Tin tức 24h: Toàn cảnh vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng

H.A - Ngày 16/08/2023 19:00 PM (GMT+7)

Phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng nhận định nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi có hành vi của kẻ phạm tội hết sức manh động, táo bạo, tinh vi, trắng trợn.

Ngày 16-8, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) trong vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền.

Tin tức 24h: Toàn cảnh vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng - 1
Thời điểm cháu bé bị bắt lên xe. Ảnh cắt từ clip

Thời điểm cháu bé bị bắt lên xe. Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ với báo chí, anh N.X.C. (bố cháu K., tên thường gọi của bé trai 7 tuổi bị bắt cóc) cho biết khoảng hơn 18 giờ ngày 14-8, anh đi tập thể dục về thì thấy con chạy vào hỏi mẹ. Khi anh bảo cháu đi tắm, cháu nói chờ mẹ về rồi lấy xe đạp đi chơi. "Tôi vừa bước chân lên cầu thang thì nghe tiếng trẻ nhỏ kêu: Bắt cóc, cứu, cứu" - anh C. kể lại thời điểm con trai mình bị bắt cóc. Tuy nhiên, lúc đó anh chỉ nghĩ là do trẻ con trêu đùa.

Sau đó, vợ anh về nhà và nói có một số điện thoại lạ gọi đến đe dọa đã bắt cóc con trai. Người này yêu cầu chuẩn bị 15 tỉ đồng để chuộc con, nếu không "sẽ không thấy xác con". Lúc này, gia đình anh mới tá hỏa đi nhờ kiểm tra camera an ninh và báo công an.

Nghi phạm Nguyễn Đức Trung khi bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CTV

Nghi phạm Nguyễn Đức Trung khi bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CTV

Theo nội dung từ camera an ninh, anh C. cho biết phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ôtô đã bắt cóc con trai. Cháu K. bị nghi phạm quấn băng dính đen quanh mồm, bắt ngồi im ở hàng ghế phía sau. Thi thoảng, kẻ bắt cóc lôi ra một khẩu súng ngắn màu đen, chĩa về phía con trai anh và đe doạ. Sau đó, gia đình anh C. đã cố vận dụng các mối quan hệ để gom được khoảng 13 tỉ đồng, đồng thời trình báo với Công an phường Việt Hưng về sự việc.

Khoảng 19 giờ 45 phút, nhận được tin báo, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã triệu tập khẩn Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ và Công an quận Long Biên, đến Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội để nghe báo cáo, đánh giá tình hình và chỉ đạo phương án, kế hoạch giải cứu bé trai, bắt bằng được đối tượng gây án. Sau đó, Công an TP Hà Nội đã huy động gần 200 chiến sĩ cảnh sát truy bắt nghi phạm.

Công an bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: C.A.

Công an bàn giao cháu bé cho gia đình. Ảnh: C.A.

Anh N.X.C. cho biết thêm theo yêu cầu của đối tượng, vợ chồng anh C. cho tiền vào một túi vải khổ lớn màu đen, có kéo khóa. Kẻ bắt cóc yêu cầu chỉ một mình người vợ lái xe ôtô cầm theo tiền, địa điểm sẽ thông báo sau. "Hắn đe dọa nếu có người đi theo thì sẽ gây ảnh hưởng đến con tôi. Người này liên tục dùng các số điện thoại khác nhau để liên lạc. Cuộc gọi vừa kết thúc, vợ tôi gọi lại số đó đã thấy thuê bao tắt máy" - anh C. kể.

Gần 2 giờ sáng ngày 15-8, kẻ bắt cóc tiếp tục gọi đe dọa: "Tao đã dặn rồi mà mày không nghe lời tao à? Một mình lái xe lên đường ngay". Kẻ bắt cóc tiếp đó gọi lại yêu cầu một mình vợ anh C. lái xe tới điểm cầu Thanh Trì "phải đi bộ một mình, cầm tiền" và sẽ cho một đối tượng khác ra nhận. Sau đó, đối tượng lại yêu cầu mẹ cháu bé đến nhiều điểm khác nhau, từ nội thành vòng ra ngoại thành, rồi cuối cùng ra cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Suốt quá trình di chuyển, đối tượng liên tục gọi điện thoại cho vợ anh C.. Các cuộc gọi kéo dài 20 đến 30 phút, yêu cầu chị này không được tắt máy để hắn kiểm tra và chỉ dẫn. Trải qua nhiều cung đường như kẻ bắt cóc yêu cầu, vợ anh C. đến địa phận thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đối tượng yêu cầu mẹ cháu bé dừng xe sát lề đường bên phải trên cao tốc rồi trèo qua lan can, xuống phía đường gom bên dưới, nơi không có điện đường, không có dân cư sinh sống.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, tại buổi họp báo thông tin về vụ án chiều 15-8.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, tại buổi họp báo thông tin về vụ án chiều 15-8.

Đến gần ôtô của kẻ bắt cóc, mẹ bé K. tiến lại gần mở túi tiền cho hắn xem. Thấy nhiều tiền, hắn ta cầm luôn và định bỏ chạy. "Hắn nói tao phải đi vài trăm mét mới thả con mày xuống. Tuy nhiên, mẹ cháu lao ra chặn đầu xe rồi nói quyết tâm phải đưa con về. Mẹ cháu quả quyết kể cả hôm nay phải chết cũng nhất định phải đưa con về an toàn" - anh C. kể lại và cho biết thêm di chuyển được một đoạn, kẻ bắt cóc dừng xe và cho bé trai 7 tuổi xuống.

Đến khoảng 5 giờ ngày 15-8, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ

Tại buổi họp báo chiều 15-8, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, nhận định nghi phạm chọn điểm giao tiền tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam vì đây là địa bàn vắng vẻ, có tầm quan sát rộng và nhiều lối thoát, nếu bị vây bắt sẽ dễ dàng bỏ trốn. Trong quá trình giao dịch, đối tượng chỉ cho mình mẹ cháu bé tiếp cận.

"Chúng tôi đã phải đưa ra nhiều phương án, nhưng việc đảm bảo an toàn cho cháu bé được đặt lên hàng đầu, không được hành động vội. Do đó, khi mẹ cháu đưa tiền, chúng tôi đã không tiến hành bắt giữ mà để khi nạn nhân đã an toàn, các chiến sĩ mới bao vây, bắt đối tượng"- thiếu tướng Tùng nói và cho biết trong quá trình bao vây nghi phạm đã nổ súng khiến 1 chiến sĩ công an bị thương ở đùi.

Theo cơ quan công an, trước khi bị bắt, trong súng của Trung có 6 viên đạn. Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng bắn 1 viên vào đùi chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, 1 viên tiếp tục lên nòng.

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận không mâu thuẫn gì với gia đình nạn nhân, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của các nhà dân ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội. Trung lái xe ôtô mang biển số giả, mang theo khẩu súng bắn đạn cao su mua trên mạng tới Khu đô thị mới Việt Hưng, đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Do không trộm cắp được tài sản, nên đối tượng nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đe dọa, cưỡng đoạt tiền. Trung mua 1 cuộn băng dính to, 1 đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ ở quận Long Biên.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng thì phát hiện bé trai 7 tuổi đi xe đạp một mình nên đã bắt cóc cháu đưa lên ôtô. Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu di chuyển qua nhiều địa bàn trên TP Hà Nội. Đến khoảng 5 giờ ngày 15-8, khi Trung đưa bé trai đến đường gom khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết từ năm 2004 đến nay mới xảy ra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản như thế này. Hành vi của kẻ phạm tội hết sức manh động, táo bạo, tinh vi, trắng trợn. "Trước khi thực hiện hành vi bắt cóc, Trung chuẩn bị sẵn súng và các biển số xe giả để tẩu thoát. Khi thực hiện phạm tội chiếc xe mang biển khác và trên đường đi lại thay vào một biển khác" - ông Tùng nói.

Về nhân thân nghi phạm, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết nghi phạm bước đầu khai không có công ăn việc làm; chưa có tiền án, tiền sự.

Chiều 15-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có quyết định tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc Công an TP vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Bé trai 7 tuổi kể lại cháu bị quấn băng dính đen ở miệng, bắt ngồi im ở ghế sau. Nhiều lúc kẻ bắt cóc lôi ra khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng vào mặt cháu nói: "Mày biết đây là cái gì không? Không ngồi im là tao bắn đấy".

Được đưa bánh mì cho ăn nhưng sợ độc nên cậu bé không ăn. "Lúc trên xe, con bị quát, yêu cầu đọc số điện thoại của bố mẹ nên con đọc số của mẹ. Con rất sợ nhưng không muốn chú ấy bị kích động hay bực tức. Con chỉ ngồi im, không khóc"- bé trai 7 tuổi kể lại.

Cảnh sát thông tin vụ cô gái trẻ báo án bị cắt cổ, cướp tài sản ở Bình Dương

Chiều 16/8, đại diện Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý người phụ nữ báo tin giả về việc bị hai người lạ mặt khống chế, lấy dao cắt cổ để cướp vàng và tiền.

​Theo thông tin từ cơ quan công an, vào khoảng 21h ngày 11/8, Công an phường Vĩnh Tân (TP Tân Uyên) đang tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên đường ĐT742. Khi công an đi đến đoạn qua khu phố 4, phường Vĩnh Tân thì phát hiện người phụ nữ bị thương tích ở vùng cổ đang chảy máu nên đã yêu cầu dừng phương tiện.

Thời điểm này, người phụ nữ nói tên N.N.Q. (20 tuổi, quê Cà Mau) trình báo vừa bị hai người không rõ lai lịch chạy xe máy chặn đường rồi lấy dao cắt cổ, cắt tay để cướp đi một số tài sản gồm đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng và 1 triệu đồng tiền mặt tại đoạn đường vắng thuộc khu phố 1, phường Vĩnh Tân.

Cô gái tự cắt vào vùng cổ nhưng báo tin giả là bị cướp tấn công

Cô gái tự cắt vào vùng cổ nhưng báo tin giả là bị cướp tấn công

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tân đã báo cáo lãnh đạo Công an TP Tân Uyên để chỉ đạo điều tra. Sau thời gian điều tra, lực lượng công an xác định thông tin của chị Q. trình báo không đúng sự thật, thương tích trên người này do tự bản thân gây ra.

​Qua làm việc, chị Q. khai nhận do buồn chuyện gia đình, sống chung với mẹ nhưng bị gò bó, áp lực. Chị Q. lên mạng internet tìm hiểu về những hình ảnh, thông tin vết cắt rồi tự đặt mua dao phẫu thuật, kim tiêm, thuốc gây tê. Để thực hiện hành vi, chị Q. đã thuê phòng tại nhà nghỉ trên địa phường Vĩnh Tân.

Xử phạt chủ thẩm mỹ viện Perla, tước giấy phép hoạt động 3 tháng

Thanh tra sở Y tế TP. HCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ Nguyễn Vũ Phương Ngọc, chủ cơ sở thẩm mỹ Perla (địa chỉ 336 Cao Thắng, phường 12, quận 10) 12 triệu đồng.

Được biết, bà Ngọc là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ nhưng dã để xảy ra nhiều vi phạm như không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám, chữa bệnh, trừ hình thức tổ chức là phòng khám đa khoa và bệnh viện; Niêm yết giá không đầy đủ; Lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám, chữa bệnh không đúng hồ sơ giấy phép hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền cấp; Lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định.

Tin tức 24h: Toàn cảnh vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng - 7

Với những vi phạm nêu trên, bà Ngọc phải nộp phạt vi phạm hành chính với số tiền là 12 triệu đồng. Cùng với đó, Thanh tra sở Y tế TP. HCM tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng và tước giấy phép hoạt động trong thời hạn 3 tháng.

Tin tức 24h: Toàn cảnh vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng - 8

Cùng đợt này, Sở y tế TP. HCM xử phạt 8 triệu đồng đối với Bệnh viện đa khoa Triều An (Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An) địa chỉ 425 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân do không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật.

Biển Đông khả năng còn hứng 5-7 cơn bão từ nay đến cuối năm 2023

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino (pha nóng). Dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%.

Do sự chi phối của El Nino, cơ quan khí tượng nhận định, từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11/2023, trên Biển Đông khả năng xuất hiện 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Biển Đông khả năng còn hứng 5-7 cơn bão trong những tháng cuối năm 2023. Ảnh minh họa

Biển Đông khả năng còn hứng 5-7 cơn bão trong những tháng cuối năm 2023. Ảnh minh họa

Trước đó, trong tháng 7, Biển Đông đã xuất hiện 2 cơn bão. Cơn bão số 1 Talim đã đổ bộ vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 18/7, sau đó đi dọc theo biên giới Việt-Trung và suy yếu thành một vùng thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng-Lạng Sơn vào chiều tối ngày 19/7.

Ngoài ra, cơn bão số 2 Doksuri xuất hiện trên khu vực Đông Bắc Biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Đây đều là 2 cơn bão có cường độ rất mạnh, trong đó bão số 2 đạt cấp độ của một siêu bão trước khi đổ bộ vào Phúc Kiến, Trung Quốc.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết thêm, trong nửa cuối tháng 8/2023, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Đến tháng 9, nắng nóng còn khả năng xảy ra ở Trung Bộ nhưng với cường độ giảm dần và không kéo dài.

Đồng thời, trong tháng 9, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ngoài khơi vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận và trên khu vực giữa Biển Đông, sóng cao 2-3m, biển động.

Nhiệt độ trung bình, từ tháng 9-10/2023, trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với TBNN; riêng tháng 9 ở Đà Nẵng đến Bình Thuận ở mức xấp xỉ TBNN. Tháng 11/2023, phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C với TBNN, có nơi cao hơn.

Tổng lượng mưa ở Bắc Bộ tháng 9/2023 phổ biến cao hơn TBNN từ 5-10%. Từ tháng 10-11/2023 TLM phổ biến xấp xỉ TBNN; riêng khu Đông Bắc và vùng đồng bằng trong tháng 11/2023 cao hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Trung Bộ tổng lượng mưa tháng 9/2023 ở mức xấp xỉ TBNN, tháng 10-11/2023 thấp hơn so với TBNN từ 10-25%; riêng khu vực Bắc Trung Bộ trong tháng 11/2023 ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tổng lượng mưa tháng 9/2023 phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN khoảng 5-10%; tháng 10/2023 TLM ở mức xấp xỉ TBNN; tháng 11/2023 TLM ở mức thấp hơn từ 10-20% so với TBNN cùng thời kỳ.

Người dân nườm nượp đi lễ ngày đầu tháng 7 Âm lịch

Trong dân gian, tháng 7 Âm lịch, bên cạnh là mùa Vu Lan báo hiếu, còn có quan niệm là tháng cô hồn, tháng của ma quỷ, nên hôm nay, ngày 16-8 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù trời nắng nóng nhưng nhiều người dân Thủ đô kéo nhau đến các ngôi chùa, đền ở Hà Nội để dâng lễ, cầu may mắn, bình an...

Trong dân gian, tháng 7 Âm lịch, bên cạnh là mùa Vu Lan báo hiếu, còn có quan niệm là tháng "cô hồn", tháng của ma quỷ, nên hôm nay, ngày 16-8 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù trời nắng nóng nhưng nhiều người dân Thủ đô kéo nhau đến các ngôi chùa, đền ở Hà Nội để dâng lễ, cầu may mắn, bình an...

Tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) mặc dù thời tiết trưa khá nắng nhưng nhiều người dân đã đổ về đây để dâng lễ cầu bình an.

Tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) mặc dù thời tiết trưa khá nắng nhưng nhiều người dân đã đổ về đây để dâng lễ cầu bình an.

Khu vực sân trước chật người đến dâng hương.

Khu vực sân trước chật người đến dâng hương.

Tin tức 24h: Toàn cảnh vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng - 13Mọi người thành kính khấn vái, mong muốn những điều tốt đẹp, may mắn trong tháng 7 Âm lịch.

Mọi người thành kính khấn vái, mong muốn những điều tốt đẹp, may mắn trong tháng 7 Âm lịch.

Khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa, người dân xếp hàng đợi đến lượt vào hóa vàng.

Khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa, người dân xếp hàng đợi đến lượt vào hóa vàng.

Khu vực chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) chiều ngày 16-8 cũng đông đúc người dân tới dâng lễ.

Khu vực chùa Trấn Quốc (quận Tây Hồ) chiều ngày 16-8 cũng đông đúc người dân tới dâng lễ.

Hàng trăm người đã đổ về chùa Trấn Quốc dâng lễ mong muốn may mắn trong tháng cô hồn.

Hàng trăm người đã đổ về chùa Trấn Quốc dâng lễ mong muốn may mắn trong tháng "cô hồn".

Ngày đầu tiên của tháng cô hồn”, hàng ngàn người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để cầu mong bình an khiến nơi đây đông nghẹt người.

Ngày đầu tiên của tháng "cô hồn”, hàng ngàn người dân Thủ đô đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ) để cầu mong bình an khiến nơi đây đông nghẹt người.

Mặc cho thời tiết Hà Nội đang nắng nóng, nhiều người vẫn đến Phủ Tây Hồ chen chúc, hành lễ trong ngày đầu tiên của tháng 7 Âm lịch.

Mặc cho thời tiết Hà Nội đang nắng nóng, nhiều người vẫn đến Phủ Tây Hồ chen chúc, hành lễ trong ngày đầu tiên của tháng 7 Âm lịch.

Các khu vực sắp lễ, khu lễ, điện chính... đều tấp nập người ra người vào, thậm chí nhiều người phải chen lấn mướt mồ hôi để có thể vào hành lễ.

Các khu vực sắp lễ, khu lễ, điện chính... đều tấp nập người ra người vào, thậm chí nhiều người phải chen lấn mướt mồ hôi để có thể vào hành lễ.

Thi chứng chỉ tiếng Anh TOEIC, bạn cần phân biệt rõ giá trị sử dụng của TOEIC 4 kỹ năng và TOEIC 2 kỹ năng để tránh mất tiền oan
Tuỳ vào mục đích sử dụng cá nhân mà người học nên cân nhắc để lựa chọn bài thi TOEIC 4 kỹ năng hay 2 kỹ năng để tránh mất tiền oan. 

Bí quyết tuyển sinh

Theo H.A
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h