Tin tức 24h: Tin mới nhất vụ sát hại Á khôi 17 tuổi, phân xác phi tang xuống sông Hồng

H.A - Ngày 26/04/2024 18:48 PM (GMT+7)

Tạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.

Tin mới nhất vụ sát hại Á khôi 17 tuổi, phân xác phi tang xuống sông Hồng

Sáng 26/4, Luật sư Lê Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (PC02) vừa phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp, Phòng kỹ thuật hình sự tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án Giết người phân xác nạn nhân xảy ra ngày 10/10/2023 tại khu đô thị ở xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Buổi thực nghiệm có sự tham gia của Luật sư Thơm.

Tại buổi thực hiện, bị can Tạ Duy Khanh đã diễn tả lại toàn bộ quá trình sử dụng hung khí sát hại nạn nhân và phân xác ra làm nhiều phần rồi cho toàn bộ các phần thi thể vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại. Nạn nhân trong vụ việc là H.Y.N (SN 2006, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Xe thùng dẫn giải bị can đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Luật sư Thơm

Xe thùng dẫn giải bị can đi thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Luật sư Thơm

Theo Luật sư Thơm, quá trình thực nghiệm, bị can diễn lại chi tiết, cụ thể từng thao tác phân xác nạn nhân cho vào thùng xốp. Hành vi diễn tả của bị can phù hợp với lời khai của bị can, biên bản khám nghiệm tử thi, bản ảnh hiện trường, cùng các tài liệu chứng khác được Cơ quan điều tra thu thập được trong suốt thời gian vừa qua.

Kết quả điều tra đã xác định, ngoài hành vi sử dụng hung khí sát hại nạn nhân rồi phân xác vứt xuống sông Hồng, bị can còn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công dân, chuyển dịch tài sản của nạn nhân như các tài sản điện thoại, túi sách, đồ dùng cá nhân.

Khu vực Khanh phi tang thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Khu vực Khanh phi tang thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Như vậy, bị can Tạ Duy Khanh đã phạm 2 tội Giết người và Cướp tài sản theo các Điều 123, 168 Bộ luật hình sự, trong đó tội Giết người có khung hình phạt cao nhất đến Tử hình.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho hay, hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, thực hiện tội phạm một cách man rợ. Việc đối tượng phân xác nạn nhân phi tang là hành vi xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng.

Hình ảnh bị can Khanh và nạn nhân trước khi xảy ra vụ án. Ảnh: FBNV

Hình ảnh bị can Khanh và nạn nhân trước khi xảy ra vụ án. Ảnh: FBNV

"Trong quá trình thực hiện tội phạm, đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn Với hành vi sát hại nạn nhân một cách man rợ, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ, đúng luật", luật sư chia sẻ.

Liên quan đến vụ án kể trên, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Duy Khanh (SN 1985, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) về tội "Giết người". 

Trường ĐH KHXH&NV mở 3 ngành học lạ, học phí cao nhất 60 triệu đồng/năm

Chiều 25-4, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024.

Mở 3 ngành học mới

Theo đề án, năm nay trường tuyển sinh 3.799 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc 3 chương trình chính quy gồm: chương trình chuẩn, chương trình chuẩn quốc tế và chương trình tăng cường tiếng Anh.

Đặc biệt, năm nay Trường ĐH KHXH&NV sẽ tuyển sinh lần đầu đối với 3 ngành đào tạo gồm: Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học.

Trường ĐH KHXH&NV tuyển sinh theo 5 phương thức, gồm:   

- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng, 1-5% tổng chỉ tiêu, gồm xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi nhất trường THPT năm 2024 (theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM).

- Ưu tiên xét tuyển, theo Quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, 15-20% tổng chỉ tiêu.

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT 2024, 40-55% tổng chỉ tiêu.

- xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2024, 35-50% tổng chỉ tiêu.

- Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài; thí sinh có thành tích trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao, 1-5% tổng chỉ tiêu

Trong phương thức thứ 5 này, có ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển của tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT hoặc năng lực tiếng Việt đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài.

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT đối với thí sinh có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao.

Bên cạnh đó, Trường ĐH KHXH&NV còn tuyển sinh 04 chương trình cử nhân liên kết quốc tế theo hình thức 2+2 (2 năm đầu học tại Việt Nam, 2 năm cuối học tại trường ĐH đối tác) gồm: Cử nhân Quan hệ Quốc tế, liên kết với ĐH Deakin, Úc; Truyền thông, liên kết với ĐH Deakin, Úc; Ngôn ngữ Anh, liên kết với Trường ĐH Minnesota Crookston, Mỹ; Ngôn ngữ Trung Quốc, liên kết với ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc.

Năm nay, học phí dự kiến Trường ĐH KHXHamp;NV dao động từ 7,15 đến 30 triệu đồng/học kỳ

Năm nay, học phí dự kiến Trường ĐH KHXH&NV dao động từ 7,15 đến 30 triệu đồng/học kỳ

Học phí dự kiến cao nhất 30 triệu đồng/học kỳ

Cũng trong đề án này, Trường ĐH KHXH&NV cũng công bố học phí dự kiến học phí được tính theo năm học (8 học kỳ) hoặc số tín chỉ học tập mà sinh viên đăng ký học tập của từng ngành, nhóm ngành, chương trình và sẽ tăng từ 10-15% trong năm tiếp theo, cụ thể như sau:

- Nhóm Khoa học xã hội nhân văn:

+ Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý học, Thông tin - thư viện, Lưu trữ học, Nhân học: dự kiến khoảng 7.150.000 đồng/học kỳ (tương đương 473.000đ/tín chỉ).

+ Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Xã hội học, Đông Phương học, Việt Nam học (đối tượng người Việt Nam), Quản trị văn phòng, Công tác xã hội, Quản lý giáo dục, Tâm lý học giáo dục, Đô thị học Quản lý thông tin: dự kiến khoảng 10.890.000 đồng/học kỳ (tương đương 704.000đ/tín chỉ).

+ Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện: dự kiến khoảng 12.100.000 đồng/học kỳ (tương đương 781.000đ/tín chỉ).

- Nhóm Ngôn ngữ, Du lịch:

+ Ngôn ngữ Italia, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ: dự kiến khoảng 8.580.000 đồng/học kỳ (tương đương 561.000 đ/tín chỉ).

+ Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức: dự kiến khoảng 13.035.000 đồng/học kỳ (tương đương 858.000đ/tín chỉ).

+ Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: dự kiến khoảng 14.520.000 đồng/học kỳ (tương đương 946.000đ/tín chỉ).

- Chương trình chuẩn quốc tế, tăng cường tiếng Anh: dự kiến 30.000.000 đồng/học kỳ (tương đương 1.950.000/tín chỉ).

Vụ vận chuyển 200kg ma túy từ Campuchia về TP.HCM: Tuyên 5 án tử hình, 1 chung thân

Hôm nay 26/4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án mức hình phạt nghiêm khắc đối với 6 bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, tại phiên tòa, HĐXX nhận định, cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố là đúng người, đúng tội, các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội nhiều lần nên cần có hình phạt nghiêm khắc nhất.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, lời khai của các bị cáo, bằng chứng thu thập được, HĐXX tuyên án tử hình đối với 5 bị cáo gồm Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy, Đoàn Kỳ Tâm, Nguyễn Hoài Phong, Trần Mạnh Phi, cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Cùng tội danh, bị cáo Trương Ngọc Điệp bị toà tuyên phạt mức án chung thân.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: PLO

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: PLO

Theo cáo trạng, vào lúc 10h ngày 14/5/2022 trên đường Hưng Lân - Hậu Lân, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện Trương Ngọc Điệp đi xe ô tô Toyota Innova đang thực hiện hành vi giao ma túy cho Đoàn Kỳ Tâm đi xe mô tô. Tang vật thu giữ tại hiện trường khoảng 30kg ma túy các loại.

Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 5/4/2022 đến ngày 14/5/2022, tại khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia thuộc xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, các bị cáo Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thuỷ, Đoàn Văn Bình, Đoàn Kỳ Tâm, Trương Ngọc Điệp, Nguyễn Hoài Phong và Trần Mạnh Phi đã sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để trao đổi, liên hệ với các đối tượng người Campuchia thực hiện việc vận chuyển trái phép 179,5 kg ma túy các loại từ Campuchia về Tây Ninh. Sau đó tiếp tục vận chuyển về TP.HCM để hưởng tiền công.

Các đối tượng thời điểm bị bắt. Ảnh: VNE

Các đối tượng thời điểm bị bắt. Ảnh: VNE

Tiền công vận chuyển trái phép chất ma túy được các đối tượng người Campuchia trả thông qua hình thức chuyển khoản, từ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau đến tài khoản của các bị cáo.

Cáo trạng xác định Nguyễn Văn Thơm, Dư Thanh Thủy có vai trò chính, là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm; các bị cáo còn lại là đồng phạm với vai trò người thực hành, giúp sức tích cực.

Bị cáo Dư Thanh Thủy hưởng lợi 2,98 tỷ đồng; Nguyễn Văn Thơm được hưởng lợi 1.400 USD, các bị cáo còn lại hưởng lợi từ 2 triệu đến 1,05 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, tờ VnExpress đưa tin, thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng khai chủ mưu đường dây là bà trùm Oanh Hà. Được biết, bà Oanh có 7 tiền án, tiền sự, là chị gái của Dung "Hà" (trùm giang hồ đất Cảng bị Năm Cam cho đàn em bắn chết tại Sài Gòn).

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt bà Oanh cùng 28 người liên quan, thu 131 kg ma túy các loại. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Miền Tây có 'mưa vàng' giải nhiệt

Nhiều nơi tại TP Cần Thơ, Hậu Giang, Tiền Giang có mưa to giúp giải nhiệt và tưới mát nhiều diện tích lúa, cây ăn trái sau thời gian dài nắng nóng, chiều 26/4.

Hơn 14h, mưa kèm giông gió xảy ra tại các quận Ninh Kiều, Bình Thủy khiến nhiều tuyến đường đọng nước. Tại các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, mưa tưới ướt các đồng lúa, vườn cây trái. Mưa cũng xuất hiện ở các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, nhưng không lớn.

Ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, mưa lớn tưới mát nhiều diện tích vườn cây ăn trái. "Cơn mưa hơn 20 phút, đủ ướt đất giúp tưới mát vườn mít và cam hơn một hecta của gia đình đang cho trái", nông dân Nguyễn Tuấn Khanh nói và cho biết mưa giúp cây xanh tốt, đâm chồi và dễ đậu trái hơn.

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ, cho biết trận mưa chiều nay giúp ích cho sản xuất nông nghiệp, tưới mát hàng chục nghìn ha lúa hè thu của địa phương đang chịu nắng hạn gay gắt. Đối với lúa và các cây trồng đang giai đoạn phát triển, cơn mưa quý hơn việc bón phân.

Mưa tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ chiều 26/4. Ảnh: An Bình

Mưa tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ chiều 26/4. Ảnh: An Bình

Theo ông Lê Sỹ Vinh, Phó giám đốc phụ trách Đài khí tượng Thủy văn TP Cần Thơ, mưa ở địa bàn kéo dài gần một giờ, từ 14h25 đến 15h20, lượng nước đo được 39 mm. "Đây là trận mưa vừa. Khả năng hai ngày tới, Cần Thơ tiếp tục mưa, còn theo dự báo chung khu vực phía nam từ 10-20/5 mới bước vào mùa mưa", ông Vinh nói.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết mưa xuất hiện diện rộng ở các tỉnh miền Tây, một số nơi như Cần Thơ, Tiền Giang có lượng mưa tương đối lớn, 30-40 mm. Cơn mưa này ngoài giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng còn giúp giảm hạn hán, hạn mặn đang tăng cao tại khu vực này.

Vườn mít tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang sau cơn mưa chiều 26/4. Ảnh: Nguyễn Khanh

Vườn mít tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang sau cơn mưa chiều 26/4. Ảnh: Nguyễn Khanh

Theo ông Quyết, sắp tới các tỉnh miền Tây xuất hiện mưa nhiều hơn theo chu kỳ chuyển mùa, tuy nhiên đến nửa sau tháng 5 mới bắt đầu vào mùa mưa ở khu vực này. Giai đoạn chuyển mùa, trong cơn mưa thường xuất hiện giông lốc, sấm sét nên người dân cần đề phòng.

Các tỉnh miền Tây đang trải qua đợt nắng nóng, khô hạn kéo dài, ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Hàng chục nghìn hộ dân thiếu nước, nhiều diện tích cây trồng khô hạn.

Điều tra vụ sát hại hai mẹ con người tình, nghi phạm tự sát nhưng bất thành
Do mâu thuẫn tình cảm nên Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L. Sau đó, nghi phạm tự sát nhưng bất thành.

An ninh hình sự

Theo H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h