Tin tức 24h: Hàng triệu thí sinh thi THPT năm 2025 cần phải biết rõ thông tin quan trọng sau đây

Thảo Anh - Ngày 02/09/2024 18:45 PM (GMT+7)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến nhiều thay đổi về cách tính điểm xét tốt nghiệp, bỏ tính điểm 10 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS.

Hàng triệu thí sinh thi THPT năm 2025 cần phải biết rõ thông tin quan trọng sau đây

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 dự kiến nhiều thay đổi về cách tính điểm xét tốt nghiệp, bỏ tính điểm 10 với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS.

Nội dung trên được nêu trong dự thảo thông tư về quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 được Bộ GD&ĐT công bố ngày 28/8.

Theo đó, Bộ dự kiến xét công nhận tốt nghiệp THPT thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ sử dụng kết quả học tập của học sinh ở lớp 10, 11 và 12 lên 50%. Trong công thức tính hiện nay, kết quả học bạ chiếm 30% và chỉ dùng điểm lớp 12; 70% còn lại dựa vào điểm các môn thi tốt nghiệp THPT của thí sinh.

Bộ GD&ĐT đánh giá, thay đổi này nhằm đánh giá toàn diện các năng lực của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm mới, góp phần đạt được nhiều mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp.

Dự kiến tăng tỷ lệ điểm học bạ trong xét tốt nghiệp THPT từ 2025. (Ảnh minh hoạ)

Dự kiến tăng tỷ lệ điểm học bạ trong xét tốt nghiệp THPT từ 2025. (Ảnh minh hoạ)

Quy chế cũng quy định thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vẫn được miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng không quy thành 10 điểm. Hiện, thí sinh đạt IELTS 4.0 hoặc tương đương trở lên được tính điểm 10 môn tiếng Anh.

2025 là năm đầu tiên lứa học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình 2018) thi tốt nghiệp.

Kỳ thi gồm bốn môn. Trong đó, hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai môn lựa chọn nằm trong các môn học sinh được học, gồm Hóa học, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Đây là lần đầu tiên môn Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) trở thành môn thi tốt nghiệp.

Đề môn Ngữ văn vẫn theo hình thức tự luận. Những môn còn lại theo dạng trắc nghiệm. Bộ cho biết sẽ tăng cường tính phân hóa trong đề thi tất cả môn. Cùng đó, Bộ sẽ bổ sung thêm một số dạng thức câu hỏi thi mới với các môn thi trắc nghiệm (trước đây chỉ có 1 dạng thức câu hỏi thi trắc nghiệm), đồng thời tăng cường tính phân hoá của đề thi tất cả các môn để đạt được các mục tiêu của kỳ thi như đã công bố trong phương án thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 được tổ chức trong hai ngày với 3 buổi thi, thay vì 4 buổi như trước.

Tất cả thí sinh đều phải đăng ký thi tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến. Những năm trước, thí sinh tự do vẫn phải nộp hồ sơ trực tiếp.

Một điểm mới nữa là việc vận chuyển, in sao đề thi sẽ qua hệ thống của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ dự kiến bổ sung quy định để thí điểm thi trên máy tính từ năm 2027 đến khi đủ điều kiện triển khai đại trà sau năm 2030.

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh - Phú Yên chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông

Các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với bão gần Biển Đông.      

Tin bão gần Biển Đông (cơn bão Yagi). Ảnh: KTTV

Tin bão gần Biển Đông (cơn bão Yagi). Ảnh: KTTV

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ, ngày 2/9, bão Yagi đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 122,7 độ Kinh Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là Phía Bắc vĩ tuyến 15,0; phía Đông kinh tuyến 119,0 (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

2 ngày nghỉ lễ 2/9, du lịch Quảng Ninh thu hơn 650 tỷ

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (31/8 và 1/9), tổng khách du lịch đến các điểm tham quan, du lịch của các địa phương trên toàn tỉnh ước đạt 289.000 lượt. Trong đó, tổng số khách lưu trú ước đạt 110 nghìn lượt; khách quốc tế 15 nghìn lượt và tổng thu du lịch ước đạt 652 tỉ đồng (bằng 134% so cùng kỳ 2023).

Cụ thể, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, tổng khách du lịch đến các điểm tham quan, du lịch Quảng Ninh ước đạt 128.000 lượt (đạt 138% so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2023). Trong đó, tổng số khách lưu trú khoảng 50.200 lượt; khách quốc tế ước đạt 7.800 lượt và tổng thu du lịch ước đạt 282 tỉ đồng (bằng 137% so cùng kỳ 2023).

Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 289 nghìn lượt.

Trong 2 ngày đầu nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 289 nghìn lượt.

Ngày nghỉ lễ thứ 2 (1/9), tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đón nhiều đoàn khách du lịch lớn như: Đoàn khách MICE của Công ty Du lịch Tre Việt với hơn 1.000 khách; đoàn khách du lịch Ấn Độ với 738 khách… Tổng khách du lịch đến các điểm tham quan, du lịch của các địa phương khoảng 161.000 lượt (đạt 115% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, tổng số khách lưu trú tại ước đạt khoảng 60 nghìn lượt (đạt 120% so với cùng kỳ năm 2023). Khách quốc tế gần 7.400 lượt (đạt 113% so với cùng kỳ năm 2023) và tổng thu du lịch khoảng 370 tỉ đồng (bằng 132% so cùng kỳ 2023).

Cũng theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, lượng du khách đến một số địa phương du lịch, trải nghiệm đông như: TP. Hạ Long 67.700 lượt khách; TP. Móng Cái 22.000 lượt khách; TP. Uông Bí 9.000 lượt khách; Vân Đồn 22.000 lượt khách, Cô Tô 2000 lượt khách…

Rất đông người dân, du khách đến dự lễ hội khinh khí cầu tại Quảng trường 30/10 ở TP. Hạ Long.

Rất đông người dân, du khách đến dự lễ hội khinh khí cầu tại Quảng trường 30/10 ở TP. Hạ Long.

Các khu, điểm du lịch hút khách dịp nghỉ lễ gồm: Vịnh Hạ Long, Công viên Sun World, Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Khu suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, đảo Cái Chiên. Riêng khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt 3.544 lượt.

Cũng vào ngày hôm qua (1/9), tại Quảng trường 30/10, UBND TP. Hạ Long tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu với chủ đề "Thành phố Di sản - Sắc màu Hạ Long" năm 2024. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 30 năm ngày vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận lần đầu là Di sản thiên nhiên thế giới.

Hoạt động này thu hút đông đảo du khách và người dân tham dự, trải nghiệm.

75 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 2-9, toàn quốc xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 40 người. Tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ.Như vậy, tính chung trong 3 ngày nghỉ đầu tiên của dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, toàn quốc xảy ra 171 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 127 người.

Công an các địa phương kiểm tra, phát hiện xử lý 14.404 trường hợp vi phạm; phạt tiền 30 tỉ 281 triệu đồng; tạm giữ 152 xe ô tô, 4.976 xe mô tô, 100 phương tiện khác; tước giấy phép lái xe 2.520 trường hợp. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 3.997 trường hợp; vi phạm về tốc độ 3.600 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 122 trường hợp; quá khổ giới hạn 29 trường hợp; vi phạm ma túy 13 trường hợp.

Trên tuyến Quốc lộ 1A phát hiện, lực lượng công an lập biên bản xử lý 1.807 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3 tỉ 419 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 356 trường hợp, tạm giữ 330 phương tiện. Trong đó vi phạm nồng nộ cồn 261 trường hợp; vi phạm ma túy 1 trường hợp, vi phạm tốc độ 705 trường hợp; vi phạm tải trọng 13 trường hợp; vi phạm quá khổ (quá kích thước) 13 trường hợp.

Trên tuyến cao tốc kiểm tra, lập biên bản 108 trường hợp vi phạm, phạt tiền 410 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 71 trường hợp, tạm giữ 05 phương tiện. Đường thủy phát hiện, xử lý 145 trường hợp vi phạm, phạt tiền 206 triệu đồng.

Trong sáng ngày 2-9, lưu lượng phương tiện tại các thành phố lớn và địa phương giáp ranh giảm đáng kể, giao thông thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trong ngày thứ 3 của lễ 2-9, các thành phố du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt thu hút đông đảo khách du lịch trên cả nước nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Các chuyến bay và xe khách đi lại các thành phố du lịch còn rất ít chỗ trống.

Tại các thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM đường phố vắng vẻ hơn ngày thường, không xảy ra tình trạng ùn tắc, mật độ phương tiện chỉ tăng cao tại các địa điểm tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2-9 và vui chơi, giải trí trong thành phố.

Theo Thảo Anh Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h