Vui đùa bên ao cá, hai trẻ lớp 1 chết đuối

Ngày 17/04/2014 14:55 PM (GMT+7)

Trên đường đi học về, hai em học sinh vui đùa bên ao cá bị trượt chân rớt xuống ao, chết đuối.

Ngày 17/4, gia đình hai em Phan Thị Như Ý và Nguyễn Văn Đạt (cùng sinh năm 2008, học sinh lớp 1) đau buồn tổ chức lễ mai táng cho hai đứa trẻ xấu số.

Theo thông tin từ Công an xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), chiều muộn 16/4, hai em Như Ý, Văn Đạt (đều là học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Bình Dương) đi học về. Trên đường đi, hai em dừng lại chơi đùa ở ao nuôi cá của một hộ dân tại xã Bình Dương. Do không cẩn thận, cả hai bị trượt chân rớt xuống ao nước sâu.

Ngay sau đó, người dân đã phát hiện, vớt thi thể của hai em lên bờ để đưa về nhà.

Ngay trong ngày, đại diện chính quyền xã Bình Dương và Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lê Văn Tám đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình chi phí mai táng cho hai học sinh xấu số.

Theo Huy Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan