Tránh diện các trang phục này trong những ngày Tết

Bạc Hà - Ngày 08/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Tết Nguyên đán luôn là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt. Theo quan niệm truyền thống, có những trang phục mà chị em nên tránh diện trong những ngày Tết để có thể may mắn cả năm.

Chắc chắn các nàng ai cũng mong muốn có một năm mới đầy thuận lợi, vạn sự như ý. Muốn làm được điều đó, chị em tốt hơn cả là không nên diện những kiểu trang phục dưới đây vào ngày Tết:

Set đồ toàn màu đen hoặc trắng

Mặc dù các kiểu váy áo màu đen hoặc trắng rất sang trọng và lịch sự. Nhưng người Việt truyền thống lại cho rằng trang phục màu đen và trắng mang ý nghĩa của sự đau buồn, chia ly và kém may mắn. Vậy nên, các quý cô tránh mặc cả cây màu đen hoặc trắng vào những ngày đầu năm.

Thay vào đó là những item có màu sắc rạng rỡ, vui mắt hơn như: đỏ, hồng, vàng, xanh... Chúng sẽ đem lại sự hưng phấn và vui vẻ trong dịp lễ cổ truyền của dân tộc. Bên cạnh đó, váy áo sáng màu cũng làm cho vẻ ngoài của phái đẹp thêm phần trẻ trung và nổi bần bật vào dịp Tết.

Tránh diện các trang phục này trong những ngày Tết - 1

Diện cả một cây màu đen trong ngày Tết không phải là lựa chọn sáng suốt dành cho các quý cô.

Tránh diện các trang phục này trong những ngày Tết - 2

Chị em cũng nên tránh mặc bộ đồ toàn màu trắng vào ngày đầu năm vì dễ gợi cảm giác chia ly, kém may mắn theo quan niệm truyền thống.

Trang phục quá ngắn hoặc bó sát

Các thiết kế váy hoặc quần quá ngắn dễ tạo cảm giác không lịch sự vào ngày Tết - thời điểm mang ý nghĩa quan trọng trong năm. Bên cạnh đó, trang phục ôm sát vào cơ thể cũng có thể làm diện mạo của phái đẹp trở nên kém duyên trong mắt những người xung quanh.

Chưa kể đến việc các món đồ quá ngắn hoặc bó sát rất dễ gây sự cố, đưa các nàng vào những tình huống khó xử. Vì thế, chị em nên ưu tiên những bộ cánh mang phong cách thanh lịch sẽ hợp lý hơn cả.

Tránh diện các trang phục này trong những ngày Tết - 3

Khi mặc đồ quá ngắn, các cô gái sẽ trở nên kém duyên trong mắt những người xung quanh.

Tránh diện các trang phục này trong những ngày Tết - 4

Các kiểu quần vừa ngắn vừa bó không hợp với không khí lịch sự của ngày Tết.

Trang phục rách hoặc cut-out

Nhiều cô gái rất yêu thích những bộ trang phục có thiết kế rách hoặc cut-out vì chúng vô cùng cá tính và sành điệu. Nhưng khi diện các item như vậy, có thể các nàng sẽ mất điểm lịch sự đối với những người thuộc thế hệ cha mẹ, ông bà. Các kiểu quần rách hoặc đầm cut-out cũng không phù hợp để đi chúc Tết họ hàng nữa. Vì thế, chị em nên lưu ý điều kiêng kị này để không bị chê trách, kém may mắn trong năm mới nhé!

Tránh diện các trang phục này trong những ngày Tết - 5

Quần jeans rách tuy cá tính nhưng sẽ dễ làm cho các nàng bị ông bà, cha mẹ chê trách trong những ngày đầu năm.

Tránh diện các trang phục này trong những ngày Tết - 6

Trang phục cut-out táo bạo cũng chẳng phù hợp để diện đi chúc Tết họ hàng.

Trang phục có chất liệu mỏng, xuyên thấu

Những trang phục có chất liệu mỏng, xuyên thấu cũng không phù hợp với không khí trang trọng của ngày Tết. Chúng là một trong những xu hướng có phần đi ngược lại quy chuẩn của thời trang truyền thống. Vì thế, các quý cô dù thích đến mấy cũng tạm cất những món đồ này đi để diện trong những dịp khác thích hợp hơn.

Chẳng may chị em mặc quần áo, váy vóc có chất liệu voan, ren, lưới xuyên thấu sẽ lộ da thịt, gây phản cảm với mọi người. Vậy nên, để bảo toàn hình ảnh chỉn chu của bản thân, các nàng vẫn nên chọn các món đồ có chất liệu dày dặn, sang trọng để mặc trong những ngày đầu năm mới. 

Tránh diện các trang phục này trong những ngày Tết - 7

Chị em mặc quần áo, váy vóc có chất liệu voan, ren, lưới xuyên thấu sẽ lộ da thịt, gây phản cảm với mọi người, tạo ra bầu không khí kém vui vẻ trong dịp Tết.

Mua áo dài diện Tết, chị em đừng bỏ qua 3 gam màu hút may mắn này!
Bên cạnh việc lựa chọn kiểu dáng, chất liệu thích hợp thì màu sắc cũng là yếu tố vô cùng quan trọng giúp chủ nhân nổi bật hơn khi mặc áo dài. 3 gam...
Theo Bạc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tết âm lịch năm 2021