Xót xa phía sau những thảm án người chồng sát hại vợ đang mang bầu

Ngày 09/05/2020 14:00 PM (GMT+7)

Bát đũa còn có lúc xô, cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng trong ấm ngoài êm, nhưng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực rồi nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người từng “má ấp môi kề” là điếu khiến dư luận phẫn nộ. Xót xa hơn khi nạn nhân của những ác phu này đều đang mang trong mình những mầm sống mới hình thành.

Dùng điếu cày đập liên tiếp vào đầu vợ đang mang thai hơn 1 tháng

Gần đây nhất là vụ việc xảy ra tại Hoà Bình. Gã chồng thú tính đã dùng điếu cày đập liên tiếp vào người “đầu ấp tay gối” với mình khi chị này đang mang thai được hơn 1 tháng.

Báo Công lý dẫn hồ sơ vụ việc thể hiện, thường ngày giữa Bùi Văn Tiển (SN 1979), trú tại xóm Lành Anh, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy, Hòa Bình) và vợ là chị Phạm Thị H. (SN 1983) vốn đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Chiều tối ngày 22/7/2019, khi Tiển đang nằm võng ở trước sân nhà thì chị H. đi làm về. Thấy vậy, Tiển vờ hỏi "ai đấy”. Chị H. không nói gì mà đi thẳng vào nhà.

Xót xa phía sau những thảm án người chồng sát hại vợ đang mang bầu - 1

Tiển làm việc với CQĐT

Sẵn “máu nóng” trong người, lại cho rằng vợ khinh thường mình nên Tiển bật dậy cầm điếu cày đánh vào đầu vợ. Bị tấn công bất ngờ, chị H. ngã xuống đất. Lúc này, Tiển tiếp tục dùng điếu cày đập vào đầu vợ.

Dù chị H. đã nằm bất động nhưng đối tượng vẫn chưa hả cơn giận, chạy xuống bếp lấy con dao sử dụng hàng ngày đâm nạn nhân. Khi biết chị H. tử vong, Tiển đã chạy trốn lên núi Đồi Đô ở phía sau nhà.

Nhận được tin báo, các đơn vị chức năng đã tổ chức vây bắt. Sau hơn 1 tuần lẩn trốn, Bùi Văn Tiển ra đầu thú và khai báo về toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo báo Giao thông, kết luận khám nghiệm tử thi cho thấy chị H. tử vong do chấn thương sọ não. Đau xót hơn khi nạn nhân đang mang thai khoảng 5- 6 tuần tuổi.

Chồng chém vợ mang thai 3 tháng rồi dìm xuống nước phi tang

Cuối năm 2019, một vụ án mạng tương tự xảy ra tại Đắk Nông khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo Lao động, một tuần trước khi xảy ra án mạng thương tâm, Lâu A Chớ (SN 2001) và vợ là Lâu Thị S. (SN 2001) cùng một số người khác từ tỉnh Lai Châu vào thôn 2, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông để hái cà phê thuê.

Chiều 25/11/2019, Chớ và vợ cự cãi, lớn tiếng với nhau, lúc này Chớ đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong. Nhẫn tâm hơn, sau đó Chớ mang xác vợ dìm xuống ao nước gần hiện trường để phi tang.

Một số người dân sau đó phát hiện vụ việc đã trình báo cơ quan chức năng. Thời điểm bị sát hại, chị Lâu Thị S. đang mang thai 3 tháng, Dân Việt thông tin.

Sát hại vợ sắp sinh cùng con gái rồi tự tử

Cuối tháng 5/2019, theo báo Pháp luật TP.HCM, khi người thân không liên lạc được với Trần Văn Cường (SN 1982) để đi làm đã đến phòng trọ để tìm thì thấy cửa vẫn khóa trong. Nhìn qua cửa sổ, người này phát hiện Cường nằm bất động nên báo cơ quan công an.

Tại hiện trường, công an phát hiện trên thi thể chị H. (vợ Cường) và con gái (4 tuổi) có nhiều thương tích dẫn đến tử vong. CQĐT phát hiện tang vật là một con dao dài 40cm, cán bằng gỗ, Zing thông tin thêm.

Xót xa phía sau những thảm án người chồng sát hại vợ đang mang bầu - 2

Cường tự tử sau khi tước đoạt mạng sống của vợ và con gái

Được biết gia đình Cường thuê phòng trọ ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, từ tháng 3/2018. Tại nơi sinh sống, anh Cường làm nghề bán sữa bắp cho các cửa hàng, còn chị H. bán trái cây ngoài chợ, nhưng do gần đến ngày sinh nên nghỉ ở nhà.

Trước khi xảy ra vụ án không lâu, anh Cường có biểu hiện chơi cờ bạc nên hai vợ chồng thường xuyên lục đục, cãi vã, có lần đánh nhau. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến Cường đang tâm giết hại người vợ đang mang thai sắp sinh cùng con gái rồi treo cổ tự vẫn.

Siết cổ vợ mang bầu 3 tháng bằng sạc điện thoại

Dư luận địa phương vô cùng căm phẫn trước hành động của ác phu nhẫn tâm dùng dây sạc siết cổ người vợ mới cưới, đang mang bầu 3 tháng tại Ninh Bình.

Đầu năm 2018, Nguyễn Hữu Cường (SN 1990, trú tại thôn Kính Chúc, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn) và chị Đào Thùy D. (23 tuổi, ngụ cùng xã) tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cưới xong, cuộc sống vợ chồng xảy ra lục đục, Cường thường xuyên đánh vợ, VOV thông tin.

Xót xa phía sau những thảm án người chồng sát hại vợ đang mang bầu - 3

Cường và vợ thuở còn mặn nồng

Theo Người lao động, do không chịu nổi thói vũ phu của chồng, ngày 15/5, chị D.bỏ về nhà bố mẹ đẻ tại thôn đường 477, xã Gia Phú (thời điểm này chị D. đang mang bầu 3 tháng). Đến ngày 18/5/2018, chị D. quay về nhà để nói chuyện với Cường và cương quyết đòi ly dị.

Thuyết phục vợ không thành, bực tức gã chồng ác nhân xông đến bóp cổ vợ, rồi dùng dây buộc rèm, dây sạc điện thoại thắt cổ vợ cho đến chết. Gây án xong Cường lấy xe máy bỏ trốn. Vụ việc được người thân phát hiện và trình báo CQĐT. Sáng ngày 22/5/2018, Cường trở về nhà thì bị bắt giữ.

Cơ hội nào cho sự sống của tử tù Hồ Duy Hải?
Sau 3 ngày làm việc, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã bác kháng nghị của VKSND Tối cao về vụ án giết người, cướp của tại bưu cục Cầu Voi (xã Nhị...
Theo Minh Hoa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự