Nam danh hài từng làm quét vôi mộ ở nghĩa trang nay sống trong nhà 17 tỷ, vẫn chưa có đám cưới chính thức với vợ

Trần Anh - Ngày 04/02/2024 19:00 PM (GMT+7)

Tâm huyết với nghề, nam nghệ sĩ Nhật Cường nhận nhiều trái ngọt xứng đáng.

XEM VIDEO: Nhật Cường làm khách mời chương trình Nhà có khách cùng Thúy Nga.

Nam danh hài từng làm quét vôi mộ ở nghĩa trang nay sống trong nhà 17 tỷ, vẫn chưa có đám cưới chính thức với vợ - 1

Danh hài Nhật Cường có tên thật là Võ Nhựt Cường, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1965 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Được sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ sống bằng nghề buôn bán nhưng anh có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ. Không giống như nhiều nghệ sĩ khác bị phản đối theo nghệ thuật, Nhật Cường lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình. Nhật Cường mê Charlie Chaplin và đã đăng ký lớp kịch câm ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. 

Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn, anh tâm sự rằng: "Năm 1978-1983 là giai đoạn tôi cực khổ nhất vừa học vừa làm. Tôi phải làm đủ mọi nghề tay chân để trang trải cuộc sống. Tôi từng lên rẫy trồng bắp, mía, cây thuốc lá và phụ ba mẹ làm bánh ngọt. Đến khi nghỉ Tết, tôi cùng bạn bè đến nghĩa trang làm việc. Công việc của tôi là nhặt cỏ, quét vôi mộ. Chúng tôi vẫn gọi vui là tân trang những ngôi mộ".

Anh từng có 5 năm làm nghề quét vôi mộ, nhặt cỏ ở nghĩa trang.

Anh từng có 5 năm làm nghề quét vôi mộ, nhặt cỏ ở nghĩa trang.

Nam nghệ sĩ thổ lộ rằng mới đầu công việc này mang cho anh cảm giác sợ hãi, ám ảnh. Tuy nhiên sau này quen dần, Nhật Cường có thể ăn, ngủ tại nghĩa trang, thậm chí còn chuyên dọa ma bạn bè. Có lần, anh hù khiến bạn ngất xỉu, anh phải gọi người đến cứu, còn người bạn giận suốt 1 tháng. Sau này lên TP.HCM, nam nghệ sĩ vẫn giữ thói quen dọa ma bạn bè.

Nghệ sĩ Nhật Cường được gia đình ủng hộ khi theo con đường nghệ thuật.

Nghệ sĩ Nhật Cường được gia đình ủng hộ khi theo con đường nghệ thuật.

Năm 1984, sau khi học xong trung học, anh dự thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp xuất sắc năm 1988 và bắt đầu tham gia diễn xuất chính thức đến nay được hơn 30 năm. 4 năm sau tốt nghiệp, cũng như bao diễn viên mới vào nghề khác, Nhật Cường ngày đêm học hỏi những người đi trước để tìm hướng đi riêng cho mình.

Với gương mặt và nét diễn rất lạ không "đụng hàng" với bất cứ ai, Nhật Cường được nhiều khán giả yêu mến. Cách diễn của anh cũng được đánh giá cao bởi nét diễn hết sức tinh tế, tự nhiên, diễn như không diễn. Trên sân khấu, nghệ sĩ Nhật Cường diễn rất nhẹ nhàng và gần gũi với cuộc sống đời thường. Nam nghệ sĩ diễn như đang "tâm sự" với người xem, nhưng không thiếu chất hài hước và khi ngẫm lại những lời thoại trong tiểu phẩm của anh câu nào cũng sâu sắc, luôn mang tính giáo dục, hoặc phê phán những thói hư tật xấu. 

Với lối diễn chân chất, tự nhiên, anh được nhiều khán giả yêu mến.

Với lối diễn chân chất, tự nhiên, anh được nhiều khán giả yêu mến.

Nam nghệ sĩ được nhiều khán giả yêu mến qua các vai diễn trong những vở hài kịch, phim ngắn như: Vì sao tôi điên, Xích lô, Thương đâu gả đó, Kén rể, Ra Giêng anh cưới em,… Nhóm của anh có trên 20 tiểu phẩm, đi đến đâu bà con yêu cầu tiểu phẩm nào là anh diễn tiểu phẩm đó liền nên khán giả rất yêu thích. Ngoài ra anh còn tác giả và đạo diễn nhiều mùa liveshow Nhật Cường Cười để nhớ và 2 album hài ngoại cảnh với nghệ sĩ Lý Hải.

Anh thành lập nhóm hài và cho ra mắt nhiều tiểu phẩm hay, được khán giải yêu thích.

Anh thành lập nhóm hài và cho ra mắt nhiều tiểu phẩm hay, được khán giải yêu thích.

Được khán giả mến là vậy nhưng chưa bao giờ nghệ sĩ Nhật Cường hài lòng với những tiểu phẩm của mình. Nam nghệ sĩ luôn đau đáu phải học hỏi thêm và mang đến nhiều tác phẩm hay hơn nữa cho khán giả thưởng thức. Dù hiểu bản thân đã qua thời hoàng kim nhưng Nhật Cường không xem điều đó là gánh nặng mà tự nhủ phải luôn vận động để thay đổi và thích nghi. Chia sẻ về sự nghiệp hơn 30 năm của mình, Nhật Cường buồn bã vì hài sân khấu ngày càng “lụi” dần: "Bây giờ, sân khấu hài không còn nữa, nếu không nói là chết rồi. Nói chi xa, ngày Tết xưa tôi thường chạy một ngày mấy điểm diễn, chưa kể ở tỉnh. Vậy mà giờ không còn nữa".

Nam nghệ sĩ cũng chua xót tâm sự, không có nhà tài trợ, ít show diễn nên  anh phải bán mảnh đất 2 tỷ đồng làm liveshow để giữ "lửa" nghề: "Tôi bán mảnh đất để dành cho con trai ở Nha Trang được 2 tỷ đồng. Tôi chia một nửa làm liveshow, số còn lại sẽ đầu tư làm web drama. Tôi xác định khó thu hồi vốn khi làm Cười để nhớ 5 nhưng quyết tâm làm".

Nam nghệ sĩ tiết lộ, mình phải bán mảnh đất để có tiền làm nghề.

Nam nghệ sĩ tiết lộ, mình phải bán mảnh đất để có tiền làm nghề.

Anh cũng cho biết thêm, vì doanh thu từ nghề diễn không nhiều nên anh phải nhảy sang làm YouTube, sáng tạo nội dung phục vụ khán giả: "Mỗi tháng tôi được nhận khoảng 30 triệu đồng tiền bản quyền. Đây là nguồn thu nhập chính của tôi bây giờ. Đáng lý đây cũng là con số không tệ nhưng vì phải chăm lo cho gia đình, con trai đang theo học ở Mỹ nên cũng khá khó khăn".

Vì hài sân khấu dần lụi tàn nên anh phải làm thêm Youtube để kiếm thêm.

Vì hài sân khấu dần "lụi tàn" nên anh phải làm thêm Youtube để kiếm thêm.

Có thể nói, sau hơn 30 năm làm nghề, từ một anh chàng chuyên diễn hài cho các sân khấu cho đến việc tự thành lập một nhóm hài mang tên mình trụ vững như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua biết bao nhiêu gian khó. Nhật Cường cho biết hành trình làm nghề của anh có nhiều điều khiến bản thân tự hào. Nam nghệ sĩ hạnh phúc vì được đồng nghiệp tôn trọng và được khán giả yêu thương, ủng hộ.

Nam danh hài từng làm quét vôi mộ ở nghĩa trang nay sống trong nhà 17 tỷ, vẫn chưa có đám cưới chính thức với vợ - 8

Là một nghệ sĩ nổi tiếng, Nhật Cường khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân. Được biết, năm 2002, anh đã kết hôn và vợ chồng anh sinh quý tử Nhật Thịnh. Kể về vợ, nam diễn viên tiết lộ mình và vợ quen biết nhau một cách tình cờ, rồi dần cảm mến. Nhật Cường kể lại, người dì của anh trở về từ Pháp và trọ tại khách sạn trên đường Hai Bà Trưng. Vì thường xuyên đến thăm dì nên anh đã gặp được chị Phụng (tên của vợ nam danh hài), làm việc tại khách sạn này.

Chị Phụng đã ấn tượng sâu sắc khi vô tình xem được 2 vở tuồng do nghệ sĩ Nhật Cường đóng trên tivi. Từ mối quan hệ người hâm mộ và nghệ sĩ, dần dần cặp đôi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Trong một chương trình truyền hình, anh thừa nhận mình và vợ "ăn cơm trước kẻng", có con trai Nhật Thịnh rồi mới tính tới chuyện hôn nhân.

Dù nổi tiếng nhưng Nhật Cường khá kín tiếng trong chuyện đời tư cá nhân.

Dù nổi tiếng nhưng Nhật Cường khá kín tiếng trong chuyện đời tư cá nhân.

Dù đã có con trai lớn nhưng cặp đôi vẫn chưa có một đám cưới chính thức. Chia sẻ về điều này, Nhật Cường tiết lộ: "Trước khi đám cưới, vợ tôi đi xem 3-4 ông thầy, họ đều nói chúng tôi không hợp tuổi, đám cưới sẽ chia tay nên đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa làm đám cưới. Tôi muốn lắm mà không được".

Anh gây chú ý khi tiết lộ vẫn chưa có đám cưới chính thức với vợ.

Anh gây chú ý khi tiết lộ vẫn chưa có đám cưới chính thức với vợ.

Đến năm 2003, vợ Nhật Cường qua Mỹ định cư, khoảng 5 năm sau anh đưa con sang cùng vợ và tiếp tục trở về Việt Nam theo đuổi sự nghiệp. Thành công trong nghệ thuật, có nhà lầu, xe hơi nhưng anh lại sống đơn độc tại Việt Nam nhiều năm.

Mãi đến năm 2015, vợ yêu cầu bảo lãnh anh sang Mỹ định cư để ổn định cuộc sống, anh mới định cư ở xứ cờ hoa. Còn trước đó, nam nghệ sĩ chỉ sang Mỹ theo diện visa biểu diễn, du lịch vì còn muốn hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến 2020 thì Nhật Cường chỉ ở trên đất Mỹ khoảng 10 tháng, cứ đi đi về về Việt Nam để giải quyết công việc, đi diễn rồi lo gia đình, đất đai, nhà cửa... 

Anh sống xa vợ con nhiều năm vì muốn ở lại Việt Nam làm nghề.

Anh sống xa vợ con nhiều năm vì muốn ở lại Việt Nam làm nghề.

Tiết lộ thêm về tổ ấm của mình, nam nghệ sĩ cho biết vợ ông làm nghề nail, còn con trai chuẩn bị vào đại học. Nói về phản ứng của bà xã khi mình quyết định “đi đi về về" giữa Mỹ và Việt Nam, Nhật Cường bộc bạch: “Từ ngày đầu, tôi và vợ đã thỏa thuận rất rõ ràng. Mục đích chúng tôi làm là tất cả vì con. Còn chuyện sống gần hay sống xa nhau không quan trọng bằng việc có niềm tin tuyệt đối dành cho nhau. Với tôi, nguyên tắc tạo nên một gia đình hạnh phúc là tôn trọng và tin tưởng nhau tuyệt đối. Nó sẽ kết nối các thành viên trong gia đình lại với nhau rồi tạo nên một văn hóa, một phong cách sống của con cái sau này”.

Vợ nam nghệ sĩ luôn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của chồng.

Vợ nam nghệ sĩ luôn thấu hiểu và thông cảm cho công việc của chồng.

Mỗi lần về Việt Nam, nam diễn viên lại sống trong căn nhà tọa lạc tại một con hẻm thuộc quận Bình Thạnh được anh mua từ năm 2012. Không gian sống của nam danh hài có diện tích tổng 300m2 với cấu trúc một trệt, 3 lầu. Được biết, căn nhà này có giá trị lên đến 17 tỷ đồng. Căn nhà rộng rãi, có không gian thoáng đãng và có bãi đậu xe ô tô trong nhà. Đây cũng là khối tài sản lớn nhất trong số bất động sản, đất đai mà nam nghệ sĩ đang sở hữu.

Hiện tại, ở tuổi gần 60, nam nghệ sĩ có cuộc sống an nhàn, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống viên mãn hiện tại: “Tôi có gia đình đuề huề với người bạn đời biết thông cảm, sẻ chia buồn vui với chồng. Con trai tôi đang học đại học, ngoan ngoãn, biết thương bố mẹ. Sau thời gian dài ở nước ngoài, tôi về nước sống để tiếp tục nghề diễn. Vợ tôi cũng từ Mỹ về nước ở cùng tôi, còn con trai vẫn sống và học tập ở Mỹ.”

Nam danh hài từng làm quét vôi mộ ở nghĩa trang nay sống trong nhà 17 tỷ, vẫn chưa có đám cưới chính thức với vợ - 13

Hiện tại, nam nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn ở tuổi U60.

Hiện tại, nam nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn ở tuổi U60.

Nam danh hài từng làm quét vôi mộ ở nghĩa trang nay sống trong nhà 17 tỷ, vẫn chưa có đám cưới chính thức với vợ - 15

Hài Nhật Cường: Cụ trường thọ (P3)
Vì chơi bời và uống nhiều rượu nên Nhật Cường bị nhìn nhầm từ 38 tuổi thành 100 tuổi.

Tin tức Hà Nội

Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hài Nhật Cường