Nam danh hài bị đuổi ở đám cưới vì "nói phét": Có cơ ngơi bạc tỷ, 4 lần kết hôn với 3 người vợ

Trần Anh - Ngày 23/03/2024 00:18 AM (GMT+7)

Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó nên nghệ sĩ Chiến Thắng luôn nỗ lực từng ngày vươn lên. Chạy show liên tục không chỉ vì kiếm tiền mà con bởi niềm đam mê và say nghề.

XEM VIDEO: Chiến Thắng đáp lại vị khách khiếm nhã trong đám cưới của Mạc Văn Khoa.

Từ cậu bé bán hàng rong đến danh hài nổi tiếng, bị khán giả chê "nói phét"

Danh hài Chiến Thắng tên đầy đủ là Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1975. Được sinh ra trong một gia đình nghèo khó nên ngay từ lúc nhỏ Chiến Thắng đã phải làm thuê để kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Học lớp 6, anh phải đi bán kem rong, đến năm học cấp 3 và nghỉ hè đại học thì đi gánh gạch thuê kiếm tiền. Lúc ở Hà Nội ôn thi và học đại học, Chiến Thắng cũng xin làm đá ốp lát, khắc bia mộ, nặn tượng, và vẽ tranh,...

Từ nhỏ, Chiến Thắng đã phải đi làm thuê kiếm sống bằng nhiều nghề.

Từ nhỏ, Chiến Thắng đã phải đi làm thuê kiếm sống bằng nhiều nghề.

Với đam mê với nghệ thuật nên dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song nam diễn viên hài vẫn cố gắng thi đại  học để theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, sau 2 năm liên tục tham dự kỳ thi đại học và đều trượt, mặc dù có điểm năng khiếu cao, Chiến Thắng cảm thấy mất hứng thú và chán nản. Trước tình hình đó, anh đã quyết định viết đơn xin nhập ngũ.

Sau khi xuất ngũ, Chiến Thắng quyết định theo đuổi niềm đam mê âm nhạc bằng cách tham gia chương trình đào tạo chuyên ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội (hiện được biết đến là Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội), và đến năm 1998, anh đã tốt nghiệp thành công.

Nam nghệ sĩ quyết tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Nam nghệ sĩ quyết tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Cơ duyên với nghệ thuật đến với Chiến Thắng khi anh được mời tham gia chương trình Gặp nhau cuối tuần của Đài Truyền hình Việt Nam. Năm 2001, tên tuổi của anh bắt đầu được khán giả biết nhiều. Với lối diễn hài hóm hỉnh và diễn như không diễn, danh hài luôn thu hút, mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Năm 2003, trong năm đầu tiên Gala cười ra mắt, Chiến Thắng cùng 2 nghệ sĩ Công Lý và Hiệp Gà đem đến tiểu phẩm Thử lòng. Các nghệ sĩ gây được tiếng vang khi tung hứng với nhau những miếng hài cực độc đáo.

Năm 2007, khi chương trình giải trí Gặp nhau cuối tuần ngừng sản xuất thì Chiến Thắng tiếp tục đi theo con đường sự nghiệp vai trò nghệ sĩ hài của mình bằng việc tham gia diễn xuất trong chuyên mục Góc cười của Đài VTC và chuyển sang hoạt động tự do nhiều hơn.

Chiến Thắng gây tiếng vang khi tham gia Gặp nhau cuối tuần, Gala cười của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chiến Thắng gây tiếng vang khi tham gia Gặp nhau cuối tuần, Gala cười của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nam danh hài gây xôn xao một thời khi ra series hài Nói xấu vợ. Trong đó, Chiến Thắng vào vai anh chồng tên Mâm, vô dụng nhưng lại rất giỏi ba hoa và có biệt tài nói xấu vợ. Điểm hấp dẫn của Chiến Thắng đó là anh nhập vai xuất sắc một anh chồng nhà quê rất hồn nhiên, chân chất, lại có phần ngây ngô, tưng tửng.

Trong series này, anh khiến người nghe sẽ phải thán phục về tài ăn nói láu lỉnh, tài làm thơ vần huyền liền tù tì. Hoặc danh hài sẽ làm người hâm mộ vừa cười lăn cười bò khi hát từ cải lương cho tới nhạc đám ma, nhái giọng ca sĩ, người nổi tiếng, phim chưởng Hồng Kông, cho tới tiếng động vật,… 

Series thu về hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội và tẩu tán hàng nghìn CVD-DVD. Từ đó, danh hài được biết đến nhiều hơn với biệt tài làm thơ và ăn nói lưu loát ít ai sánh bằng.

Anh sản xuất series hài Nói xấu vợ và thu về tiếng vang lớn.

Anh sản xuất series hài Nói xấu vợ và thu về tiếng vang lớn.

Bên cạnh đóng những tiểu phẩm hài, anh còn tung thêm sản phẩm ca nhạc. Từng có thời gian theo học khoa Thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Chiến Thắng trình bày bằng giọng ca rất ngọt ngào, tình tứ, đầy cảm xúc. Sản phẩm này ra đời như một món quà nam danh hài dành tặng người hâm mộ. DVD-CVD này gồm 7 ca khúc nổi tiếng một thời: Cho vừa lòng em, Hoa sứ nhà nàng 2, Ai thương yêu em, Con đường mang tên em, Giận hờn 2, Đừng nói xa nhau, Người em năm cũ. 

Luôn say mê và nghiêm túc với nghề nhưng đôi khi cũng có một vài khán giả bày tỏ sự dè bỉu khiến anh không khỏi chua xót. Đặc biệt, trong dịp đám cưới Mạc văn Khoa, danh hài Chiến Thắng đã lên sân khấu chúc mừng "đàn em" nhưng lại bất ngờ bị 1 khán giả lớn tuổi chê bai. Theo đó, người này thẳng mặt nhắc: "Về đi. Nói phét vừa thôi".

Chiến Thắng bất ngờ bị đuổi xuống sân khấu ở đám cưới đồng nghiệp. Anh có màn đáp trả khéo léo.

Chiến Thắng bất ngờ bị đuổi xuống sân khấu ở đám cưới đồng nghiệp. Anh có màn đáp trả khéo léo.

Trước việc bị "đuổi" như vậy, Chiến Thắng đã bình tĩnh và hồi đáp rằng thẳng thắn: "Cháu biết bác lớn tuổi, cháu thấy bác đứng đấy nói một câu giật mình. Thật đấy bác ạ. Cái này không phải là nói phét bác ạ, cái này là nghệ thuật, nghệ thuật tấu hài, chứ không phải nói phét. Còn những người mà hay bảo 'nói phét' thì có khi những người đấy cũng nói phét, đúng không? Đúng không các bác? Em không nói phét đâu".

Màn đối đáp của Chiến Thắng khi khiến cư dân mạng chú ý và dành lời khen ngợi cho anh bởi sự bình tĩnh, lịch sự, đồng thời mong anh không để bụng. Đúng "chuẩn" nghệ sĩ lâu năm trong nghề.

Cống hiến hết mình cho nghệ thuật nhưng Chiến Thắng đôi khi bị dè bỉu, khinh thường. Dù có đôi chút buồn nhưng câu đáp của Chiến Thắng khiến nhiều người khâm phục.

Cống hiến hết mình cho nghệ thuật nhưng Chiến Thắng đôi khi bị dè bỉu, khinh thường. Dù có đôi chút buồn nhưng câu đáp của Chiến Thắng khiến nhiều người khâm phục.

Là một diễn viên đa tài và khiêm tốn nên Chiến Thắng được nhiều khán giả cùng bầu sô yêu mến. Anh chạy sô liên tục không nghỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ: “Tôi may mắn được khán giả yêu quý nên nhiều đơn vị tổ chức mời diễn. Có tháng tôi diễn đến 25 ngày, có ngày chạy show 2-3 tỉnh, thậm chí tới 4 show”.

Ở tuổi U50, nghệ sĩ Chiến Thắng có sự nghiệp ổn định và cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ. Tuy nhiên, anh thừa nhận bản thân bận rộn với công việc diễn xuất đến mức không có thời gian chơi với các con.

4 lần kết hôn với 3 người vợ, đón con thứ 5 ở tuổi U50 

Dù đã nổi tiếng nhưng Chiến Thắng cũng không tránh khỏi lận đận trong tình duyên. Anh sớm ly hôn với người vợ đầu sau khi có với nhau 2 con đủ nếp đủ tẻ. Tuy nhiên, Chiến Thắng ít khi nhắc tới cuộc hôn nhân này.

Năm 1994, Chiến Thắng kết hôn cùng chị Nguyễn Thanh Tám, là một công chức nhà nước, cũng là bạn học cùng thời cấp ba và chơi rất thân với anh.

Đến tháng 6 năm 2015, Chiến Thắng bất ngờ thông báo, anh và người vợ thứ 2 đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Bên cạnh đó, anh cũng đã dọn ra ngoài ở riêng được 3 tháng. Nói về nguyên nhân chia tay, anh cho biết lý do là “không hợp nhau”.

Anh hiếm khi nhắc đến chuyện đời tư nhưng luôn được mọi người quan tâm.

Anh hiếm khi nhắc đến chuyện đời tư nhưng luôn được mọi người quan tâm. 

Năm 2016, Chiến Thắng quen 1 người phụ nữ kém anh 18 tuổi. Nhưng đến khi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, anh mới phát hiện ra cô đã có 1 đời chồng và con riêng nên đã đường ai nấy đi. Đến cuối 2016, Chiến Thắng quen và kết hôn với cô gái Thu Ngọc kém mình 15 tuổi tại Phú Thọ. Cặp đôi đã có với nhau 2 con, gồm 1 trai và 1 gái. Tuy nhiên sau nửa năm chung sống, họ ly hôn vì thiếu sự đồng cảm, chia sẻ trong cuộc sống. 

Thế nhưng một thời gian sau, cặp đôi quyết định tái hôn và cho nhau một cơ hội nữa. Khi trở về bên nhau, cả hai đều chín chắn, biết nhún nhường, cảm thông cho nửa kia hơn. Tổ ấm của 2 người trọn vẹn khi có thêm 2 thành viên mới. Năm 2018, bà xã kém 15 tuổi hạ sinh cho Chiến Thắng 1 cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu có tên Trí Khôi. Năm 2022, nam danh hài tiếp tục chia sẻ rằng gia đình anh mới có thêm cô con gái nhỏ, tên Mỹ Anh.

Nam nghệ sĩ có đường tình duyên khá trắc trở.

Nam nghệ sĩ có đường tình duyên khá trắc trở.

Nói về những đổ vỡ, Chiến Thắng bộc bạch: “Tôi cũng từng vất vả cả trong cuộc sống và tình cảm. Đôi lúc tôi cũng có nhiều thị phi lắm, hôn nhân đổ vỡ nhiều lần. Nhiều người tưởng nghệ sĩ đa tình nhưng không phải. Chúng tôi cũng muốn có một cuộc sống bình yên đấy chứ. Sóng gió đến là cái mình không mong muốn. 

Tôi và vợ hiện tại từng chia tay, sau lại trở về bên nhau nên cả hai đã nhận ra bớt cái tôi của mình đi một chút để hoà hợp. Chúng tôi đã chín chắn, biết nhún nhường, cảm thông cho nửa kia hơn.”.

Chia sẻ với mọi người, diễn viên Chiến Thắng cho biết anh khá hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi bà xã hết lòng hỗ trợ, chu toàn cho anh trong mọi việc. Diễn viên 7X cho hay: "Tôi đi làm xa về thấy vợ và các con là vui lắm. Nhà có con trẻ, lúc nào cũng có tiếng cười rộn rã".

Anh hài lòng với cuộc sống an yên hiện tại.

Anh hài lòng với cuộc sống an yên hiện tại.

Ngoài có vợ đẹp con ngoan, Chiến Thắng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Nam nghệ sĩ sở hữu chiếc Mercede cùng căn biệt thự 3 tầng rộng 120m2 ở Vĩnh Phúc. Chiến Thắng cho hay đây là thành quả anh có được sau 2 năm chạy show.

Ngoài có gia đình hạnh phúc, anh cũng gây ngưỡng mộ với khối tài sản bạc tỷ.

Ngoài có gia đình hạnh phúc, anh cũng gây ngưỡng mộ với khối tài sản bạc tỷ.

Ở tuổi U50, Chiến Thắng đang có cuộc sống hạnh phúc, sung túc với tài sản giá trị bên bà xã trẻ trung xinh đẹp và 5 người con đủ nếp đủ tẻ.

Nghệ sĩ hài Chiến Thắng: Tôi thường xuyên đi diễn nên không có thời gian chơi với con
Trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Chiến Thắng vừa chạy vừa thở gấp, dẫu mệt nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành thử thách của chương trình. 

Danh hài Chiến Thắng

Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Danh hài Chiến Thắng