Tin tức 24h: Thầy giáo đã có vợ con vào nhà nghỉ với HS lớp 10 bất ngờ lên tiếng

K.T - Ngày 02/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Sau khi xuất viện, T. hay tin cơ quan điều tra vào cuộc nên làm đơn bãi nại cho ông Q. Ông Q. cũng gửi đơn cho tòa án xin ly hôn vợ.

 Thầy giáo đã có gia đình vào nhà nghỉ với nữ học sinh bất ngờ lên tiếng

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 uống thuốc tự tử vì không được thầy giáo cưới làm vợ, mới đây, Chi bộ trường THCS trên địa bàn xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang - nơi thầy giáo N.T.Q giảng dạy đã họp kiểm điểm theo quy trình dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đề xuất hướng xử lý.

Theo đó, Chi bộ bỏ phiếu kín biểu quyết hình thức kỷ luật đối với ông Q. với kết quả có 23/23 phiếu thống nhất hình thức khai trừ Đảng. Ông Q. cho biết nữ sinh liên quan từng là học trò cũ của mình. Hai người thường nhắn tin qua lại, chủ yếu trao đổi chuyện học hành của T.

"T. thuê phòng trọ rồi điện thoại kêu tôi đến để tặng quà mừng ngày 20/11. Tại đây, T. nói có tình cảm với tôi nhưng tôi nói đã có vợ và khuyên T. nên chuyên tâm học hành. Một lúc sau T. vào nhà vệ sinh uống thuốc tự tử", ông Q. kể.

Sau khi xuất viện, T. hay tin cơ quan điều tra vào cuộc nên làm đơn bãi nại cho ông Q. Ông Q. cũng gửi đơn cho tòa án xin ly hôn vợ. "Tôi thấy mình đã có gia đình mà đến nhà nghỉ với T. là sai. Khi làm kiểm điểm, tôi tự nhận hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng", ông Q. nói.

>> Xem thêm: Vụ HS tự tử vì không được thầy giáo cưới: "Tôi có gia đình mà đi nhà nghỉ là sai"

Vietnam Airlines chính thức xin lỗi việc tiếp viên vi phạm cách ly

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines vừa chính thức lên tiếng xin lỗi việc nam tiếp viên hàng không vi phạm nghiêm trọng quy định cách ly, khiến Sars-CoV-2 lây lan ra cộng đồng.

Ngay phần mở đầu thông cáo báo chí của Vietnam Airlines chiều nay (2/12), Hãng hàng không quốc gia đã chính thức nhận lỗi về việc tiếp viên hàng không của hãng mình đã lây nhiễm COVID-19: 

"Vietnam Airlines chân thành xin lỗi vì sự việc không mong muốn khi có ca lây nhiễm Sars-CoV-2 từ tiếp viên của hãng do không tuân thủ quy định cách ly".

Theo Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 3951 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc áp dụng các biện pháp cách ly đối với tổ bay của các Hãng Hàng không, trong đó có Vietnam Airlines, tiếp viên D.V.H của hãng sau khi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đã có kết quả xét nghiệm đủ 2 lần âm tính, được phép về nơi cư trú để tiếp tục cách ly theo quy định.

Việc tuân thủ các quy định cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú luôn được Vietnam Airlines quán triệt đến từng cán bộ nhân viên. Tuy nhiên, do công tác quản lý, giám sát của Ban quản lý khu cách ly tập trung Đoàn Tiếp viên Vietnam Airlines phía Nam – 115 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình và ý thức chủ quan cá nhân, tiếp viên D.V.H đã vi phạm quy định cách ly là tiếp xúc với đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong quá trình cách ly tập trung cũng như tại nơi cư trú, đã lây nhiễm virus cho người khác.

"Vietnam Airlines luôn xác định an toàn phòng chống dịch cho hành khách, cán bộ, nhân viên, phi công, tiếp viên và cộng đồng là ưu tiên số 1. Hãng đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra, xử lý tất cả các cá nhân, tổ chức căn cứ trên mức độ sai phạm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ" - đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Tin tức 24h: Thầy giáo đã có vợ con vào nhà nghỉ với HS lớp 10 bất ngờ lên tiếng - 1

Trên các chuyến bay chở khách về Việt Nam, toàn bộ thành viên tổ bay và hành khách đều được mặc đồ bảo hộ.

Cũng theo Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia cũng làm việc với Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và các Bộ, ngành liên quan để thắt chặt, nâng cao quy trình phòng chống dịch cho tổ bay sau khi thực hiện các chuyến bay quốc tế về Việt Nam nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng".

Giá vàng trong nước 2/12

Mở cửa phiên dịch sáng nay 2/12, lúc 8h30 phút, giá vàng SJC tại công ty VBĐQ Sài Gòn đang niêm yết cho thị trường TP.HCM là 54,10-54,75 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng chiều mua vào và 1,05 triệu đồng mỗi lượng chiều bán ra so với cùng thời điểm phiên trước.

Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội sáng nay cũng bật tăng trở lại 1,2 triệu đồng chiều mua vào bán ra so với cùng thời điểm phiên trước lên 54,10-54,67 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC trên hệ thống Phú Quý cũng tăng 1,1 triệu đồng và 1 triệu đồng hai chiều mua vào và bán ra lên 54,10-54,60 triệu đồng/lượng.

Còn giá vàng thương hiệu riêng của doanh nghiệp này cũng tăng lên 52,80-53,60 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Miền Bắc đón 5-7 đợt không khí lạnh trong tháng 12

Vào cuối tháng 11, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh khá mạnh khiến nền nhiệt giảm sâu. Sau đó, không khí lạnh liên tục tăng cường khiến trời rét đến hôm nay và dự báo tiếp tục rét đến ngày 5/12 . Nền nhiệt thấp nhất ở các tỉnh đồng bằng từ 15-17 độ, vùng núi từ 13-15 độ, nhiều nơi có thể xuống dưới 10 độ. Tuy nhiên ban ngày trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 20-23 độ. Dự báo khoảng 7-8/12, nền nhiệt tăng lên, trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau đợt không khí lạnh hiện tại, khoảng 9-10/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mới gây mưa rào rải rác, nền nhiệt giảm sâu.

Tin tức 24h: Thầy giáo đã có vợ con vào nhà nghỉ với HS lớp 10 bất ngờ lên tiếng - 2

Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh trong tháng 12.

Dự tính trong tháng 12 sẽ có khoảng 5-7 đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta khiến nhiệt độ giảm và gây ra các đợt rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Rét đậm có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng, tập trung ở vùng núi và trung du. Đề phòng băng giá và sương muối ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Nền nhiệt tại Đông Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 12 năm nay sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ.

Cơ quan khí tượng cho biết, do tác động của hiện tượng La Nina, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn trung bình nhiều năm. Các đợt rét đậm, rét hại xảy ra trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 02/2021, tập trung trong tháng 1/2021, có khả năng kéo dài từ 7-10 ngày, kéo dài hơn ở các tỉnh vùng vùng núi phía Bắc. Đề phòng các hiện tượng băng giá và sương muối trong các tháng chính của mùa Đông 2020-2021.

Công bố thêm 7 ca mắc COVID-19 mới, đều là người nhập cảnh

Theo Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 2/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 553 ca.

Thông tin 7 ca mắc mới (BN1352-1358) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa (01), Đồng Nai (03), Đà Nẵng (01), Cần Thơ (01) và Hà Nội (01). Cụ thể:

- CA BỆNH 1352 (BN1352) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: nữ, 10 tháng tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 11/11/2020, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 12/11/2020, lần 2 ngày 16/11/2020 và lần 3 ngày 18/11/2020 đều âm tính. Lấy mẫu lần 4 ngày 30/11/2020, kết quả xét nghiệm ngày 01/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

- CA BỆNH 1353 (BN1353) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- CA BỆNH 1354 (BN1354) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: nam, 54 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- CA BỆNH 1355 (BN1355) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: nam, 65 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 30/11/2020, BN1353-1355 từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10, được cách ly tại tỉnh Đồng Nai ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 01/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- CA BỆNH 1356 (BN1356) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc trên chuyến bay KE094, sau đó nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431 ngày 23/11/2020, được cách ly tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24/11/2020 âm tính. Ngày 01/12/2020 bệnh nhân nhân có triệu chứng mệt, đau họng, nghẹt mũi, sốt, được lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm ngày 02/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trước đó trên chuyến bay này đã ghi nhận 03 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, được cách ly ngay tại TP. Đà Nẵng.

- CA BỆNH 1357 (BN1357) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Ngày 30/11/2020, bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527, được cách ly tại TP. Cần Thơ ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 01/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Cần Thơ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi TP. Cần Thơ.

- CA BỆNH 1358 (BN1358) ghi nhận tại Hà Nội: nam, 25 tuổi, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 28/11/2020, bệnh nhân từ UAE (Các Tiểu Vương Quốc Arab Thống Nhất) nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394 được cách ly tại Hà Nội ngay sau khi nhập cảnh. Lấy mẫu ngày 01/12/2020, kết quả xét nghiệm ngày 02/12/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.503, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 183; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.472; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 848.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Hiện Việt Nam có số ca tử vong là 35 ca; Số ca điều trị khỏi: 1.201 ca.

Vụ HS tự tử vì không được thầy giáo cưới: Tôi có gia đình mà đi nhà nghỉ là sai
Ông Q., giáo viên một trường THCS trên địa bàn xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã vào nhà trọ gặp nữ sinh lớp 10.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h