Nhà lớn đến mấy cũng đừng giữ 7 thứ “vô dụng” này, vừa chật nhà vừa gây hại

Cẩm Tú - Ngày 10/01/2024 19:00 PM (GMT+7)

Với những bộ đồ cũ hỏng cả năm không bao giờ động đến thì tốt nhất bạn nên vứt đi, hoặc cho ai hay thanh lý nếu nó còn mới và đẹp.

1. Cây héo

Khuyên bạn nên loại bỏ cây héo, cây chết khô ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Theo quan niệm phong thủy, cây xanh tượng trưng cho sức sống, nếu cây chết sẽ mang năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng tới tài vận của các thành viên trong gia đình.

Xét về mặt khoa học, khi cây héo sẽ dễ xuất hiện vi khuẩn và phát tán trong không khí, gây hại cho sức khỏe. Cây chết vì bệnh nếu không dọn đi ngay còn có thể lây mầm bệnh sang cây khác. Ngoài ra, khi nhìn cây xanh héo tàn, tâm trạng của con người cũng chùng xuống, khó mà vui vẻ được.

Nhà lớn đến mấy cũng đừng giữ 7 thứ “vô dụng” này, vừa chật nhà vừa gây hại - 1

2. Thực phẩm hết hạn sử dụng

Các loại thực phẩm hết hạn sử dụng cũng nên được vứt đi thay vì tích trữ trong tủ lạnh hay nhà bếp. Cứ tiếc không vứt đi sẽ chỉ khiến căn bếp của bạn trở nên bừa bộn hơn mà thôi. Còn nếu “cố đấm ăn xôi”, ăn những thực phẩm hết hạn sử dụng thì sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn và các thành viên trong gia đình.

3. Quần áo cũ không mặc được nữa

Nhiều người có thói quen tích trữ đồ cũ trong tủ, cho dù bộ đồ đó không mặc được nữa họ vẫn không nỡ vứt đi. Thậm chí có người còn tâm niệm, cố gắng giảm cân hoặc tăng cân để mặc vừa bộ đồ đó.

Tuy nhiên, với những bộ đồ cũ hỏng cả năm không bao giờ động đến thì tốt nhất bạn nên vứt đi, hoặc cho ai hay thanh lý nếu nó còn mới và đẹp. Giữ lại chỉ chiếm diện tích của tủ mà thôi.

Nhà lớn đến mấy cũng đừng giữ 7 thứ “vô dụng” này, vừa chật nhà vừa gây hại - 2

4. Bát đĩa bị sứt mẻ, dụng cụ nấu ăn hư hỏng

Việc làm vỡ tô, chén trong quá trình nấu nướng cũng như dọn dẹp là điều thường xuyên xảy ra đối với mỗi gia đình. Bát đĩa sứt mẻ thì tốt nhất nên vứt đi, nếu còn giữ lại và sử dụng vì những vết sứt đó có thể khiến chúng ta vô tình bị thương khi ăn hoặc rửa.

Trong phong thủy, những chiếc bát vỡ còn tượng trưng cho sự đổ vỡ, rạn nứt, không may mắn. Giữ chúng lại trong nhà sẽ khiến gia đình gặp nhiều chuyện xui xẻo, vì vậy nên vứt đi. Những dụng cụ nấu ăn hư hỏng như chảo chống dính mất lớp chống dính, đũa cũ mốc,… cũng không nên giữ lại trong nhà.

5. Thuốc, sản phẩm chăm sóc da hết hạn sử dụng

Nếu một số sản phẩm chăm sóc da đã hết hạn sử dụng, hãy vứt chúng đi kịp thời. Đừng để chúng ở nhà mà chật chỗ. Điều quan trọng hơn cả là sử dụng sản phẩm chăm sóc da hết hạn rất có hại, có thể gây kích ứng da.

Thuốc hết hạn sử dụng cũng nên bỏ đi, kẻo uống nhầm sẽ gây hại tới sức khỏe của bạn cũng như các thành viên trong gia đình.

Nhà lớn đến mấy cũng đừng giữ 7 thứ “vô dụng” này, vừa chật nhà vừa gây hại - 3

6. Sách và tạp chí quá cũ, bạn không đọc tới nữa

Thay vì cất những loại sách, tạp chí quá cũ, không đọc thường xuyên và cất trong phòng ngủ, bạn có thể thanh lý chúng hoặc tặng lại cho người khác và mua vài cuốn sách mới. Như thế sẽ làm giàu kiến thức cho bạn, nhưng cuốn sách đó cũng không bị phí phạm.

7. Rác kỹ thuật số

Ngoài rác trong nhà, bạn cũng nên xử lý rác kỹ thuật số, tức “rác” trong điện thoại, máy tính. Dọn dẹp những hình ảnh, video hay danh bạ không cần thiết sẽ giúp giảm bộ nhớ của điện thoại, dung lượng của máy tính, trông giao diện cũng gọn gàng hơn rất nhiều.

Khi trả phòng khách sạn, bạn hãy nhớ mang theo 6 thứ này
Những món đồ nhỏ nhặt này vẫn có những công dụng nhất định trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mang nó về và giữ chúng ở nhà để dự phòng sẽ rất...

Mẹo vặt gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình