Đừng vứt vỏ trứng đi mà hãy ném vào ấm điện, một lúc sau điều bất ngờ sẽ xảy ra

Hà Phương - Ngày 23/07/2022 05:47 AM (GMT+7)

Vỏ trứng có rất nhiều công dụng trong cuộc sống, chẳng hạn như làm sạch ấm điện, phích nước hay bình giữ nhiệt.

Trứng rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là protein. Không chỉ vậy, nó còn rất dễ chế biến và có thể kết hợp với nhiều loại nguyên liệu khác, nên có lẽ nhiều gia đình lúc nào cũng trứng trong nhà.

Như chúng ta đều biết, trứng có một lớp vỏ bên ngoài và lớp vỏ này không thể ăn được, vì vậy sau khi lấy lòng đỏ và lòng trắng trứng ra, mọi người đều vứt phần vỏ đi. Nhưng thực ra vỏ trứng có rất nhiều công dụng trong cuộc sống, chẳng hạn như làm sạch ấm điện, phích nước hay bình giữ nhiệt.

Vỏ trứng có rất nhiều công dụng trong cuộc sống.

Vỏ trứng có rất nhiều công dụng trong cuộc sống. 

Sau một thời gian sử dụng, ấm điện, phích nước hay bình giữ nhiệt thường có một lớp cặn dày ở đáy. Lớp cặn vôi này là do nước cứng gây ra. Khi nước cứng tiếp xúc với nhiệt độ cao, các kim loại nặng như canxi, magie có trong nước sẽ bị kết tủa trắng và đóng cặn.

Những vết cặn này không chỉ làm giảm hương vị của nước mà sau khi xâm nhập vào cơ thể, chúng còn gây hại cho sức khỏe. Vậy nên, thỉnh thoảng bạn cần phải vệ sinh ấm điện, phích nước, bình giữ nhiệt thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân và những người trong gia đình.

Vỏ trứng có thể dùng để loại bỏ lớp cặn bẩn bám trong ấm điện, phích nước, bình giữ nhiệt.

Vỏ trứng có thể dùng để loại bỏ lớp cặn bẩn bám trong ấm điện, phích nước, bình giữ nhiệt.

Tuy nhiên, các vật dụng này rất khó để làm sạch do vấn đề cấu tạo của chúng. Lúc này, bạn có thể đập vỡ vỏ trứng ra rồi cho vào phích nước, bình giữ nhiệt hoặc ấm nước. Cho thêm một ít muối và nước ấm vào, để yên một lúc rồi lắc bình, các lớp cặn bẩn sẽ bong ra. Cuối cùng, bạn chỉ cần rửa lại vật dụng bằng nước sạch là được.

Thực ra, canxi cacbonat chứa trong vỏ trứng có hoạt tính tương đối mạnh ở nhiệt độ cao và có thể phân hủy cặn vôi. Vì vậy, chúng dễ dàng cạo được lớp cặn cứng đầu bám bên trong ấm hoặc phích nước.

Một số công dụng khác của vỏ trứng

1. Làm phân bón trồng hoa

Vỏ trứng có thể dùng để bón cho cây trồng, giúp cây phát triển tốt hơn và phòng ngừa sâu bệnh.

Vỏ trứng có thể dùng để bón cho cây trồng, giúp cây phát triển tốt hơn và phòng ngừa sâu bệnh. 

Nếu trồng cây ở nhà thì ngoài việc tưới nước, thỉnh thoảng bạn cũng cần phải cắt tỉa cành, bón phân cho cây. Vỏ trứng chứa nhiều canxi cacbonat, có thể điều chỉnh sự cân bằng axit-bazơ của đất trồng và giúp cây phát triển tốt hơn. Đồng thời, vỏ trứng cũng rất giàu phốt pho, đây là chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.

Do đó, bạn có thể nghiền nát vỏ trứng rồi rắc lên bề mặt đất để cây phát triển tốt hơn, nhưng nhớ đừng quá tay nhé. Ngoài ra, mùi hương đặc biệt trên vỏ trứng còn có thể giúp ngăn ngừa sâu bọ đến phá hoại, đặc biệt là các loài sâu thân mềm.

2. Làm sạch chảo cháy

Nếu xoong chảo bị cháy mà cọ mãi không ra, bạn hãy nghiền nhỏ vỏ trứng rồi đổ vào chảo cùng một ít muối. Sau đó, bạn hãy cho thêm nước nóng vào rồi dùng giẻ rửa bát chà mạnh tay một chút là lớp thức ăn bị cháy sẽ bong ra.

3. Làm sạch lưỡi máy xay sinh tố

Những chi tiết nhỏ và sắc trên lưỡi máy xay sinh tố khiến nhiều người đau đầu vì rất khó làm sạch. Lúc này, bạn chỉ cần cho vỏ trứng cùng một chút nước vào máy xay rồi khởi động máy, các lớp bẩn trong lưỡi xay sẽ nhanh chóng bung ra.

4. Cầm máu

Bạn có thể dùng lớp màng bên trong vỏ trứng để đắp lên vết thương, nó có tác dụng cầm máu hiệu quả.

Bạn có thể dùng lớp màng bên trong vỏ trứng để đắp lên vết thương, nó có tác dụng cầm máu hiệu quả. 

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta khó tránh khỏi những lúc bị chảy máu do va chạm, trầy xước. Với những vết xước nhỏ, bạn có thể dùng lớp màng mỏng bên trong vỏ trứng đắp lên.

Lớp màng mỏng bên trong trứng có tác dụng bảo vệ phôi trứng tránh bị vi rút xâm nhập. Đồng thời nó rất giàu collagen, chondroitin sulfate, axit hyaluronic và các thành phần có lợi khác, có thể thúc đẩy sự phát triển của tế bào.

Vì vậy, việc đắp lớp màng này lên vết thương đang chảy máu có thể thúc đẩy quá trình làm lành vết thương, kháng khuẩn, chống viêm. Lưu ý, tốt nhất là bạn nên dùng lớp màng của trứng tươi.

5. Ươm cây giống

Vỏ trứng là nơi tuyệt vời ươm cây giống. Khi tách trứng, bạn hãy khéo léo đục một lỗ nhỏ trên vỏ trứng, lấy phần ruột ra là bạn có thể sử dụng để ươm cây giống được rồi.

Sau khi cho đất và phân bón vào vỏ trứng, bạn hãy tiếp tục gieo hạt vào trong, một thời gian ngắn sau hạt sẽ nảy mầm. Các chất khoáng trong vỏ trứng sẽ giúp cây mầm phát triển nhanh và xanh hơn.

Chỉ dùng bột giặt để giặt đồ thật lãng phí, hãy đổ một ít vào cơm, lợi không ngờ
Đổ bột giặt vào cơm tưởng ngớ ngẩn nhưng thực ra lại là một mẹo hay, có thể giúp gia đình bạn tiết kiệm một khoản không nhỏ mỗi năm.

Mẹo vặt gia đình

Theo Hà Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình