Xót xa nụ cười của cậu bé 4 tuổi trong hình hài ông lão 80

Ngày 31/07/2016 22:11 PM (GMT+7)

Một cậu bé 4 tuổi ở Bangladesh mắc chứng bệnh lạ khiến em bị lão hóa sớm. Các bác sỹ dự đoán em khó sống qua tuổi 15.

Dailymail đưa tin, cậu bé Bayezid Hossain, 4 tuổi, sống tại một ngôi làng ở ngoại ô thành phố Magura, Bangladesh mắc chứng bệnh quái ác khiến gương mặt sưng phồng, hốc mắt hõm sâu, làn da chảy sệ, các khớp gối luôn đau đớn và gặp khó khăn khi đi tiểu.

Xót xa nụ cười của cậu bé 4 tuổi trong hình hài ông lão 80 - 1

Nhìn bề ngoài, cậu bé như một ông lão 80 tuổi. Cậu bé luôn bị mọi người xung quanh xa lánh, hắt hủi.

Nhiều người ví cậu bé Bayezid như nhân vật chính trong bộ phim Dị nhân Benjamin. Chỉ có điều,  Benjamin sinh ra với hình hài già nua nhưng lại trẻ lại từng ngày, còn cậu bé Bayezid thì lại không may mắn như vậy.

Xót xa nụ cười của cậu bé 4 tuổi trong hình hài ông lão 80 - 2

Được biết, cậu bé đáng thương này mắc hội chứng di truyền hiếm gặp có tên Progeria, căn bệnh khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn 8 lần so với bình thường. Các bác sỹ cho biết đây là chứng bệnh lão hóa sớm và Bayezid khó sống qua tuổi 15. 

Mẹ của Bayezid, Tripti Khatun sinh con khi mới 14 tuổi. Chị cho biết rất bất ngờ với sự thông minh của con trai nhưng đau khổ vì ngoại hình bất thường của cậu bé.

Xót xa nụ cười của cậu bé 4 tuổi trong hình hài ông lão 80 - 3

Xót xa nụ cười của cậu bé 4 tuổi trong hình hài ông lão 80 - 4

Xót xa nụ cười của cậu bé 4 tuổi trong hình hài ông lão 80 - 5

"Bayezid biết đi khi được 3 tuổi và đã mọc đủ răng khi mới 3 tháng. Thể chất của con trai tôi phát triển không bình thường, nhưng về mặt trí tuệ, nó thông minh với so với bạn bè cùng trang lứa", chị Tripti nói.

Dù không đến trường đi học nhưng Bayezid rất thích đá bóng, vẽ trên giấy, có khả năng sửa đồ chơi sau khi đã phá hỏng. 

Hà Anh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h