Yêu cầu làm rõ vụ sản phụ tử vong ở BV Cần Thơ

Ngày 08/08/2013 13:54 PM (GMT+7)

Sau khi báo chí phản ánh trường hợp tử vong của sản phụ Trần Thị Phượng tại BV Đa khoa Trung ương TP Cần Thơ ngày 7-8, chiều cùng ngày, Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện này, đề nghị làm rõ vụ việc.

Ngày 7-8, Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Trung ương TP Cần Thơ về việc xử lý thông tin báo đưa liên quan đến trường hợp tử vong của sản phụ Trần Thị Phượng tại BV này trong ngày 7-8.

Theo đó, để có cơ sở báo cáo lãnh đạo Bộ về trường hợp tử vong của sản phụ Trần Thị Phượng và thai nhi, cũng như diễn biến về quá trình theo dõi chuyển dạ, xử trí của cán bộ y tế đối với sản phụ, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc BV chỉ đạo các đơn vị của BV khẩn trương xác minh thông tin báo đăng.

Trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về nguyên nhân tử vong, cần họp ngay hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của các khoa, phòng liên quan đối với sản phụ Trần Thị Phượng; nguyên nhân tử vong của sản phụ và thai nhi để có kết luận cũng như hướng giải quyết, trả lời gia đình sản phụ và công luận.

Yêu cầu làm rõ vụ sản phụ tử vong ở BV Cần Thơ - 1

Cha mẹ ruột và chồng chị Phượng đốt nhang cho đứa con, đứa cháu vừa sinh đã mất. Ảnh: Ca Linh 

Kết quả giải quyết báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 15-8.

Như báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 7-8, Công an TP Cần Thơ đang tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của sản phụ Trần Thị Phượng (SN 1974, ngụ ấp Trầu Hội A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), tử vong vào gần 5 giờ sáng cùng ngày.Theo người nhà chị Phượng, chị mang thai được 29 tuần. Khoảng 17 giờ ngày 2-8, chị Phượng được đưa vào Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng đau bụng, ra huyết nhiều.

Sau 1 đêm nằm tại BV, sáng ngày 3-8, chị Phượng được đưa đi siêu âm thì được bác sĩ tại đây chẩn đoán là nhau tiền đạo. Đến ngày 4-8, khi đi siêu âm lại, chị Phượng được chẩn đoán là thai có quay đầu, khô nước ối, thai có triệu chứng hư.

Bác sĩ có yêu cầu gia đình mua thuốc cho chị Phượng uống để bỏ thai nhi, cứu mẹ.

9 giờ ngày 6-8, Phượng đau bụng dữ dội và lên cơn sốt cao. Người nhà có gọi bác sĩ nhưng chỉ có y tá đo huyết áp. 15 phút sau, chị Phượng sốt đến 41 độ, được đưa đến phòng sinh.

Khoảng 2 giờ ngày 7-8, chị Phượng sinh em bé nhưng cháu chết. Gần 5 giờ thì chị Phượng tử vong. 

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai biến sản khoa