Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não: Khởi tố một nam sinh lớp 10

Ngày 27/03/2024 21:33 PM (GMT+7)

Liên quan đến quá trình điều tra vụ nam sinh lớp 8 trường THCS Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) bị hành hung chấn thương sợ não, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một nam sinh lớp 10.

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho biết, tối 27/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn M. (sinh ngày 28/11/2008, trú tại tổ 6, phường Việt Hưng, quận Long Biên) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". 

Quyết định đã được VKSND quận Long Biên phê chuẩn cùng ngày.

Cơ quan điều tra xác định, M. hiện đang là học sinh lớp 10, Trung tâm giáo dục thường xuyên Việt Hưng (quận Long Biên). M là đối tượng gây ra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại sân bát giác trong khuôn viên đình Lệ Mật, thuộc địa bàn phường Việt Hưng làm một học sinh lớp 8 bị thương nặng, hiện đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu N.H.Đ. (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội).

Đối tượng Trương Văn M. bị khởi tố. Ảnh: Báo Công an nhân dân.

Đối tượng Trương Văn M. bị khởi tố. Ảnh: Báo Công an nhân dân.

Hiện nay, cơ quan điều tra Công an quận Long Biên vẫn đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan đến vụ án này.

Trước đó, ĐS&PL đưa tin, Công an quận Long Biên, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 (ở phường Việt Hưng) bị đánh chấn thương sọ não.

Theo trình báo của gia đình tới cơ quan công an, khoảng 14h ngày 17/3, cháu Đ. đi chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật, phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Khoảng 16h cùng ngày, chị L. (mẹ cháu Đ.) nhận tin về việc cháu Đ. bị đánh rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, quận Long Biên.

Khi gia đình tới, cháu Đ. được bác sĩ chẩn đoán tình trạng rất nặng, phải chuyển lên Bệnh viện 108 điều trị. Qua tìm hiểu ban đầu, chị L. được biết cháu Đ. chơi bóng rổ ở sân đình Lệ Mật xảy ra xích mích với một nam sinh lớp 6. Sau đó, nam sinh này gọi người anh trai học lớp 10 và bố đến. Khi 2 người này đến nơi, nam sinh lớp 6 và anh trai đã cùng xông vào đánh cháu Đ.

Quá trình bị hành hung, cháu Đ. bị đánh nhiều lần vào gáy dẫn tới tình trạng xuất huyết não, dẫn đến hôn mê, chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong.

"Cháu bị chấn thương sọ não nặng, tiên lượng tử vong. Do bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn, cố gắng duy trì sự sống từng ngày bằng máy thở", chị L. cho biết.

Đến sáng 26/3, gia đình cháu Đ. đã làm thủ tục để đưa em từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. 

Theo chia sẻ của mẹ nạn nhân, hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, chị và chồng đều quê gốc ở Phú Thọ, cách đây hơn chục năm cả gia đình chị xuống Hà Nội sinh sống và thuê nhà trọ ở phường Thượng Thanh (quận Long Biên). 

3 năm trước tai họa ập xuống gia đình khi chồng chị qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Từ đấy đến nay chỉ còn chị và cháu Đ. nương tựa vào nhau. Hàng ngày chị đi bán hàng rong để kiếm tiền nuôi Đ. ăn học. Thương mẹ vất vả nên Đ. rất ngoan và chăm chỉ học tập, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Đ. lại có năng khiếu hội họa, nên luôn là niềm tự hào và hy vọng của người mẹ.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội: 1.000 hạc giấy cầu nguyện cho nạn nhân
Bạn học và cả những người biết sự việc qua mạng xã hội đang cầu nguyện, mong phép màu sẽ đến với nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội.

Tin tức 24h

Theo Bảo An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bạo lực học đường