Khi trả phòng khách sạn, bạn hãy nhớ mang theo 6 thứ này

Cẩm Tú - Ngày 01/01/2024 11:45 AM (GMT+7)

Những món đồ nhỏ nhặt này vẫn có những công dụng nhất định trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mang nó về và giữ chúng ở nhà để dự phòng sẽ rất tiện lợi. 

Có thể bạn không biết, khi trả phòng có một số món đồ bạn có thể mang đi từ khách sạn. Nếu không mang đi, đó là một khoản lỗ lớn đấy. Dưới đây là những thứ có thể mang đi từ khách sạn.

1. Đồ dùng vệ sinh

Khi trả phòng khách sạn, bạn hãy nhớ mang theo 6 thứ này - 1

Đồ dùng vệ sinh rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong phòng tắm khách sạn, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược, xà phòng, mũ tắm,… thường được cung cấp. Mặc dù chất lượng của những sản phẩm dùng một lần này không tốt lắm nhưng chúng là vật phẩm thiết yếu cần phải có khi ra ngoài.

Nếu không sử dụng những đồ dùng một lần này, bạn có thể mang đi từ nhà. Suy cho cùng, những món đồ nhỏ nhặt này vẫn có những công dụng nhất định trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mang nó về và giữ chúng ở nhà để dự phòng sẽ rất tiện lợi. 

Đặc biệt là bàn chải đánh răng và kem đánh răng, chúng ta có thể mang về nhà và dùng để đánh giày hoặc tận dụng để lau chùi một số đồ đạc trong nhà.

2. Dụng cụ may vá

Khi trả phòng khách sạn, bạn hãy nhớ mang theo 6 thứ này - 2

Ngoài đồ vệ sinh cá nhân, nhiều khách sạn còn cung cấp cho khách hàng bộ dụng cụ may vá bao gồm kim, chỉ,… Nếu quần áo bị rách cần phải xử lý, bạn có thể dùng nó rất tiện lợi.

Khi rời khỏi khách sạn, bạn cũng có thể mang theo chúng đi.

3. Nước đóng chai

Khi trả phòng khách sạn, bạn hãy nhớ mang theo 6 thứ này - 3

Nhiều khách sạn cung cấp 2 chai nước khoáng miễn phí cho mỗi phòng. Nếu uống không hết, bạn có thể mang theo bên mình phòng khi cần.

Ngoài ra còn có trà túi lọc, cà phê,… cũng là đồ uống miễn phí được nhiều khách sạn cung cấp. Nếu bạn thích uống trà hoặc cà phê thì có thể mang về nhà những gói trà túi lọc hoặc cà phê.  

4. Dép dùng một lần

Khi trả phòng khách sạn, bạn hãy nhớ mang theo 6 thứ này - 4

Dép dùng một lần cũng là một trong những vật dụng chúng ta có thể mang theo khi rời khách sạn. Những đôi dép dùng một lần này thường được làm bằng chất liệu rất mỏng, mềm giống như khăn tắm, không thể trực tiếp mang đi tắm. Vì vậy, một số người không thích sử dụng những đôi dép dùng một lần này, bạn có thể mang về nhà để đi trong nhà cũng rất tiện lợi.

5. Khăn đánh giày

Khi trả phòng khách sạn, bạn hãy nhớ mang theo 6 thứ này - 5

Một số khách sạn chu đáo sẽ chuẩn bị sẵn khăn đánh giày trong phòng. Điều này không chỉ phản ánh sự quan tâm của khách sạn đối với khách mà còn thể hiện sự hiểu biết chi tiết về nhu cầu của khách. 

Khi đôi giày của bạn vô tình bị dính bùn hay vết ố, một miếng vải đánh giày có thể giúp bạn nhanh chóng khôi phục lại độ sạch sẽ cho đôi giày của mình. Vì vậy, trước khi rời khách sạn, khăn lau giày cũng là một vật dụng nhỏ đáng để bạn chú ý. Cất nó vào vali hoặc ba lô của bạn để tránh lãng phí và chuẩn bị cho chuyến du lịch cũng rất tiện.

6. Giấy vệ sinh

Khi trả phòng khách sạn, bạn hãy nhớ mang theo 6 thứ này - 6

Giấy vệ sinh cũng là một trong những vật dụng chúng ta có thể mang theo khi rời khách sạn. Giấy vệ sinh thường được cung cấp sẵn cho chúng ta trong phòng khách sạn, nếu không dùng hết bạn có thể cất đi và mang theo trong túi xách phòng trường hợp khẩn cấp. 

Những món đồ nêu trên đều là những món đồ có thể được mang đi miễn phí khi rời khỏi khách sạn, bạn có thể yên tâm mà mang đi. Đừng cảm thấy xấu hổ khi mang chúng đi, vì đây là những thứ thuộc về bạn. 

Dù có tiền hay không thì cũng đừng chọn 4 màu gạch men này, đó không phải mê tín!
Màu vàng là màu gạch phổ biến nhất cách đây khoảng 10 năm, nhưng bây giờ đã lỗi thời.

Nội thất đẹp

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình