCM đã xảy ra mưa kỷ lục vào đêm 12/2, rạng sáng 13/2.
Giá xăng tăng lần thứ 2 liên tiếp
Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ RON 95 ở mức 257 đồng/lít, lên 21.331 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng mức tương tự lên 20.855 đồng/lít.
Trong khi đó, giá dầu diesel giảm nhẹ 10 đồng/lít, về còn 19.063 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 40 đồng/lít, lên mức 19.513 đồng/lít; dầu mazut giảm 183 đồng/kg về còn 17.596 đồng/kg.
Giá xăng tăng từ chiều nay (20/2).
Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng quỹ với các mặt hàng xăng dầu.
Giá xăng dầu lần này chịu ảnh hưởng trước biến động giá dầu thế giới. Trong thời gian gần đây, giá dầu thế giới neo ở mức cao sau thông tin đường ống Kropotkinskaya của Nga bị máy bay không người lái tấn công làm giảm lượng dầu dẫn từ Kazakhstan để xuất khẩu qua Biển Đen đến các thị trường thế giới.
Tại Mỹ, thời tiết lạnh đe dọa tới nguồn cung dầu, với cơ quan đường ống Bắc Dakota ước tính sản xuất tại bang này sẽ giảm tới 150.000 thùng/ngày.
Ngoài ra còn có suy đoán rằng Tổ chức của các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh như Nga và Kazakhstan có thể quyết định trì hoãn việc tăng nguồn cung theo kế hoạch vào tháng 4.
Liên quan đến giá xăng dầu, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
Theo dự thảo, yếu tố cấu thành trong công thức giá bán xăng dầu được xây dựng căn cứ theo quy định hiện hành, kết quả tổng hợp số liệu từ các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân sản xuất xăng dầu và tình hình thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu trong từng thời kỳ.
Các khoản chi phí định mức trong giá bán xăng dầu là khoản chi tổng hợp tối đa được rà soát, đánh giá và xây dựng trên cơ sở nguồn số liệu theo quy định tại nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.
Cô gái Hà Nội kể lại khoảnh khắc kinh hoàng bóng bay phát nổ trong ngày sinh nhật
Mạng xã hội mới đây lan truyền bài viết kèm theo video và hình ảnh về cô gái cầm trên tay chiếc bánh kem cắm nến, bất ngờ quả bóng bay chạm vào ngọn lửa từ nến trên chiếc bánh kem, làm phát nổ. Vụ nổ khiến cô gái bị bỏng mặt và tay.
Người này chia sẻ trên trang cá nhân: "Đến hôm nay 6 ngày trôi qua rồi em mới bình tĩnh hơn để đăng đoạn video này lên để mọi người phòng tránh ạ.
Mọi người xem chi tiết sẽ biết ạ, lửa cao lên hẳn trần nhà cháy luôn cả dàn bóng hơi thường".
Trưa 20/2, chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Phạm Thị Giang, người chia sẻ đoạn video cho hay, sinh nhật chị vào ngày 14/2 nên đã tổ chức ở nhà hàng và mời người thân, bạn bè đến dự.
Vì muốn tạo ấn tượng với bạn bè và tạo kỷ niệm đáng nhớ cho bản thân, ngoài bóng bay nhà hàng chuẩn bị, chị Giang còn đặt riêng một chùm bóng có in tên mình.
Cuối buổi tiệc chị Giang nhờ bạn quay giúp đoạn video. Một tay chị Giang cầm bánh sinh nhật có nến, tay kia cầm chùm bóng bay có chứa khí hydro.
Gương mặt chị Phạm Giang bị bỏng nặng sau khi bóng bay phát nổ. Ảnh: NVCC.
"Đang đắm mình theo nhạc bất ngờ quả bóng tiếp xúc với nến phát nổ, ngọn lửa bùng lên mặt, bạn bè đưa vào nhà vệ sinh rồi xả nước lên mặt. Ngay sau đó, tôi được đưa tới BV Xanh Pôn. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị bỏng độ 2 ở mặt, bỏng độ 1 ở tay", chị Phạm Giang kể.
Chị Giang cho hay, sau khi bình tĩnh và vết bỏng hiện đang dần ổn định, chị đăng bài cảnh báo lên mạng xã hội để nhiều người thận trọng hơn khi sử dụng bóng bay có chứa khí hydro.
Trao đổi với phóng viên báo Sức khỏe & Đời sống, PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh, giảng viên cao cấp về Sức khỏe môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng cho biết, khí hydro là chất dễ cháy, có thể phát nổ khi tiếp xúc với nguồn nhiệt như bóng đèn, lửa, đèn sưởi, tàn thuốc lá, nến đang cháy hoặc khi các quả bóng hydro cọ xát mạnh với nhau.
Theo chuyên gia, tình trạng bóng bay bơm khí hydro phát nổ gây bỏng diễn ra khá phổ biến, không chỉ ở Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia khác, với nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Dù nguy cơ đã được cảnh báo, nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ và còn chủ quan khi sử dụng loại bóng bay này.
PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh khuyến cáo, khi tổ chức sinh nhật, đám cưới có trang trí bóng bay cần đặc biệt lưu ý mồi lửa tránh xa bóng bay có bơm khí hydro.
Tạm giữ người phụ nữ bạo hành trẻ em ở Long An
Chiều ngày 20-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An), cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Liên (59 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-2, Công an xã Phước Lợi, huyện Bến Lức nhận được đơn của chị PTKH (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) tố cáo bà Liên có hành vi bạo hành con của chị là bé PV (2 tuổi).
Bà Trần Thị Liên đã thực hiện hành vi bạo hành trẻ em tại nhà riêng. Ảnh cắt từ clip
Ngay sau đó, Công an xã Phước Lợi tiến hành xác minh vụ việc được biết bà Liên có nhận giữ trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên tại nhà riêng ở ấp 5, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức từ năm 2024 đến nay.
Việc bà Liên giữ trẻ là tự phát, không xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bé PV được chị H gửi bà Liên trông giữ cùng bốn bé khác gồm BA, BP, NG và HT(cùng 2 tuổi) tại nhà bà Liên, vài ngày chị H ghé thăm một lần.
Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19-2, mẹ của bé HT có phản ánh bé PV cắn con chị chảy máu ở lưng và có lời lẽ xúc phạm bà Liên. Lúc này, bà Liên dẫn bé HT vào nhà chơi với bé PV thì PV tiếp tục cắn vào tay bé HT nên bà Liên ẵm bé PV lên nệm trong phòng.
Tại đây, khoảng 6 giờ 47 phút cùng ngày, bà Liên có những hành động bạo hành như nắm giật tóc, đè đầu bé PV và dùng tay đánh vào tay và mặt bé PV nhiều lần, khi PV đứng dậy thì bà Liên nắm tay, nắm chân kéo ngã xuống.
Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, trong lúc cho bé tên NG ăn, do bé ngậm cơm và phun ra ngoài, bà Liên dùng tay phải đánh bé NG, rồi giật tóc và ghì đầu bé NG xuống đất làm bé nằm úp mặt xuống đất khóc. Sau khi có hành vi bạo hành, bà Liên bỏ mặc các bé, đi làm việc khác và tiếp tục chửi mắng các bé.
Sau khi tiến hành xác minh làm rõ, cơ quan công an đã hỗ trợ gia đình đưa ba bé PV, bé NG và bé HT đến bệnh viện thăm khám và kết quả không ghi nhận tình trạng thương tích, sức khỏe bình thường, riêng bé HT có một vết thương nhỏ sau lưng (dấu răng cắn).