Gặp gỡ cô giáo Việt xinh như búp bê Nhật đi dạy mặc nền nã, đời thường có style tiểu thư

Anh Vũ - Ngày 17/11/2023 14:32 PM (GMT+7)

Đinh Sao Mai đang là nữ giảng viên nhận được sự quan tâm rất lớn. Chẳng những truyền cảm hứng về học hỏi, cô nàng còn có rất nhiều bí quyết thời trang hay.

Rần rần khắp các diễn đàn mạng xã hội những ngày nay chính là hình ảnh của cô giảng viên khoa tiếng Nhật của trường Đại học Hà Nội. Đinh Sao Mai sinh năm 1998, năm nay 25 tuổi "gây sốt" chẳng những vì profile học vấn "đỉnh chóp" mà còn bởi nhan sắc kẹo ngọt cùng phong cách thời trang nữ tính, dễ thương.

Được biết, nữ giảng viên họ Đinh tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản năm 2022. Đây là ngôi trường Đại học đào tạo ra rất nhiều chính trị gia, người nổi tiếng của Nhật Bản (trong đó có 7 cựu thủ tướng và thủ tướng đương nhiệm Kishida Fumio). Về ngoại ngữ, Sao Mai cũng đã có bằng JLPT N1 tiếng Nhật và TOEIC 915 tiếng Anh.

Gặp gỡ cô giáo Việt xinh như búp bê Nhật đi dạy mặc nền nã, đời thường có style tiểu thư - 1

Sau 6 năm học tập tại Nhật Bản, người con gái Việt Nam có nhan sắc như búp bê này đã trở về nước và đang theo học thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật, đồng thời giảng dạy tại Khoa tiếng Nhật, trường Đại học Hà Nội - trường Đại học với bề dày đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam.

Sau 6 năm học tập tại Nhật Bản, người con gái Việt Nam có nhan sắc như búp bê này đã trở về nước và đang theo học thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Nhật, đồng thời giảng dạy tại Khoa tiếng Nhật, trường Đại học Hà Nội - trường Đại học với bề dày đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam.

Ngắm hình ảnh cô nàng 25 tuổi trong các thiết kế kimono chuẩn Nhật kể trên, nếu không nói ra, có lẽ đa số mọi người sẽ nghĩ, cô nàng là người mẫu Nhật Bản nào đó đang quảng cáo hình ảnh y phục truyền thống của xứ Phù Tang. Sở hữu gương mặt baby, đôi mắt to long lanh cùng làn da trắng như bông bưởi, Đinh Sao Mai còn có gu thời trang rất đáng nể.

Chia sẻ độc quyền với phóng viên, Đinh Sao Mai thủ thỉ cô rất bất ngờ khi bất ngờ được nổi tiếng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp lẫn học trò đã gửi các bài báo mạng khiến người đẹp bối rối không ít.

Gặp gỡ cô giáo Việt xinh như búp bê Nhật đi dạy mặc nền nã, đời thường có style tiểu thư - 3

Nếu không nói có lẽ sẽ khó có ai đoán được nghề nghiệp của bạn, tại sao Mai lại chọn nghề giáo?

Nguồn động lực để mình theo ngành Sư phạm chính là truyền thống gia đình. Mẹ Mai hiện cũng là một giảng viên Đại học.

Với diện mạo xinh như búp bê, phong cách thời trang chuẩn gái Nhật, có khi nào đi dạy, Mai bị nhầm là sinh viên không? Liệu đã có sự cố dở khóc dở cười nào xảy ra?

Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi mình vẫn còn được hỏi là: "Em là sinh viên năm thứ mấy?”. Hồi mới bắt đầu giảng dạy tại Khoa tiếng Nhật, có một số bạn sinh viên cũng ngại ngùng không biết bắt chuyện thế nào vì tưởng Mai là sinh viên/giáo viên người Nhật. (Cười)

Người ta thường nói, đẹp đôi khi… cũng là cái tội. Là một “bông hoa” đặc biệt của giảng đường như thế, có khi nào bạn nhận về phản ứng “lạ” từ đồng nghiệp không? Bạn có sợ bị gièm pha?

Trường Đại học Hà Nội nơi Mai đang công tác là ngôi trường chuyên đào tạo ngoại ngữ, vậy nên có rất nhiều nữ giảng viên, mỗi người đều xinh và mang những phong cách khác nhau. Mình tin rằng cái đẹp đem lại bầu không khí tươi đẹp cho giảng đường. 

Đinh Sao Mai trong 1 thiết kế thời trang thanh lịch khi làm việc.

Đinh Sao Mai trong 1 thiết kế thời trang thanh lịch khi làm việc.

Vừa là giảng viên cũng đồng thời là MC, hẳn là Mai cũng định hướng cho mình style (thời trang) nhất định để theo đuổi? Bạn có thể mô tả phong cách của mình?

Mai theo đuổi phong cách thời trang công sở có chút nghiêm túc. Mình kết những chiếc áo blazer phối với váy hoặc áo voan kèm chân váy. Mình đặc biệt yêu thích đồ dáng dài vì nó kín đáo, phù hợp khi đứng lớp. Tuy nhiên, để cân bằng sự trẻ trung, tránh tạo cảm giác cứng nhắc, Mai thường chọn thiết kế đuôi cá, có điểm nhấn điệu đà, gam màu pastel nền nã, tươi sáng để phù hợp với độ tuổi giữa 20s của mình. Mình cũng thích đi giày cao gót, boots cổ ngắn có độ cao vừa phải từ 5-7cm để thêm phần nữ tính.

Gặp gỡ cô giáo Việt xinh như búp bê Nhật đi dạy mặc nền nã, đời thường có style tiểu thư - 5

Bận rộn như vậy, Mai có thời gian cho bản thân không? Bạn sắp xếp ra sao?

Mình cũng mới bước sang tuổi 25 nên nhìn chung chưa cần chăm sóc công nghệ cao gì đặc biệt. Mỗi tối trước khi đi ngủ, mình dành vài phút thực hiện các bước skincare cơ bản và đắp mask nếu thấy mệt mỏi. Nếu sắp xếp được thời gian, mình chọn đi tắm khoáng onsen và xông hơi để thải độc tố cũng như thư giãn. 

Không rõ có phải do chăm chút sắc đẹp tỉ mẩn hay do Mai ăn mặc quá khéo mà dường như chẳng ai phát giác ra nhược điểm nào của bạn!

Thực tế là Mai có nhược điểm đấy! (Cười lớn). Mình có dáng người quả táo, dễ béo thân trên hơn so với thân dưới. Vậy nên, mình ưu tiên những thiết kế có đường may bờ vai rõ ràng để tạo khuôn cho tổng thể set đồ. Ngoài ra, mình cũng hạn chế mặc áo váy có cổ cao, có điểm nhấn ở eo để đem lại ấn tượng thanh thoát, nữ tính hơn. Mình cũng dành thời gian tìm hiểu xem mình hợp với gam màu nóng, lạnh nào.

Gặp gỡ cô giáo Việt xinh như búp bê Nhật đi dạy mặc nền nã, đời thường có style tiểu thư - 6

Cho đến thì hiện tại, Mai sở hữu bao nhiêu “đứa con tinh thần” tới từ các nhà mốt? Đâu là item Mai tâm đắc nhất?

Gặp gỡ cô giáo Việt xinh như búp bê Nhật đi dạy mặc nền nã, đời thường có style tiểu thư - 7

Thiết kế basic phù hợp với mọi hoàn cảnh, thời tiết, trang phục, nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, cổ điển. Chất vải canvas sẽ nhẹ hơn nhiều so với chất liệu da. Bên cạnh đó, đây là chiếc túi từ thương hiệu cao cấp Chloe, nhưng giá lại khá phải chăng. 

Theo Mai, giảng viên lên lớp có cần phải mặc đẹp và đắt hay không? Bạn có sợ rằng, vì mình mặc đẹp mà sinh viên không quan tâm mình dạy học ra sao không?

Gặp gỡ cô giáo Việt xinh như búp bê Nhật đi dạy mặc nền nã, đời thường có style tiểu thư - 8

Mai thấy phong cách thời trang của thầy cô giáo xưa và nay khác nhau như thế nào? Bạn có nhận xét sao về việc nhiều cô giáo hiện nay ăn mặc như người mẫu đến lớp?

Bản thân Mai là một người yêu thích cái đẹp, vậy nên ngay cả bản thân mình ngày xưa đi học cũng yêu mến những cô giáo ăn mặc thời trang khi lên lớp (cười). Mai nghĩ miễn là đảm bảo giữ gìn thuần phong mĩ tục, không nổi bật tới mức khiến sinh viên khó tập trung ánh nhìn vào bài giảng thì "đẹp khi lên lớp" là một cái đẹp đáng được hoan nghênh. 

Cuối cùng, nhân ngày 20/11, Mai có lời chúc gì tới bạn bè, đồng nghiệp của mình?

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Mai xin kính chúc các thầy cô giáo, các anh chị em đồng nghiệp nhiều sức khoẻ để sống với đam mê nghề nghiệp, trở thành nguồn cảm hứng tích cực cho mọi thế hệ học trò.

Gặp gỡ cô giáo Việt xinh như búp bê Nhật đi dạy mặc nền nã, đời thường có style tiểu thư - 9

Bán kết Miss Universe 2023: Bùi Quỳnh Hoa sai lầm khi catwalk, diện thiết kế xin vía từ HHen Niê
Tuy chọn layout khoe nhan sắc "sáng rực" nhưng Bùi Quỳnh Hoa lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ fans quê nhà với lối catwalk của mình.

Miss Universe

Theo Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11