Tin tức 24h: Lịch trình di chuyển dày đặc của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19

HÀ ANH - Ngày 06/02/2021 19:10 PM (GMT+7)

Ca mắc COVID-19 mới ở Bình Dương là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, hiện đang được cách ly ngay tại TP.HCM. Bệnh nhân này đã di chuyển nhiều nơi trước khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 6/2, Viện Pasteur TP.HCM xác nhận chính thức Bình Dương có thêm 1 ca dương tính với SARS–CoV-2 trong cộng đồng tại địa phương này.

Ca mắc mới này là nam thanh niên tên L.T.A, sinh năm 1993 cư trú tại Phòng 11, tầng 5, Khu C2, Chung cư Ehome 4 (đường Vĩnh Phú 41, khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, TP.Thuận An), là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Sau khi Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm cho thấy anh A. dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành cách ly 2 người thân ở chung phòng là L.V.K (SN 1996) và L.V.H (SN 1999) đồng thời phong tỏa khu chung cư mà bệnh nhân sinh sống.

Báo Tiền Phong dẫn thông tin về lịch trình di chuyển của ca dương tính mới ở Bình Dương:

Ngày 25/1, anh A. ở nhà đến 14h và đến sân bay, dọc đường có ghé đổ xăng tại 1 cây xăng trên quốc lộ 13 cách chung cư 1 km và làm việc tại sân bay đến 23h rồi về thẳng nhà bằng xe cá nhân.

Ngày 26/1, A. ở nhà đến 18h30 rồi đến sân bay và đến 4h ngày 27/1 về thẳng nhà.

Ngày 27/1, A. ở nhà đến 14 giờ thì đi làm tại sân bay cho đến 23 giờ về thẳng nhà. Ngày 28/1, A. ở nhà đến 17h thì đến quán lẩu dê 475, đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, TP.HCM nhậu với 3 người bạn; 21h30 về thẳng nhà.

Ngày 29/1/2021, A. nghỉ tại nhà.

Ngày 30/1, A. ở nhà đến 18h30 ăn uống tại nhà và đi làm tại sân bay đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Ngày 31/1/2021, A. đi làm.

Ngày 1/2, buổi sáng A. ăn sáng tại quán bún Bò trên đường Hồng Hà, gần Coffee House, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM cùng với 1 đồng nghiệp; làm từ 13h đến 23h, về nhà tại Bình Dương bằng xe máy.

Ngày 2/2, A. nghỉ làm ở nhà, khoảng 9h mua bánh mì tại 1 cửa hàng bán đồ ăn sáng (lối đi tòa nhà B4-C2, rẽ trái 20m có cửa hàng ở kế bên Pharmacity) mang về nhà ăn. Sau đó, A. đến quán cà phê Mộc gần đó (không đi cùng ai), quán lúc này không đông khách (ngồi bàn thứ 2, bên trái từ cổng vào). Tiếp theo, khoảng 10h30, A. đi mua trái cây tại tiệm tạp hóa gần chung cư EcoHome ở Bình Dương (lối đi B2/B4, cạnh B2 đi về hướng tay trái, có sạp bán trái cây) và sau đó về chung cư. Khoảng 23h cùng ngày, A. cảm thấy mệt mỏi.

Ngày 3/2, có 1 bạn nữ (bạn của em trai) đến nhà nhưng không tiếp xúc với A. Vào buổi sáng, A. sốt, ho, nhức đầu và mệt mỏi. Đến 13h30, A. được em trai đưa đến khám bệnh tại Bệnh viện 175, TP.HCM; đến 16h30 về thẳng nhà tại Bình Dương bằng xe máy.

Tin tức 24h: Lịch trình di chuyển dày đặc của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 - 1

44 người tiếp xúc với trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, đang chờ kết quả (ảnh minh họa)

Ngày 4/2, A. nghỉ tại nhà, có đến cửa hàng ăn sáng (đã đến ăn vào ngày 2/2), ngồi bàn thứ 2 bên phải từ cổng vào.

Ngày 5/2, A. ăn sáng tại cửa hàng mà đã ăn vào ngày 2/2 và ngày 4/2, sau đó đến sân bay Tân Sơn Nhất để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở tầng 1, nhà ga T2. Khoảng 9 giờ 30 phút, A. quay lại tái khám tại Bệnh viện 175 ở Khu sàng lọc lâm sàng (cổng đường Nguyễn Thái Sơn). Tại đây, L.T.A. được khám và xét nghiệm, sau đó đóng viện phí và ra về.

Từ 11h đến 12h30, A. đến cà phê Coffee Housesố, 18 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình cùng 1 người bạn, sau đó về nhà tại Bình Dương. Đến 18h, L.T.A. đi xe máy đến sân bay Tân Sơn Nhất để làm việc, khi đến cổng thì đã được cấp trên báo về kết quả xét nghiệm SARS-COV-2, được yêu cầu trở về nhà tại Bình Dương.

Bệnh nhân L.T.A. sau đó được chuyển đến bệnh viện dã chiến Củ Chi lúc 23h ngày 5/2.

TPHCM không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Chiều 6/2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan đã ký thông báo về việc không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tin tức 24h: Lịch trình di chuyển dày đặc của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 - 2

Giao thừa năm nay, TPHCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa (Ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trương không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Trước đó, UBND TPHCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Nguyên đán 2021 tại 8 địa điểm.

Trong đó có hai địa điểm bắn pháo hoa tầm cao: Một là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (Quận 2). Hai là tại tòa nhà The Landmark 81 cao nhất nước và khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (Quận Bình Thạnh).

Sáu địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp bao gồm Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Khu công viên Lịch sử - văn hóa dân tộc (Quận 9), Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược ở huyện Củ Chi, đường Đào Cử - Trung tâm hành chính huyện Cần Giờ, Khu công nghiệp Hiệp Phước ở Nhà Bè, Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh.

Mất 6 xe máy ở Bình Dương, tìm được 1 xe ở Thủ Đức

Ngày 5-2-2021, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết ngày 3-2-2021, Công an phường Hiệp Bình Chánh đã bàn giao Đặng Văn Tuấn (SN 1995, ngụ phường Hiệp Bình Chánh) cho Công an TP Thủ Đức để điều tra về hành vi mua bán xe máy trộm cắp.

Theo thông tin, sáng 2-2-2021, một cửa hàng có địa chỉ tên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một bị trộm đột nhập lấy đi 6 xe máy trong đêm. Sau khi phát hiện sự việc, các nạn nhân đã trình báo Công an phường Chánh Nghĩa.

Tin tức 24h: Lịch trình di chuyển dày đặc của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 - 3

Chiếc xe mất trộm được rao bán đã thay đổi biển số. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Đến ngày 3-2-2021, các nạn nhân sau khi tìm hiểu ở nhiều nơi thì phát hiện chiếc xe Exciter BKS 59Y3-29964 có đặc điểm giống một xe máy bị mất trộm nên tìm cách liên hệ để tìm hiểu.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, nạn nhân cùng với một số CLB PCTP phối hợp phát hiện chiếc xe được rao bán trùng khớp số khung và số máy với một trong sáu xe bị mất trộm ở Bình Dương...

Sau đó, nam thanh niên bán xe đã được mời về trụ sở Công an phường Hiệp Bình Chánh để làm rõ. Tại cơ quan công an, người này khai vừa mua xe với giá 12 triệu đồng của một người khác và chuẩn bị bán lại giá 14,5 triệu đồng thì bị bắt giữ.

Giá vàng hôm nay 6/2: Quay ngoắt 180 độ, vọt tăng phi mã phiên cuối tuần

Mở cửa giao dịch sáng 6/2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.810,97 USD/Ounce, tăng khoảng 14 USD/Ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch ngày 5/2.

Quy theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới giao ngay có giá 50,34 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC trong nước, tính đến cuối phiên 5/2.

Tin tức 24h: Lịch trình di chuyển dày đặc của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 - 4

Giá vàng vọt tăng trở lại

Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 4/2021 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.815,2 USD/Ounce, tăng 24,0 USD/Ounce trong phiên và đã tăng tới 20 USD/Ounce so với cùng thời điểm ngày 5/2.

Giá vàng bật tăng mạnh mẽ trong bối cảnh giới đầu tư tài chính bán tháo USD khiến đồng tiền này đảo chiều suy yếu trên diện rộng, tạo động lực cho thị trường vàng thăng hoa.

Dữ liệu mới nhất của Mỹ cho thấy thị trường lao động tiếp tục yếu kém. Theo báo cáo, số lượng việc làm phi nông nghiệp được tạo ra trong tháng 1 tại Mỹ là 49.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp là tháng này 6,3%. Hai chỉ số này cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn phải còn rất lâu nữa mới phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid-19.

Đà tăng của giá vàng ngày 6/2 còn được thúc đẩy bởi nhiều nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền từ thị trường chứng khoán sang vàng sau khi thị trường chứng khoán có 4 phiên tăng điểm mạnh và giá vàng xuống thấp.

Tuy nhiên, đà tăng của giá vàng cũng bị hạn chế khi các chương trình vắc-xin được các nước đẩy mạnh đã bước đầu cho kết quả tích cực. Dịch Covid-19 đã có dấu hiệu chững lại, thậm chí là giảm mạnh ở Mỹ.

Tết 2021 nhiều khác biệt: Thói quen mua sắm Tết của người dân khác trước như thế nào?
Thời điểm Tết Nguyên đán năm 2021, người dân có xu hướng "co tiền" lại, thắt chặt chi tiêu, chỉ ưu tiên các mặt hàng thiết yếu, vì một cái Tết tiết...
HÀ ANH (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h