Tin tức 24h: Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Bộ Công an nguy hiểm thế nào?

HÀ ANH - Ngày 15/12/2020 19:05 PM (GMT+7)

Hai phạm nhân vừa trốn trại là tội phạm giết người, cướp của, đang chịu mức án chung thân và 27 năm tù.

 Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Bộ Công an nguy hiểm thế nào?

Đó là phạm nhân Lâm Viết Phú Lộc (tù chung thân về tội Giết người), Bùi Nguyễn Thiên Thuận (27 năm tù về 3 tội: Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Giết người) đang thụ án tại trại giam Cây Cầy, ấp Thạnh Hòa, xã Thanh Bình, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, ngày 14/12, các phạm nhân trên bỏ trốn khỏi trại giam. Ngay sau đó, giám thị trại giam Cây Cầy (thuộc cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an - C10) đã ra quyết định truy nã 2 đối tượng.

Tin tức 24h: Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Bộ Công an nguy hiểm thế nào? - 1

Đối tượng Lâm Viết Phú Lộc

Tin tức 24h: Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Bộ Công an nguy hiểm thế nào? - 2

Đối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận.

Theo hồ sơ, 2 phạm nhân trốn trại đều là những phạm nhân hết sức nguy hiểm. Do đang thụ án tù chung thân và 27 năm nên các phạm nhân này “không còn gì để mất”. Một khi chúng trốn khỏi nơi giam giữ, cải tạo sẽ hết sức nguy hiểm cho xã hội. 

Phạm nhân trốn trại Lâm Viết Phú Lộc, SN 1994, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án chung thân về tội Giết người vào năm 2017.

Lộc là hung thủ sát hại anh N.V.N tại 1 nhà trọ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, đối tượng còn làm bị thương chị Đặng Thị Cẩm L., SN 1994, quê Tiền Giang, vốn là bạn gái của mình.

Trước đó, Lộc và chị L. quen biết nhau và thuê trọ sinh sống như vợ chồng tại phường Hiệp Ninh, TP. Tây Ninh. Sau đó, vì không có tiền trả thuê trọ nên Lộc về nhà mình. Chị L. được anh N. (chủ quán ăn nơi chị L. làm việc) đưa về gửi nhà người quen cho ở tạm.

Ngày 12/6/2016, Lộc đến nhà trọ để chở đồ về nhưng do thiếu tiền thuê nên chủ trọ không cho chở đồ. Lộc và chị L. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đến chiều tối cùng ngày, Lộc đến nơi ở của chị L. để nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Lúc này, anh N. vào can ngăn thì bị Lộc dùng dao đâm trúng ngực trái tử vong. Chị L. cũng bị Lộc đâm trúng tay gây thương tích.

Còn đối tượng Bùi Nguyễn Thiên Thuận, SN 1982, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt mức án 27 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Giết người vào năm 2008.

Theo lệnh truy nã, bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ và dẫn giải ngay 2 đối tượng Lộc và Thuận đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND các cấp gần nhất và báo tin qua số điện thoại 02763.733.019 để trại giam Cây Cầy tiếp nhận, xử lý.

Cô giáo trường tiểu học dùng dao chém đồng nghiệp

Ngày 15/12, đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT thị xã Ninh Hòa xác nhận, trên địa bàn xã Ninh Phước vừa xảy ra vụ việc cô giáo Trường Tiểu học Ninh Phước dùng dao tấn công đồng nghiệp. Cô giáo đã hành hung đồng nghiệp tên là N.T.N.H. Vụ việc khiến cho cô giáo đồng nghiệp bị thương vùng vai và hai ngón tay trái.

Tin tức 24h: Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Bộ Công an nguy hiểm thế nào? - 3

Hiện trường vụ việc.

Đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT Ninh Hòa cho biết, thêm cô giáo H. trước đây công tác tại Trường Tiểu học Ninh Phước và sau đó có biểu hiện tâm thần nên được điều trị tại một cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một thời gian thì về lại trường. Hôm nay (15/12), cô giáo này bất ngờ dùng dao tấn công đồng nghiệp. Rất may cô giáo đồng nghiệp chỉ bị thương nhẹ và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Ninh Phước, trong sáng cùng ngày, tại điểm Trường Tiểu học Ninh Phước ở thôn Mỹ Giang xảy ra vụ việc cô giáo chém đồng nghiệp. Hiện, cơ quan công an đang tiến hành thụ lý điều tra, làm rõ vụ việc. Cô giáo bị thương ở vai và bàn tay trái, hiện đã được đưa đi sơ cấp cứu. 

Giá lợn hơi “phi mã”, sẽ chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg dịp cận Tết Nguyên đán?

Ngày 14/12, ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, giá lợn hơi tăng từ 3.000 – 7.000 đồng/kg, từ mức 64.000 – 65.000 đồng/kg tăng đến 69.000 đồng/kg, một số nơi giá lợn hơi chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg.

Thông tin tới PV, ông Phạm Văn Thịnh (55 tuổi, khu 5 xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, Hà Nam) cho biết, giá lợn hơi tại địa phương đang dao động ở ngưỡng 66.000 – 68.000 đồng/kg lợn "đẹp".

Ông Thịnh cho biết, do dịch tả lợn châu Phi hồi năm 2019 khiến gia đình ông rơi vào cảnh nợ nần. Do số lượng lợn buộc tiêu huỷ hơn 300 con nên sau khi dịch tả lợn châu Phi qua đi, gia đình ông rất "rón rén" tái đàn.

Hiện tại gia đình ông Thịnh chỉ nuôi số lượng rất ít để phục vụ nhu cầu thịt lợn Tết của gia đình. Tuy nhiên, thời gian qua, hơn 100 con lợn tại Ninh Bình phải buộc tiêu huỷ do dịch tả lợn châu Phi đã phần nào khiến người dân khu vực lân cận lo lắng. Gia đình ông Thịnh cũng không ngoại lệ.

Do đó, trong khoảng 1 tuần trở lại đây, không ít gia đình đã "tranh thủ" xuất chuồng khi vừa đạt trọng lượng mong muốn. Ông Thịnh cho biết: "Giá lợn hơi cũng tuỳ vào hình thức và "mã" từng con lợn. Nếu lợn nhỏ, có trọng lượng dưới 40 – 45kg thì giá khoảng dưới 64.000 đồng/kg hơi. Với những lợn đẹp, có trọng lượng từ 50 – 65/kg thì giá dao động từ 65.000 – 68.000 đồng/kg".

Tin tức 24h: Hai phạm nhân trốn khỏi trại giam Bộ Công an nguy hiểm thế nào? - 4

Giá lợn hơi tại khu vực xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đang dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg. Ảnh: Bảo Loan

Tại khu vực Phú Thọ, đại diện Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ cho biết, giá lợn hơi trong tuần qua tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg, dao động quanh mức 68.000 – 70.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Hà Nội, giá lợn hơi cũng dao động ở mức 71.000 đồng/kg quay đầu.

Cùng ngày, trao đổi nhanh với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Xuân Dương – Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) khẳng định, giá thịt lợn có tăng ở thời điểm này hay từ nay đến Tết Nguyên đán thì cũng không phải làm vấn đề lớn.

Quá khứ bất hảo của gã "yêu râu xanh" 21 tuổi bị tố hiếp dâm loạt trẻ em ở Cà Mau

Tối 14/12, Giao thông đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Chí Cường (21 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em, xảy ra ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Trước đó, Cường bị 1 cán bộ của Trung tâm "tố" có hành vi hiếp dâm, dâm ô nhiều trẻ em cùng sống tại Trung tâm. Trong đó, trẻ nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất là 15 tuổi ở nhà tắm và phòng ở nam tại Trung tâm.

Thông tin về sự việc, Người Lao Động cho hay, vào ngày 31/5, bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp nhận và cấp cứu một thanh niên ngất xỉu tại hành lang bệnh viện. Sau đó, thanh niên cho biết mình tên là Wang Yuan (15 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc). Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phế quản bội nhiễm.

Sau đó, sở Y tế tỉnh Cà Mau có văn bản gửi sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh đề nghị xem xét, tiếp nhận Wang Yuan vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nuôi dưỡng khi điều trị kết thúc.

Song song đó, đề nghị Công an tỉnh Cà Mau thẩm tra, xác minh lai lịch của bệnh nhân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập hồ sơ quản lý, chăm sóc.

Sau đó, UBND tỉnh thống nhất tạm thời tiếp nhận Wang Yuan vào nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản đề nghị Sở Ngoại vụ TP.HCM cùng phối hợp với Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP xác minh tình trạng nhân thân của "bệnh nhân 15 tuổi" này.

Ngày 22/10, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc có văn bản phúc đáp, cho biết đã liên hệ với cơ quan chức năng sở tại ở Đài Loan nhằm kiểm tra thân nhân Wang Yuan và người cha là Wang Junkai theo thông tin mà tỉnh Cà Mau cung cấp. Tuy nhiên, không tìm thấy thông tin Wang Yuan và người cha.

Từ đây, cơ quan chức năng xác định "bệnh nhân 15 tuổi" tự cho mình tên là Wang Yuan chính là Phạm Chí Cường.

Trong quá trình inh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, Cường đã nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục đối với nhiều trẻ em tại đây.

Rộ cơn sốt cắm loại hoa nhập khẩu mới có giá rẻ, chị em dự báo hot trend Tết 2021
Hoa mộc lan đang trở thành "cơn sốt" khiến nhiều chị em mê mẩn bởi vẻ đẹp sang trọng và ý nghĩa cao quý của nó. Theo dự đoán, mộc lan sẽ là loài hoa...
HÀ ANH
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h