Lén trộm ít rượu trắng của bố đi lau dọn nhà cửa, nghe công dụng ai cũng khen nức nở

Cẩm Tú - Ngày 18/08/2022 11:58 AM (GMT+7)

Rượu còn có tác dụng tẩy rửa rất mạnh nên bạn có thể tận dụng để lau chùi đồ đạc trong nhà.

Nhiều người thích uống rượu trắng nên thường xuyên có rượu trong nhà. Thực ra, nếu uống rượu đúng cách sẽ có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như thúc đẩy tuần hoàn máu, mùa đông giúp làm ấm người. Thế nhưng, nếu uống quá nhiều, uống không đúng cách sẽ gây ra nhiều bất lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, ngoài dùng để uống, rượu còn có tác dụng tẩy rửa rất mạnh nên bạn có thể tận dụng để lau chùi đồ đạc trong nhà. Hãy xem rượu trắng có những tác dụng gì nhé.

1. Làm sạch màn hình điện thoại

Lén trộm ít rượu trắng của bố đi lau dọn nhà cửa, nghe công dụng ai cũng khen nức nở - 1

Sau một thời gian sử dụng, màn hình điện thoại trông khá bẩn khi dính nhiều dấu vân tay. Nhỏ một giọt rượu lên màn hình điện thoại rồi lấy khăn lau kính lau nhẹ nhàng, màn hình điện thoại di động sẽ sạch, sáng bóng như mới, không còn dấu vân tay nữa.

Ngoài ra, rượu còn chứa các chất hữu cơ khác, có thể tạo thành một lớp bảo vệ trên bề mặt màn hình điện thoại.

2. Vệ sinh dây cáp sạc

Lén trộm ít rượu trắng của bố đi lau dọn nhà cửa, nghe công dụng ai cũng khen nức nở - 2

Dây cáp sạc điện thoại hay tai nghe thường dễ bị bụi bẩn bám vào, chuyển thành màu đen sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên, rất khó để làm sạch nó bằng nước lã hay khăn ẩm thông thường.

Lúc này, bạn có thể dùng khăn nhúng vào rượu trắng rồi lau dây cáp sạc. Nó sẽ lập tức chuyển sang màu trắng như mới.

3. Lau chùi bồn rửa bát

Lén trộm ít rượu trắng của bố đi lau dọn nhà cửa, nghe công dụng ai cũng khen nức nở - 3

Sau một thời gian dài sử dụng, bồn rửa bát không chỉ dễ bị bám một lớp cặn trắng trên bề mặt mà đôi khi ống thoát nước cũng bị ẩm mốc, bốc mùi. Nếu bạn pah chút rượu trắng với baking soda, lấy giẻ nhúng vào dung dịch đó và lau bồn rửa bát thì các mảng bám cứng đầu sẽ trôi sạch.

Hoặc bạn đổ dung dịch đó trực tiếp xuống ống thoát nước, mùi hôi khó chịu cũng không còn nữa.

4. Lau ấm điện

Lén trộm ít rượu trắng của bố đi lau dọn nhà cửa, nghe công dụng ai cũng khen nức nở - 4

Ấm điện là một trong những vật dụng phổ biến trong nhà, nhưng ấm sau khi sử dụng lâu ngày sẽ có rất nhiều vết bẩn bám trên bề mặt.

Để làm sạch ấm điện, bạn hãy đổ một ít rượu trắng lên khăn và dùng nó để lau sạch bề mặt của ấm. Chỉ sau vài đường cơ bản, ấm điện sẽ sạch như mới.

5. Chăm sóc cây cảnh

Nếu phát hiện cây mọng nước bị nhiễm rệp, rệp sáp,… bạn có thể lấy rượu trắng pha loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1:3 để khắc phục tình trạng này. Rượu sau khi pha loãng hãy lấy tăm bông bôi lên những chỗ cây bị nhiễm bệnh, hiệu quả mang lại sẽ rất bất ngờ.

Ngoài ra, rượu trắng có chứa ethanol, có thể diệt nấm, diệt khuẩn cho cây rất tốt. Trong quá trình trồng hoa, khi tỉa cây hay thay chậu, sau khi dùng kéo cắt cành yếu bệnh đi, bạn có thể dùng rượu trắng để khử trùng miệng vết thương cho cây. Lưu ý, hãy pha loãng rượu với nước theo tỷ lệ 1:5 trước khi dùng.

Lén trộm ít rượu trắng của bố đi lau dọn nhà cửa, nghe công dụng ai cũng khen nức nở - 5

Rượu trắng còn là “nước thần” để thúc đẩy hoa nở. Nguyên nhân là do phần lớn rượu trắng được lên men từ ngũ cốc, nên có chứa hàm lượng hợp chất có lợi đối với sự sinh trưởng và phát triển của thực vật.

Nếu muốn cây ra hoa sớm, bạn hãy pha loãng rượu trắng với nước sạch theo tỷ lệ 1:5 rồi tưới lên bề mặt đất trồng. Lưu ý, mỗi lần tưới không quá 30ml, cứ 20 ngày sử dụng 1 lần, không nên lạm dụng. Một số loại hoa thích rượu có thể kể đến là lan quân tử, cây lưỡi hổ, cây hoa dành dành, lan càng cua,…

Giặt quần áo xong nên mở hay đóng cửa máy giặt? Câu trả lời khiến nhiều người kinh ngạc
Đóng hay mở cửa máy giặt sau khi giặt quần áo đều chưa phải là câu trả lời chính xác.

Mẹo vặt gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình