Trà hết hạn sử dụng đừng vứt đi, hãy biến nó thành “bảo bối” để dùng trong nhà

Hà Phương - Ngày 13/06/2022 14:59 PM (GMT+7)

Một khi trà bị hỏng hoặc hết hạn sử dụng, bạn đừng vứt đi mà hãy tận dụng để làm những việc này, đảm bảo sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá đấy.

Trà đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử và đây là thức uống phổ biến thứ 2 trên thế giới, chỉ sau nước. Nhiều gia đình thường chuẩn bị một ít trà ở nhà, khi có khách tới chơi nhà hoặc khi rảnh rỗi, họ sẽ pha một ấm trà để đãi khách hoặc tự thưởng thức.

Trà rất đa dạng về chủng loại như trà xanh, trà lài, trà sen, trà đen,… và mỗi loại có một hương vị riêng biệt. Tuy nhiên, chúng có điểm chung là đều có hạn sử dụng và một khi trà hết hạn thì không thể uống được nữa. Ngoài ra, nếu không bảo quản đúng cách, trà rất dễ bị hỏng trước khi hết hạn và lúc này chúng ta cũng không thể pha uống.

Nói chung, một khi trà hết hạn hoặc bị hỏng thì hầu hết mọi người chỉ có thể vứt đi. Nhưng trên thực tế, lá trà hết hạn sử dụng cũng có rất nhiều công dụng, bạn có biết đó là gì không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Trà hết hạn sử dụng có thể được tận dụng để giải quyết nhiều rắc rối trong nhà. (Ảnh minh họa)

Trà hết hạn sử dụng có thể được tận dụng để giải quyết nhiều rắc rối trong nhà. (Ảnh minh họa)

1. Chất tẩy rửa tự nhiên

Trong trà có chứa nhiều tannin, một chất giúp “nới lỏng” vết bẩn hiệu quả, vì vậy nó có thể được sử dụng như một chất tẩy rửa tự nhiên. Bạn chỉ cần ngâm một túi trà đã hết hạn sử dụng vào xoong nồi, bát, đĩa bẩn và để qua đêm. Trà sẽ giúp tẩy sạch các vết bẩn dễ dàng nên bạn không cần đến những chất tẩy rửa mạnh hay phải chà rửa cực nhọc nữa.

2. Làm sạch cặn bẩn trong ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc sử dụng lâu ngày sẽ bị đóng một lớp cặn ở đáy. Nếu không vệ sinh kịp thời, nước uống có cặn sẽ đi vào cơ thể, gây hại cho sức khỏe.

Nước trà có tính kiềm, trong khi cặn bẩn bám trong ấm siêu tốc thường có tính axit, nên một khi tiếp xúc với nhau, cặn bẩn sẽ được làm mềm, giúp việc vệ sinh ấm điện dễ dàng hơn. Vì vậy, nếu thấy ấm siêu tốc có cặn bẩn, bạn hãy lấy trà hết hạn cho vào ấm điện, cho thêm lượng nước thích hợp vào rồi ngâm một thời gian. Sau đó, rửa lại ấm điện bằng nước sạch, cẳn bẩn sẽ trôi đi.

3. Khử mùi hôi

Lá trà có mùi thơm rất dễ chịu, đặc biệt nó còn có tác dụng hút mùi hiệu quả. Trong khi đó, giày của chúng ta đi hàng ngày rất dễ ám mùi mồ hôi, sinh ra mùi khó chịu. Lúc này bạn có thể cho một ít trà vào túi thoáng khí rồi đặt vào trong giày để qua một đêm. Không chỉ có tác dụng hút mùi hôi giày, trà còn có thể giữ cho giày luôn khô ráo.

Trà có tác dụng khử mùi hôi giày, hút ẩm hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Trà có tác dụng khử mùi hôi giày, hút ẩm hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Bạn cũng có thể cho lá trà hết hạn vào tủ lạnh để hút mùi trong tủ lạnh, nhưng một khi lá trà bị ẩm thì bạn nên thay đi. Bởi lẽ, sau khi lá trà bị ướt, khả năng hút mùi của nó sẽ kém đi, không thể khử mùi hôi được nữa.

Bên cạnh đó, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu bạn ưa thích vào túi trà khô rồi đặt vào tủ quần áo, treo trong nhà, xe hơi,… sẽ giúp những nơi này luôn thơm mát.

4. Xua đuổi côn trùng

Mùi lá trà không chỉ mang lại hương thơm dễ chịu mà còn giúp xua đuổi côn trùng hiệu quả. Bạn chỉ cần đốt một ít trà khô trong nhà, những loại côn trùng như ruồi, muỗi, kiến, gián,… sẽ không dám bén mảng tới nhà của bạn. Hoặc, bạn có thể đặt một vài túi trà đã qua sử dụng vào các góc nhà, tủ bếp,… để đuổi côn trùng.

5. Làm nước ngâm chân

Trà hết hạn sử dụng không thể uống được nữa thì bạn có thể dùng nó để làm nước ngâm chân. Nước trà có thể khử mùi hôi chân hiệu quả. Hơn nữa, ngâm chân bằng nước lá trà khi còn ấm trước khi đi ngủ còn giúp chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, ngủ ngon hơn.

Ngâm chân bằng lá trà sẽ giúp khử mùi hôi chân. (Ảnh minh họa)

Ngâm chân bằng lá trà sẽ giúp khử mùi hôi chân. (Ảnh minh họa)

6. Khử mùi đồ gỗ

Những món đồ dùng bằng gỗ khi mới mua về thường có mùi véc-ni rất khó chịu. Nếu có sẵn trà hết hạn trong nhà, bạn chỉ cần pha trà rồi dùng nước trà để lau chùi chúng vài lần, mùi véc-ni sẽ biến mất hoàn toàn. Lau đồ gỗ bằng nước trà pha loãng cũng giúp bề mặt gỗ sáng bóng hơn.

7. Bón phân cho cây trồng

Nếu bạn có cây xanh ở nhà, bạn có thể sử dụng lá trà đã hết hạn sử dụng làm phân bón. Trà có chứa canxi, photpho và các nguyên tố khác, có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cây, giúp cây phát triển tốt hơn.

Nhưng lưu ý, để sử dụng lá trà hết hạn làm phân bón, bạn cần phải ủ lá trà 1 tháng để lá trà lên men, sau đó pha loãng với nước rồi tưới cho cây. Tránh tưới trực tiếp nước trà đặc vào cây nếu không cây rất dễ bị cháy rễ, kéo theo sâu bọ đến phá hoại.

Khử hoàn toàn mùi hôi trong nhà vệ sinh bằng kem đánh răng
Đây là cách làm rất đơn giản và hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho gia đình.

Mẹo vặt gia đình

Theo Hà Phương Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình