Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ "nghiện" diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con

Uyên Hoàng - Ngày 31/05/2021 06:30 AM (GMT+7)

Dù đã ở tuổi 37 nhưng chị Hồng Ngọc (Ruby) vẫn sở hữu phong cách thời trang đầy ngọt ngào và trẻ trung.

Trang phục màu hồng thường mang tiếng là dễ tạo cảm giác sến sẩm, là gam màu khó chinh phục bậc nhất thế giới màu sắc. Và cứ mỗi khi trưng dụng áo quần mang sắc hồng, hội chị em đều lo sợ bởi chúng dễ khiến vẻ ngoài của người mặc hóa quê mùa và diêm dúa. 

Tuy nhiên, trong bài đăng chia sẻ của một nhân vật thuộc cộng đồng "Nghiện đủ thứ" thời gian gần đây, gam hồng đã nhanh chóng làm hội chị em thay đổi cái nhìn. Bởi thông qua cách ứng dụng gam màu này vào cuộc sống hàng ngày, người đẹp U40 chỉ khiến đối phương cảm thấy ngọt ngào và trẻ trung quá đỗi. 

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 1

Bài viết trong cộng đồng thời trang chia sẻ về việc "nghiện" trang phục hồng đã nhận về lượt tương tác "khủng".

Liên hệ với Hồng Ngọc (Ruby), bà mẹ 3 con "dậy sóng" cộng đồng thời trang với bài viết về cách mặc váy áo màu "bánh bèo" và nghe những chia sẻ những bí quyết thời trang dưới góc nhìn của một người đã sinh sống tại Mỹ khá lâu, hội chị em sẽ không còn "né xa" trang phục mang sắc hồng. 

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 2

Yêu thích nét đẹp tinh tế, sự yểu điệu nhẹ nhàng và nữ tính, sắc hồng luôn nhuộm kín cuộc sống của chị Hồng Ngọc. 

Phong cách thời trang chủ đạo của chị là gì? Liệu sinh sống ở Mỹ 1 thời gian, chị có bị ảnh hưởng về phong cách ăn mặc của họ hay không? Nếu có, chị đã thay đổi như thế nào?

Phong cách của mình rất đơn giản, đề cao sự tinh tế và nhẹ nhàng, nữ tính. Phần lớn trang phục mình ưu tiên là váy, áo không quá cầu kỳ và mang tông màu tươi sáng nhẹ nhàng. Việc sinh sống tại Mỹ khá lâu cũng giúp mình có thêm cái nhìn phong phú hơn về style ăn mặc, đặc biệt là tăng thêm sự tự tin. Bởi phong cách thời trang Mỹ rất đa dạng, tuỳ vùng miền. Không những vậy, họ rất thân thiện và thường xuyên dành tặng cho đối phương những lời khen nếu bộ trang phục của mình “nịnh mắt” họ hay đơn giản là ở mình toát lên vẻ đẹp phóng khoáng. 

Ví dụ như trước đây, vì sở hữu đặc điểm vóc dáng là đôi chân ngắn và bắp đùi, bắp chân khá to, mình luôn cố tìm cách phối đồ để che đi khuyết điểm đó. Tuy nhiên, với người Mỹ, họ thích nét đẹp khỏe khoắn và không ngại phô diễn vẻ đẹp cơ thể. Nhờ đó mình tự tin hơn, có thể thoải mái mặc những chiếc váy ngắn hay quần short mà không cảm thấy tự ti với khuyết điểm hình thể. 

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 3

Chị xây dựng tủ đồ ra sao? Những item nào luôn cần phải có mặt trong tủ? 

Tủ đồ của mình đa số là trang phục mang tông màu sáng nhẹ nhàng. Ngoài đầm, mình sưu tầm rất nhiều chân váy, đủ thể loại bởi đây là item rất dễ phối đồ và hợp với hình ảnh mình hướng đến. Cùng một chiếc chân váy mình có thể phối để mặc vào mùa hè, mùa thu, thậm chí cả mùa đông. Ngoài ra, trong tủ đồ của mình không thể thiếu những thứ phụ kiện như thắt lưng, khăn quàng. 

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 4

Đi sâu hơn về cách chị chia sẻ là người rất đam mê mặc màu hồng, chị có thể chia sẻ kĩ hơn về sở thích này? Liệu chị thường sắm trang phục màu hồng thỏa các điều kiện như thế nào? Tủ đồ của chị hiện có khoảng bao nhiêu món đồ màu hồng? 

Mình thích màu hồng nhưng “nghiện” hơn cả là tông hồng nhẹ nhàng, như hồng pastel. Cứ mỗi khi đi shopping, hễ thấy cái gì màu hồng thì mình lại ngắm không rời mắt. Tuy nhiên, thường khi mua một món màu hồng, mình sẽ suy nghĩ xem item đó có thể phối được với món gì trong tủ đồ tại nhà. Ví dụ như khi mua một chiếc áo màu hồng, mình sẽ nghĩ cách mix&match với những chiếc chân váy nào đang có ở nhà, có thể mặc được mấy mùa. Dù rất nghiện sắc hồng nhưng mình vẫn biết cách tiết chế cũng như chọn trang phục thế nào cho sành điệu, hợp mắt. 

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 5

Hiện tại, mình khó mà đếm được bao nhiêu món đồ màu hồng có trong tủ đồ bởi số lượng cũng kha khá. Chỉ biết những item mang gam màu ngọt ngào này chiếm 70% tủ đồ. Những màu còn lại cũng là những tông để phối với màu hồng sao cho hợp.

Là tín đồ của màu hồng - màu sắc thường được gắn với những tính từ như sến súa, bánh bèo…, chị có từng nhận về những ý kiến trái chiều ví dụ như cho rằng bản thân “cưa sừng làm nghé” chưa? Ông xã và các con của chị có bao giờ nhận xét về phong cách mà chị theo đuổi không? 

Dù thích màu hồng, nhưng các tông hồng mà mình chọn cũng rất trang nhã. Mình cũng may mắn sở hữu dáng người nhỏ con và trông cũng trẻ hơn tuổi thật nên cũng không đến nỗi “cưa sừng làm nghé” khi mặc đồ màu hồng. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng chẳng riêng màu hồng mà bất kì màu sắc nào cũng đều có thể “hợp rơ" với mọi tuổi tác, miễn là bạn chọn thiết kế và phối trang phục sao cho phù hợp. Mình thấy nhiều quý cô Mỹ lớn tuổi bên này, dù họ tóc bạc trắng nhưng vẫn mặc một bộ đầm màu hồng nhìn rất trang nhã và sang trọng. 

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 6

Chồng mình và các con cũng không hề có ý kiến gì về thời trang ăn mặc của mình. Mỗi lần mua đồ mới về chị đều mặc thử ra hỏi ý kiến cả nhà. Hay lâu lâu nếu có dịp gì đặc biệt đi đâu mặc đồ, phối đồ chị cũng sẽ hỏi qua ý kiến của mọi người để tham khảo xem phối cái này với cái kia, cái nào hợp hơn. Cũng nhờ vào phong cách ăn mặc khá trẻ trung làm cho vẻ ngoài “cưa tuổi” hơn mà giờ đây khi đi cùng cậu con trai lớn, mình cũng thường gặp phải những tình huống bị nhầm là chị gái hay bạn gái.

Dù có thể giúp người mặc trông trẻ trung cũng như tôn lên nét nữ tính, song trang phục màu hồng rất khó diện. Chị có thể chia sẻ những tips dành cho các chị em Eva để họ có thể mặc đẹp item này không?

Màu hồng khá kén mặc nhưng cũng không khó để phối. Quan trọng là đồ mình lựa có sắc tông hồng nào và kiểu dáng ra sao. Ngoài ra, dù có thích một món đồ màu hồng đến đâu thì bạn cũng nên suy nghĩ xem kiểu dáng của nó có hợp và tôn dáng hay không. Ví dụ như bạn thích một chiếc áo có tông hồng cánh sen - màu hồng nổi tiếng là “sến” cũng như khó phối nhất, hãy chọn lựa chiếc áo có kiểu dáng đơn giản, phụ kiện phối cùng cũng nên mang tông màu nhẹ nhàng, kiểu cách đơn giản. 

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 7

Mình có một chiếc đầm hồng cánh sen và khi mặc bộ cánh đó, mình sẽ đi một đôi giày cao gót dễ thương có màu hồng nude nhẹ và phụ kiện chỉ đeo một đôi bông tai nhỏ xinh, chiếc túi xách cũng là tông màu nhẹ. Như vậy cũng đã đủ nổi bật và trang nhã rồi. 

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 8

Khi mặc đồ theo “kiểu hồng từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới”, hãy ưu tiên những tông màu hồng ngọt. Nhờ đó nhìn mình sẽ nhẹ nhàng không sến.

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 9

Và nếu chọn đồ có màu hồng là điểm nhấn, bạn có thể thoả thích mix&match cùng những item có màu sắc cơ bản để không khiến vẻ ngoài trở nên nặng nề. 

Mẹ Việt U40 sống tại Mỹ amp;#34;nghiệnamp;#34; diện váy đầm hồng như thiếu nữ, thường bị nhầm chị gái của con - 10

"Quan trọng là mình mặc đồ chứ không phải đồ mặc mình. Hãy mặc trang phục sao cho người ta thấy được mình mặc nó đẹp, chứ không phải người ta chỉ thấy được bộ cánh đẹp. Chúc các chị em Eva sẽ có thêm những bí quyết hay nâng tầm phong cách ăn mặc" - chị Hồng Ngọc mách nhỏ các chị em. 

Xin chân thành cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị Hồng Ngọc.

Gái Việt sống tại Hàn lên đồ đẹp như người bản xứ: Tiết lộ cách mặc blazer siêu thanh lịch
Nhờ việc sinh sống và học tập một thời gian dài tại Hàn đã giúp Phương Anh - cô bạn 9X có sự thay đổi vượt bậc trong phong cách thời trang.
Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp