Toàn cảnh đập thủy điện Trung Quốc mở cửa xả lũ trên sông Hoàng Hà

Ngày 11/07/2020 21:00 PM (GMT+7)

Đập thủy điện Lý Gia Hiệp ở Thanh Hải, Trung Quốc, đã phải mở cửa xả lũ để đối phó với đợt lũ mới lên tới đỉnh điểm từ thượng nguồn sông Hoàng Hà.

Toàn cảnh đập thủy điện Trung Quốc mở cửa xả lũ trên sông Hoàng Hà - 1

Đập Lý Gia Hiệp nằm trên thượng nguồn sông Hoàng Hà.

Theo Tân Hoa xã, đập Lý Gia Hiệp nằm trên thượng nguồn sông Hoàng Hà là công trình thủy điện mới nhất mở cửa xả nước hồ chứa để chuẩn bị đón đỉnh lũ.

Công trình nằm tại vùng giáp ranh giữa hai huyện Tiêm Trát (Jainca) và Hoa Long, thuộc châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam, tỉnh Thanh Hải.

Toàn cảnh đập thủy điện Trung Quốc mở cửa xả lũ trên sông Hoàng Hà - 2

Đập Lý Gia Hiệp là công trình thủy điện hình vòng cung,

Đây là công trình thủy điện hình vòng cung, với 4 tổ máy phát điện có công suất tổng cộng 2.000 MW.

Trung Quốc khởi công xây đập thủy điện Lý Gia Hiệp từ tháng 4.1988, bắt đầu tích nước cho hồ thủy điện vào tháng 12.1996.

Toàn cảnh đập thủy điện Trung Quốc mở cửa xả lũ trên sông Hoàng Hà - 3

Con đập có công suất phát điện tổng cộng 2.000 MW.

Đến ngày 26.1.1997, hồ thủy điện đạt mức nước cần thiết và các tổ máy phát điện đầu tiên hoạt động sau đó một tháng.

Hoàng Hà, con sông dài thứ hai Trung Quốc, đã bắt đầu bước vào mùa mưa lũ hàng năm từ ngày 1.7. Trong khi đó, sông Dương Tử đã trải qua nhiều đợt mưa lớn, gây ngập úng diện rộng kể từ tháng 5.

Toàn cảnh đập thủy điện Trung Quốc mở cửa xả lũ trên sông Hoàng Hà - 4

Mưa lũ ở Trung Quốc đã bắt đầu ảnh hưởng đến sông Hoàng Hà.

Tính đến nay, ít nhất 9 nhà máy thủy điện trên sông Hoàng Hà mở cửa xả lũ để giữ mực nước hồ chứa ở mức an toàn.

Theo Cục Khí tượng tỉnh Thanh Hải, lượng nước đổ vào thượng nguồn sông Hoàng Hà nửa đầu năm nay đã tăng 51% so với mức trung bình nhiều năm, do mưa liên tục.

Toàn cảnh đập thủy điện Trung Quốc mở cửa xả lũ trên sông Hoàng Hà - 5

Đập Lý Gia Hiệp mở cửa xả lũ.

Năm 1938, Trung Quốc từng trải qua lũ lụt khủng khiếp trên sông Hoàng Hà, khiến gần 900.000 người thiệt mạng. Trận lũ xảy ra khi phe Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch phá đê Hoa Viên Khẩu để ngăn đà tiến quân của phát xít Nhật.

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)

Vì sao sau khi xây xong đập Tam Hiệp, Trung Quốc phải thả vào 10.000 con cá?
Đập Tam Hiệp nằm ở Tam Đẩu Bình, Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc là đập thủy điện lớn nhất thế giới, mang lại khả năng kiểm soát lũ hằng năm trên sông Dương...
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h