Tin tức 24h: Tình tiết phẫn nộ vụ bé 8 tuổi bị bạo hành, "dì ghẻ" nhốt trong chuồng chó

H.A - Ngày 21/04/2022 19:05 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong tại quận Bình Thạnh (TP.HCM).

4 diễn biến

Tình tiết gây phẫn nộ trong vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Từng bị dì ghẻ nhốt trong chuồng chó, vừa quỳ vừa học

Theo đó, bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với cha của cháu bé) bị đề nghị truy tố về tội "giết người" và "hành hạ người khác" theo Điều 123 và Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1, cha của bé N.T.V.A ) bị đề nghị truy tố về tội "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" theo Điều 140 và Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Theo kết luận điều tra, bé N.T.V.A. (8 tuổi) là con gái của Thái và chị Nguyễn Thị Hạnh. Tháng 8/2020, vợ chồng ly hôn, Thái được tòa án giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng con gái.

Tháng 9/2020, Thái chung sống như vợ chồng với Trang tại một căn hộ thuộc chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, TPHCM. Thời gian này, bé A. cũng sống chung cha và "dì ghẻ" Quỳnh Trang.

Tháng 10/2021, bé A. học online tại nhà, Trang không có việc làm nên Thái giao kèm con học. Khoảng thời gian này, Trang nhiều lần dùng tay, chân, roi, cây gỗ, cây kim loại, đánh đập, hành hạ bé 8 tuổi. Có lúc Trang không cho bé mặc quần áo khi bị đánh, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao; bắt bé chui vào chuồng chó, quỳ gối, vừa quỳ vừa học, bị đánh; lấy kéo cắt tóc, dùng khăn trùm đầu bé, đập liên tiếp xuống bàn…

Trang thực hiện nhiều kiểu đánh đập, hành hạ, chửi mắng và lặp đi lặp lại một thời gian dài, để lại những đau đớn thể xác lẫn tinh thần cho đứa bé mới 8 tuổi. Hành vi của Trang đã cấu thành tội Hành hạ người khác.

Trong khi Thái là cha, có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ con gái. Tuy nhiên, khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ, Thái chẳng những không can ngăn, mà còn tham gia chửi mắng, đánh con. Hành vi của Thái là đồng phạm với Trang về tội Hành hạ người khác.

Đỉnh điểm, ngày 22/12/2021, cháu A. học bài online, quá trình dạy học, Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, cháu A. than mệt và vào phòng nghỉ, nôn ói, thấy vậy Trang liên lạc cho Thái về nhà.

Trở về nhà, Thái ôm cháu A. vào nhà tắm để cháu nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe cháu có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên cháu A đã tử vong sau đó.

Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, cháu A. tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam Trang và Thái do có liên quan đến cái chết của bé V.A.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can là Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án "giết người", "hành hạ người khác" và "che giấu tội phạm" liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pearl, P.22, Q.Bình Thạnh.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tinh-tiet-gay-phan-no-trong-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-h...

Chủ cửa hàng vàng đang mang thai, lao qua quầy truy đuổi tên cướp

Như ANTĐ đã thông tin, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội vừa bắt giữ Ngô Hoàng Anh (SN 1999, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, tạm trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng Anh Thư.

Vào khoảng 10 giờ ngày 17-4, Ngô Hoàng Anh lái xe taxi BKS 28A - 049.93 của hãng taxi Xuân Mai đi từ xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai đến tiệm vàng Anh Thư, thuộc thôn Đồng Cam, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất hỏi mua vàng.

Sau khi được chủ cửa hàng đưa cho xem các mẫu vàng, lợi dụng sơ hở, đối tượng cướp giật 1 nhẫn vàng 2 chỉ , 1 dây chuyển vàng 5 chỉ (đều là vàng 9999), rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Đối tượng cướp giật bị bắt giữ

Tại thời điểm đó, chị V, chủ hiệu vàng mặc dù bụng đang mang bầu, nhưng đã lao ra khỏi quầy đuổi theo tên cướp và tri hô. Tuy nhiên, đối tượng đã chạy thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Thạch Thất phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội đã nhanh chóng truy xét, đến 20h30 cùng ngày bắt được đối tượng và đang thu vật chứng.

Hiện Công an huyện Thạch Thất đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/chu-cua-hang-vang-dang-mang-thai-lao-qua-quay-truy-duoi-ten-...

Giá xăng tăng trở lại sau ba lần giảm kể từ 15 giờ ngày 21/4

Theo Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 18/4 tăng so với kỳ tính giá ngày 11/4.

Cụ thể, giá xăng RON 92 khoảng 129,16 USD/thùng, còn giá xăng RON 95 là 132,56 USD/thùng, tăng gần 12 USD/thùng; giá dầu hỏa khoảng 143,27 USD/thùng, dầu dissel dao động 146,76 USD/thùng, tăng gần 19 USD/thùng.

Chính vì vậy, Liên Bộ Công thương- Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay như sau:

Xăng E5 RON 92 tăng 663 đồng/lít

Xăng RON 95 tăng 675 đồng/lít

Dầu diesel tăng 979 đồng/lít

Dầu hỏa tăng 801 đồng/lít

Dầu mazut tăng 871 đồng/kg.

Như vậy, sau ba lần giảm liên tiếp, giá xăng tại Việt Nam đã quay đầu tăng trở lại.

Giá xăng được điều chỉnh tăng

Giá xăng được điều chỉnh tăng

Theo đó sau điều chỉnh giá xăng dầu trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 27.134  đồng/lít

Xăng RON 95 không cao hơn 27.992 đồng/lít

Dầu diesel không cao hơn 25.359 đồng/lít

Dầu hỏa không cao hơn 23.828 đồng/lít

Dầu mazut không cao hơn 21.800 đồng/kg.

Tại kỳ này, cơ quan điều hành trích lập quỹ bình ổn đối với xăng RON 95 là 500 đồng/lít, E5 RON 92 là 500 đồng/lít, dầu diesel là 100 đồng/lít, dầu hỏa là 100 đồng/lít.

Tại kì điều chỉnh này, Liên bộ chi quỹ bình ổn với dầu mazut là 250 đồng/lít.

Nguồn: https://www.24h.com.vn/thi-truong-tieu-dung/gia-xang-tang-tro-lai-sau-ba-lan-giam-ke-tu...

Giá vàng hôm nay 21/4: Phục hồi mạnh mẽ sau phiên giảm sốc

Thời điểm 8h45 sáng nay 21/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.956 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Hôm qua, giá vàng đã có một phiên giảm sâu đột ngột, về vùng đáy 2 tuần. Tuy nhiên tới đêm qua đã bắt đầu hồi phục.

Một số chuyên gia cho rằng, vàng mất đà tăng trong những ngày gần đây là do cộng hưởng từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đã tăng vượt mức 2,95%, cao nhất kể từ năm 2018. Đồng USD cũng tăng mạnh do hưởng lợi từ chủ trương chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sự mạnh lên của đồng bạc xanh khiến những hàng hóa định giá bằng USD như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Trước đó, vào phiên thứ Hai (18/4), giá quý kim đã tiến gần đến mức tâm lý quan trọng là 2.000 USD/ounce, trước khi lao dốc.

Carlo Alberto De Casa, nhà phân tích thị trường tại Kinesis cho biết: “Theo quan điểm kỹ thuật, 2.000 USD là mức kháng cự quan trọng và ngăn đà tăng của giá vàng. Phần lớn các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi Fed tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản”.

Về dài hạn, các nhà phân tích của ngân hàng UBS (Thụy Sỹ) cho rằng, cuộc xung đột tại Ukraine, tình trạng lạm phát gia tăng trên toàn cầu vẫn là những nhân tố hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng hồi phục

Giá vàng hồi phục

Ở thị trường trong nước, giá vàng vẫn neo ở mức cao. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 69,55-70,27 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,6-70,3 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 69,55-70,25 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên liền trước.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-21-4-phuc-hoi-manh-me-sau-phien-giam-soc-50202221493...

COVID-19 21/4: 3 tỉnh, thành có ca mắc mới COVID-19 tăng cao nhất trong 24 giờ
Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.502.590 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt...

Dịch COVID-19

H.A (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h