Tại sao ở bồn cầu vệ sinh ở Mỹ lại có khoảng trống trước? Hóa ra đây là lý do

Nhật Linh - Ngày 24/11/2020 18:30 PM (GMT+7)

Như chúng ta đã biết, Hoa Kỳ là một quốc gia tiên tiến, điều này có thể được phản ánh ở nhiều nơi, và nhà vệ sinh ở Mỹ là một ví dụ điển hình

Cùng với sự phát triển của thời đại, tư duy của con người cũng có những thay đổi lớn, những lúc rảnh rỗi, mọi người thường chọn đi du lịch một vòng thế giới bên ngoài, để thăm quan, trải nghiệm những phong tục tập quán và những nền văn hóa khác nhau của từng nước.

Chúng ta biết rằng văn hóa của mỗi quốc gia là khác nhau. Ví dụ khi chúng ta đi du lịch đến Mỹ, có một điều mà nhiều người sẽ thấy lạ đó là khi đi vệ sinh ở đây, đặc biệt là các bồn cầu nhà vệ sinh của họ thường có một khoảng trống phía trước. Tại sao lại như vậy?

Tại sao ở bồn cầu vệ sinh ở Mỹ lại có khoảng trống trước? Hóa ra đây là lý do - 1

Đầu tiên, điều này bắt nguồn từ một đạo luật tại Mỹ vào năm 1955. Cụ thể, trong đạo luật có nêu ra yêu cầu: "Tất cả các bệ ngồi toilet, trừ loại lắp đặt trong căn hộ, cần phải có một khoảng hở phía trước, hoặc có một bộ phận đóng mở tự động".

Như chúng ta đã biết, Hoa Kỳ là một quốc gia tiên tiến, điều này có thể được phản ánh ở nhiều nơi, và nhà vệ sinh ở Mỹ là một ví dụ điển hình. Sở dĩ bệ bồn cầu hình chữ U được sử dụng phần lớn là vì cấu tạo cơ thể con người, nó có thể ngăn không cho bộ phận kín của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với bệ bồn cầu, điều này sẽ giúp an toàn hơn và tránh bị nhiễm khuẩn khi sử dụng các nhà vệ sinh công cộng ở Mỹ.

Tại sao ở bồn cầu vệ sinh ở Mỹ lại có khoảng trống trước? Hóa ra đây là lý do - 2

Ngoài ra, dáng chữ U còn giúp cho chị em phụ nữ (và cả các anh khi đi "nặng") chùi rửa dễ dàng hơn. Theo Lynne Simnick, Phó chủ tịch Hiệp hội nhà thầu cơ khí quốc tế (IAPMO), loại bồn cầu này "cho phép phụ nữ chùi rửa sau khi đi vệ sinh mà không vướng phải bệ ngồi".

Và thứ 2 là một vấn đề hoàn toàn thuần kinh tế, đó là bệ hình chữ U rẻ hơn, vì nó dùng ít nguyên vật liệu.

Ý thức an toàn của người Mỹ rất tốt, chỉ là chỗ ngồi "hình chữ U" thôi chưa đủ, họ còn đặt một miếng lót vào bồn cầu, mọi người sau khi sử dụng sẽ thay đổi miếng lót. Như chúng ta đã biết, không gian của nhà vệ sinh có hạn, người ngồi trên đó vừa khít với bề mặt, không khí sẽ không lưu thông khi đưa thải ra ngoài, thiết kế khe hở có thể tránh được tình trạng này.

Tại sao ở bồn cầu vệ sinh ở Mỹ lại có khoảng trống trước? Hóa ra đây là lý do - 3

Văn hóa và tư tưởng của mỗi quốc gia là khác nhau, nhà vệ sinh được sử dụng ở các nước không có khoảng trống hình chữ U, bởi vì người châu Á tương đối mảnh mai và nhỏ so với người Mỹ và châu Âu, và vì vậy sẽ không cảm thấy nó quá vấn đề trong quá trình sử dụng nhà vệ sinh.

Học người nước ngoài mang chai nhựa ra vườn, tôi đã hối hận vì không biết sớm hơn
Rau trồng trong các chai nhựa tươi tốt không kém gì trồng trong chậu, thùng xốp mà lại tiết kiệm không gian.
Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình