Xe tải tông xe cấp cứu, 7 người bị thương

Ngày 08/02/2015 16:23 PM (GMT+7)

Khoảng 4 giờ 30 phút sáng 8-2, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe cấp cứu và xe tải làm 7 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe cấp cứu BKS 43M- 00026 do Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng Nam-Bắc. Đến đoạn đường trên, xe này va vào xe tải BKS 89K -6239 do Đặng Văn Hùng (34 tuổi, ngụ TP Hà Nội) điều khiển chạy ngược chiều, làm tất cả 7 người trên xe cấp cứu bị thương. Hai xe bị hư hỏng, riêng xe cấp cứu bẹp dúm phần đầu.Chiếc xe tải đang tạm giữ tại công an huyện Đức Phổ

Người dân đã tập trung cứu người bị nạn ra khỏi xe và chuyển đến Bệnh viện Đặng Thùy Trâm cấp cứu. Tuy nhiên, do những nạn nhân trên xe cấp cứu bị thương nặng, Bệnh viện Đặng Thùy Trâm đã chuyển họ ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Trạm CSGT Đức Phổ và Công an huyện Đức Phổ đã huy động lực lượng, phương tiện kéo 2 xe tách rời và đưa tài xế Nguyễn Văn Thanh đang dính vào phần đầu xe đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Xe tải tông xe cấp cứu, 7 người bị thương - 1

Chiếc xe tải đang bị tạm giữ tại công an huyện Đức Phổ

Trước đó, xe cấp cứu này cùng 2 bác sĩ chở bệnh nhân từ TP Đà Nẵng vào TP HCM. Trên đường trở lại TP Đà Nẵng, xe chở thêm một số người quen về quê ăn Tết.

Danh sách những người bị thương:

1. Phạm Văn Chánh, 59 tuổi, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - bị chấn thương sọ não.

2. Lê Trường Một, 32 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - bị gãy xương.

3. Nguyễn Tấn Pháp, 51 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - bị gãy cột sống cổ.

4. Đoàn Quốc Dũng, ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - bị gãy chân và vai.

5. Nguyễn Hữu Sinh, 47 tuổi, ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - bị thương lồng ngực.

6. Phạm Công Phương, 28 tuổi, ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam - bị thương nhẹ.

7. Tài xế Nguyễn Văn Thanh bị thương nặng.

Theo Trang Thy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan