Tin tức 24h nổi bật: Đưa thi thể các quân nhân Casa 212 về Hà Nội

Ngày 29/06/2016 18:18 PM (GMT+7)

8 thi thể quân nhân máy bay CASA-212 đã được đoàn xe hộ tống trở về Thủ đô Hà Nội, lễ viếng sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 30/6 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông.

Sáng mai (30/6) tổ chức tang lễ 9 thành viên tổ bay CASA 212

Chiều tối qua (28/6), vào lúc 18h15, Tàu y tế Bệnh viện Hải Quân 561 từ đảo Bạch Long Vỹ đã cập cảng Hải quân 128 (Hải Phòng) mang theo một số cơ thể quân nhân máy bay CASA-212 vào đất liền. 

Đoàn hộ tống bao gồm 2 xe dẫn đường và 8 xe cứu thương chở 8 thi thể quân nhân phi hành đoàn theo đường cao tốc trở về Hà Nội. Hàng trăm người dân đã đứng hai bên đường chờ đón và tiễn biệt những người lính dũng cảm. Cả không gian bao trùm trong cảm xúc từ đau đớn, xót xa bởi sự mất mát cho đến niềm vui, niềm an ủi rằng các anh đã được trở về bên gia đình. 

Tin tức 24h nổi bật: Đưa thi thể các quân nhân Casa 212 về Hà Nội - 1

Các xe cứu thương đưa thi thể các quân nhân hi sinh về Hà Nội (Ảnh: Người lao động)

Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho hay, ngày 30/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức lễ viếng phi công và thành viên tổ bay CASA 212 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Dự kiến chương trình lễ viếng sẽ diễn ra từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 30/6; lễ truy điệu từ lúc 10 giờ đến 11 giờ cùng ngày. Lễ di quan bắt đầu từ 11h, hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (TP Hà Nội).

Sáng 29/6, thông tin từ Bộ LĐ-TB&XH cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận 10 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh trong vụ rơi máy bay SU-30MK2 và CASA-212 vừa qua.

Nam thanh niên bắn chết phụ nữ trong phòng ngủ, sau đó tự sát

Rạng sáng nay 29/6, tại thôn Chợ, xã Thống Nhất (huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng.

Tin tức 24h nổi bật: Đưa thi thể các quân nhân Casa 212 về Hà Nội - 2

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Người lao động)

Theo đó, một nam thanh niên đã bất ngờ xông vào nhà ông Phôi nổ súng bắn chết con gái ông Phôi là chị Nguyễn Thị Yến (SN 1984). Sau đó, nghi phạm tự sát tại chỗ. 

Sau vụ án mạng, công an tỉnh Quảng Ninh, công an huyện Hoành Bồ đã có mặt bảo vệ và khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

'Đường lên đỉnh Olympia' gây tranh cãi khi không nhận thí sinh lớp 12

Tối 28/6, trên trang fanpage, chương trình Đường lên đỉnh Olympia cho biết đã chính thức nhận bản đăng ký của thí sinh tham dự chương trình năm thứ 17. Điều đáng nói, khác với mọi năm, năm nay Đường lên đỉnh Olympia chỉ nhận thí sinh lớp 11, tức là học sinh sinh năm 2000.

Tin tức 24h nổi bật: Đưa thi thể các quân nhân Casa 212 về Hà Nội - 3

Thông báo nhận đăng ký tham gia chương trình.

Cụ thể thông báo như sau: "Chương trình Đường lên đỉnh Olympia bắt đầu nhận bản đăng ký cho năm thứ 17.

Do thời gian phát sóng của chương trình, nên bắt đầu từ năm thứ 17, Đường lên đỉnh Olympia sẽ chỉ chọn học sinh lớp 11 tham gia thôi các bạn nhé! Vì vậy những bạn nào sinh năm 2000 thì nhanh tay nộp bản đăng ký đi ạ! Biết đâu các bạn sẽ là thành viên tiếp theo của đại gia đình Olympia".

Tuy nhiên, thông báo này khiến rất nhiều các bạn trẻ trên cả nước thấy bất ngờ và kịch liệt phản đối. Hầu hết học sinh lớp 12 cho rằng điều này quá bất công với các em vì đã chuẩn bị và chờ đón năm nay đăng ký tham gia, còn học sinh lớp 11 thì cảm thấy hụt hẫng chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.

Thử nghiệm thành công vắc xin chống virus Zika trên động vật

Ngày 28/6, các nhà khoa học Mỹ công bố đã thử nghiệm thành công virus Zika trên chuột, mở ra hy vọng sớm sản xuất thành công vắc xin chống virus Zika ở người.

Tiến sỹ Dan Barouch - Giám đốc Trung tâm Siêu vi khuẩn học và Nghiên cứu vắc xin thuộc Trường Y Harvard, đồng tác giả của công trình thử nghiệm vắc xin ngừa Zika được công bố trên Tạp chí Nature - cho biết, kết quả thử nghiệm này "là một bước tiến vượt bậc trong việc phát triển vắc xin ngừa virus Zika".

Tin tức 24h nổi bật: Đưa thi thể các quân nhân Casa 212 về Hà Nội - 4

Virus Zika lây truyền chủ yếu qua đường muỗi đốt (Ảnh minh họa)

Ông Dan Barouch nói thêm, việc nghiên cứu cần nhiều thời gian hơn nữa vì “cần thận trọng suy đoán tác dụng chữa bệnh từ chuột sang người”.

Đăng trên Tạp chí Nature Communications, Barouch và đồng nghiệp đã thử nghiệm 2 loại vắc xin trên chuột. Vắc xin đầu tiên được biết đến như vắc xin DNA, chất liệu gen lấy từ virus Zika khi dịch bệnh bùng lên ở Brazil. Loại vắc xin thứ hai được làm từ các loại virus Zika bất hoạt ở Puerto Rico. Cả hai loại vắc xin này hoàn toàn kháng virus Zika sau 2 tháng. 

Hà Anh/ Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự