"Táo già" từng sụt chục cân vì hôn nhân hơn 30 năm tan vỡ, nay say đắm Á hậu kém 18 tuổi

Trần Anh - Ngày 15/02/2024 02:28 AM (GMT+7)

Dù có sự nghiệp thành công với nhiều giải thưởng danh giá song nghệ sĩ Chí Trung vẫn có phần tiếc nuối khi chưa được phong danh hiệu NSND.

XEM VIDEO: Chí Trung từng tâm sự vẫn yêu vợ cũ Ngọc Huyền sau ly hôn.

"Táo già" 3 lần lận đận với danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

NSƯT Chí Trung được biết đến là nghệ sĩ hài, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh và đạo diễn sân khấu nổi tiếng. Anh là gương mặt quen thuộc và được nhiều khán giả yêu mến qua vai diễn Táo Giao thông trong chương trình Táo Quân nhiều năm qua. Hơn 45 năm hoạt động nghệ thuật, Chí Trung ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua nhiều vở kịch, vai diễn để đời, mang đến tiếng cười cho biết bao nhiêu thế hệ. 

NSƯT Chí Trung là gương mặt quen thuộc, mang đến tiếng cười cho biết bao nhiêu thế hệ.

NSƯT Chí Trung là gương mặt quen thuộc, mang đến tiếng cười cho biết bao nhiêu thế hệ. 

Trong nhiều năm công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh từng giữ vị trí Phó Giám đốc phụ trách Hành chính và Đối ngoại, Trưởng đoàn Kịch 2 và là Giám đốc của Nhà hát trong 5 năm (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Nam nghệ sĩ tham gia nhiều vở kịch như: Lời thề thứ 9, Quỷ nhập tràng, Nhà búp bê, Con cáo và chùm nho, Lời nói dối cuối cùng.... Bên cạnh đó, anh cũng đạo diễn các tác phẩm: Ông ba bị, Thợ săn sa bẫy, Con chim xanh...  

Chí Trung được trao tặng nhiều huân chương vàng, bạc cho những vai diễn nổi tiếng. Năm 1997, anh được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Từ năm 1997 tới nay, nghệ sĩ đã có 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc, 21 lần đạt danh hiệu nghệ sĩ thi đua của nhà hát, 3 lần cấp Bộ, được Thủ tướng Chính phủ khen tặng. Năm 2013, anh đoạt huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ.

Nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT cùng nhiều giải thưởng danh giá.

Nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT cùng nhiều giải thưởng danh giá.

Dù có nhiều cống hiến cho nghệ thuật nước nhà song NSƯT Chí Trung từng nhiều lần “lỡ dở” với việc xét tặng danh hiệu NSND. Anh từng 3 lần liên tiếp vắng mặt trong danh sách được phong tặng danh hiệu NSND khiến khán giả khó hiểu. Vào năm 2015, NSƯT Chí Trung trượt danh hiệu NSND ngay từ Hội đồng cấp Bộ. Thời điểm đó, theo yêu cầu về hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND - nghệ sĩ phải đoạt 2 Huy chương Vàng. Tuy nhiên tính đến ngày xét duyệt, Chí Trung lại chỉ có 3 Huy chương Bạc và 1 giải “Đạo diễn xuất sắc” tại Liên hoan sân khấu kịch Lưu Quang Vũ nên hồ sơ bị gạt ra. 

Năm 2018, Chí Trung tiếp tục “trượt” NSND với lý do không gửi hồ sơ. Đến 2023, trong 77 cá nhân được phong tặng danh hiệu NSND do Chủ tịch nước ký quyết định, anh lại vắng bóng dù đã có tên trong số 136 NSƯT được trình lên Hội đồng cấp Nhà nước trước đó.

Chí Trung từng 3 lần lỡ dở với việc phong tặng NSND khiến nhiều người khó hiểu.

Chí Trung từng 3 lần "lỡ dở" với việc phong tặng NSND khiến nhiều người khó hiểu.

Chia sẻ về việc nhiều lần “lỡ dở” danh hiệu NSND, Chí Trung từng cho biết, lòng tự trọng nghệ sĩ rất cao nên mỗi lần bị trượt phong tặng danh hiệu, anh hay những nghệ sĩ khác đều có những tổn thương nhất định. Nhưng từ lâu anh đã thấy bình thường trước việc này. Nhìn ra các đồng nghiệp khác như nghệ sĩ Xuân Hinh, Thành Lộc, Thanh Thanh Hiền… có nhiều cống hiến cho nghệ thuật, tên tuổi được công chúng biết đến rộng rãi mà vẫn chưa được thì anh cũng không có gì phải quá suy nghĩ. 

Nam nghệ sĩ nói thêm: "Nói ra thì nghe có vẻ hơi văn vở và khuôn sáo nhưng đúng là không gì bằng nghệ sĩ của nhân dân cả. Nghệ sĩ được sống mãi trong lòng nhân dân, được nhân dân ghi nhớ từng vai diễn, từng vở kịch và bộ phim mình tham gia là hạnh phúc nhất rồi. Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân hay Nghệ sĩ Ưu tú thì cuối cùng khi nằm xuống mà không được nhân dân nhớ đến thì cũng vậy mà thôi. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời rất công bằng, ông Trời không cho ai cái gì trọn vẹn, được cái này sẽ mất cái khác. Vì thế, tốt nhất là không nên được cái này mà lại mất cái kia làm gì cả, cứ bình tĩnh mà sống".

Dù có chút tiếc nuối song nam nghệ sĩ cũng nghiệm ra nhiều điều khi chưa được phong tặng danh hiệu NSND.

Dù có chút tiếc nuối song nam nghệ sĩ cũng nghiệm ra nhiều điều khi chưa được phong tặng danh hiệu NSND.

Năm 2024, nam nghệ sĩ gây hụt hẫng khi không còn xuất hiện trong chương trình Táo Quân như mọi năm. Theo anh chia sẻ, năm nay chương trình có những thay đổi khiến các nghệ sĩ cũ cảm thấy không đủ vật liệu để xây nên một ngôi nhà nguy nga bằng hoặc hơn những năm trước. Vì vậy, tất cả dàn "Táo già" đều đề nghị đạo diễn Đỗ Thanh Hải dành cơ hội cho các bạn trẻ mang đến luồng gió mới cho chương trình. Gắn bó nhiều năm với chương trình Táo Quân, NSƯT Chí Trung luôn mong mỏi có kịch bản Táo Quân vượt tầm những năm trước. Chính vì thế, khi thấy kịch bản không có nhiều đột phá, anh và các Táo khác đã đề nghị nhường cho các nghệ sĩ trẻ để có cách thể hiện mới mẻ hơn.

Không có chương trình Táo Quân, nam nghệ sĩ cũng nhàn nhã, thảnh thơi hơn trong những ngày cận Tết. Anh ít đi show hơn và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên người thân. Chí Trung chia sẻ, anh chấp nhận và hài lòng với cuộc sống hiện tại: “Ở tuổi này, tôi chấp nhận thực tế ngày càng ít show vì sự đào thải của nghề nghiệp, giống như các cụ hay bảo: 'Thầy già con hát trẻ'. Tôi giờ không còn áp lực kinh tế, bắt buộc phải kiếm nhiều tiền vì con cái đều đã lớn, có gia đình riêng và bản thân cũng không có quá nhiều nhu cầu. Vì vậy, tôi thấy vui với những gì mình đang có”.

Dù không còn tham gia Táo Quân nhưng nam nghệ sĩ vẫn hài lòng với nhưng gì mình đang có.

Dù không còn tham gia Táo Quân nhưng nam nghệ sĩ vẫn hài lòng với nhưng gì mình đang có.

Từng sút chục cân khi ly hôn vợ cũ, nay hạnh phúc bên bạn gái Á hậu kém 18 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, cuộc sống gia đình của nam nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nói về chuyện đời tư của nghệ sĩ Chí Trung, không ai không biết đến mối tình của nam nghệ sĩ với nữ diễn viên Ngọc Huyền. Mối tình của nghệ sĩ Chí Trung và Ngọc Huyền từng nhận được sự ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp và công chúng. Giai thoại đẹp về chuyện tình với 7 năm yêu nhau gian nan và hơn 30 năm hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi được nhiều người biết đến tận bây giờ. 

Tuy nhiên, điều đáng buồn và gây sốc với khán giả vào năm 2018, NSƯT Chí Trung công bố anh đã chia tay người vợ mà anh luôn trân trọng. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, sự đổ vỡ sau hơn 3 thập kỷ kề vai sát cánh cùng bạn đời khiến anh hơi vơi, trầm mặc, sụt cả chục cân. Anh thường ngồi một mình trong căn phòng trống trải, sau này nuôi thêm con chó cho đỡ buồn. NSƯT tự mình nấu cơm, là quần áo và làm mọi việc.

Từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 3 thập kỷ được nhiều người ngưỡng mộ nên khi cặp đôi lựa chọn ly hôn đã khiến nhiều người sốc và tiếc nuối.

Từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 3 thập kỷ được nhiều người ngưỡng mộ nên khi cặp đôi lựa chọn ly hôn đã khiến nhiều người sốc và tiếc nuối.

Sau khoảng thời gian dài trầm mặc, khi nhìn lại cuộc hôn nhân đổ vỡ này, Chí Trung thẳng thắn cho biết, không phải anh bỏ vợ để yêu gái trẻ mà anh mới là người bị bỏ và lý do là vì bản thân đã sống không đủ tốt. Đó là điều khiến anh ân hận và suy nghĩ rất nhiều. "Táo Giao thông" từng chia sẻ, anh và Ngọc Huyền âm thầm ly thân năm 2016 và cuối năm 2018 ly hôn. 

Nam NSƯT cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm, trong cuộc sống, nếu vợ chồng chia tay, người đàn ông luôn có lỗi vì họ rất chủ quan. Họ thường nghĩ mình yêu vợ, thương con, đã dành mọi thứ của mình cho họ nhưng thực chất lại không phải vậy. Chí Trung nói: “Có lẽ chúng tôi chia tay vì sự vô cảm đến dần dần sau quá trình sống quá dài với nhau, có thể là do sự gia trưởng của tôi quá lớn, có thể do tính lăng nhăng của tôi làm cho mọi người không chịu nổi khi về già”. 

Anh nhận lỗi khi dẫn đến sự chia ly trong cuộc hơn nhân hơn 30 năm gắn bó.

Anh nhận lỗi khi dẫn đến sự chia ly trong cuộc hơn nhân hơn 30 năm gắn bó.

Sau gần 1 năm ly hôn diễn viên Ngọc Huyền, nghệ sĩ Chí Trung tìm được tình yêu mới bên bạn gái doanh nhân tên Ý Lan. Ý Lan (tên thật là Trần Ngọc Lan) sinh năm 1979, từng đạt danh hiệu Á hậu trong một cuộc thi nhan sắc năm 2017.

Cả hai xác nhận và công khai yêu nhau từ đầu năm 2020. Từ khi công khai mối tình với bạn gái kém 18 tuổi, Chí Trung không tiếc lời khen dành cho bạn gái. Đến nay, nghệ sĩ và người yêu kém 18 tuổi đã gắn bó hơn 4 năm, tình cảm ngày càng mặn nồng.

amp;#34;Táo giàamp;#34; từng sụt chục cân vì hôn nhân hơn 30 năm tan vỡ, nay say đắm Á hậu kém 18 tuổi - 8

Sau một thời gian ly hôn, Chí Trung hạnh phúc bên bạn gái là Á hậu kém 18 tuổi.

Sau một thời gian ly hôn, Chí Trung hạnh phúc bên bạn gái là Á hậu kém 18 tuổi.

Từ khi thôi giữ chức Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ và nghỉ hưu, NSƯT Chí Trung dành nhiều thời gian cho bản thân. Anh thường xuyên đi du lịch cùng bạn gái. Lúc ở nhà, nam nghệ sĩ có thú vui nuôi chim, cá cảnh, gà tre... Không thể phủ nhận rằng ngoài 60 tuổi nhưng nam nghệ sĩ ngày càng trẻ trung, phong độ. 

Có thể nói, hiện tại nam nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên bạn gái kém 18 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở tuổi lục tuần, Chí Trung cho hay, may mắn thứ 2 trong đời anh là gặp được Ý Lan - người phụ nữ tốt và rất yêu anh: “Tôi hay bảo mình 'cuối đời gặp Lan"' và thực tế đúng là như thế, bạn gái tôi bây giờ tên là Lan. Chúng tôi sống thoải mái, không phải lo nhiều về cơm áo gạo tiền và tôi nghĩ đó là phúc phận do ông bà để lại chứ không phải tôi giỏi giang gì đâu”.

amp;#34;Táo giàamp;#34; từng sụt chục cân vì hôn nhân hơn 30 năm tan vỡ, nay say đắm Á hậu kém 18 tuổi - 10

Hiện tai, anh có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc viên mãn cũng người phụ nữ yêu mình hết mực.

Hiện tai, anh có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc viên mãn cũng người phụ nữ yêu mình hết mực.

Người thay Chí Trung làm Táo Giao thông 2024: Hóa ra là diễn viên nhẵn mặt truyền hình, khủng hoảng khi ly hôn vợ
Từng khủng hoảng về chuyện ly hôn, nghệ sĩ Bá Anh nay đã lấy lại tinh thần và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Táo Quân 2024

Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ý Lan