Hội chị em U60 mê diện đồ màu sắc, chẳng "cưa sừng làm nghé" mà trẻ trung hết nấc

Anh Vũ - Ngày 05/03/2022 11:53 AM (GMT+7)

Ai cập kê tuổi nghỉ hưu cũng mong có được một tinh thần thời trang phơi phới như chị Phan Ánh Tuyết Hương và hội chị em bạn dì của mình. Diện đồ sặc sỡ nhưng vô cùng sang và trẻ trung.

Thời trang cho phụ nữ tuổi trung niên là đề tài nóng bỏng thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại đa số chị em cập kê đầu 4. Bởi đến tuổi này, đa số phái nữ không còn giữ được body eo ót và thường phải giấu dáng trong áo quần rộng rãi. Cộng thêm việc có tuổi và định kiến truyền thống đã khiến nhiều người thu mình lại trong khoản thời trang. Nhiều người mới đầu 4 nhưng đã trông như ngoài 50 chỉ vì lúng túng khi ăn mặc.

Nếu bạn đang gặp tình trạng đó, có lẽ nên ngồi xuống lắng nghe câu chuyện chia sẻ thú vị của quý cô hơn 8000 likes dưới đây.

U60 đăng 3 tấm hình cười tươi như nắng trên tuyết nhưng cũng thu về tương tác khủng trong hội nhóm chi sẻ kinh nghiệm mặc đẹp của chị em.

U60 đăng 3 tấm hình cười tươi như nắng trên tuyết nhưng cũng thu về tương tác khủng trong hội nhóm chi sẻ kinh nghiệm mặc đẹp của chị em.

Set đồ đỏ rực với những đường may cắt nữ tính như xẻ tà, áo ôm body, cộng thêm nụ cười tươi rói của "chị đẹp" U60 đã làm nhiều người thích thú.

Hội chị em U60 mê diện đồ màu sắc, chẳng amp;#34;cưa sừng làm nghéamp;#34; mà trẻ trung hết nấc - 2

"Đột nhập" vào trang cá nhân của chị Phan Ánh Tuyết Hương còn nhận ra gout ăn mặc luôn tràn ngập sắc xuân. Bà mẹ 2 con còn có hội bạn thân tuổi trung niên vô cùng chất lượng. Mỗi lần tụ họp, cả nhóm "chị đẹp" lại lung linh với dresscode chất lừ.

Hội chị em U60 mê diện đồ màu sắc, chẳng amp;#34;cưa sừng làm nghéamp;#34; mà trẻ trung hết nấc - 3

Hội chị em U60 mê diện đồ màu sắc, chẳng amp;#34;cưa sừng làm nghéamp;#34; mà trẻ trung hết nấc - 4

Hội chị em U60 mê diện đồ màu sắc, chẳng amp;#34;cưa sừng làm nghéamp;#34; mà trẻ trung hết nấc - 5

Chỉ 1 vài tấm hình thả dáng với phong cách… không có Tây nào dám đọ lại ở trên tuyết của chị đã nhận về lượng tương tác vô cùng lớn. Chị có nghĩ sức hút đó đơn giản là do áo quần mình mặc không?

Mấy tấm hình thả dáng trên tuyết là do cô bạn chụp, chị cũng không ngờ có hơn 8.400 lượt like và hơn 700 comments. Đa số các bạn khen chị trẻ nên chị không nghĩ sức hút đó chỉ là do bộ váy chị mặc, mà còn do mấy hình đó toát lên vẻ tự tin, khỏe mạnh, vui vẻ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận bộ váy đó rất đẹp và hợp với chị. Trên nền tuyết trắng, sắc đỏ của bộ đồ nổi bần bật cùng với độ chịu lạnh mà khi Tây nhìn chắc họ nghĩ chị bị khùng. Trời lạnh 3-4 độ dày tuyết mà mặc như vậy dù chỉ là chụp hình trong chưa tới 1 phút.

Phụ nữ có được dung mạo với làn da mịn màng là điều đáng mơ ước, tuy nhiên, cũng có nhiều cách để bản thân “ăn gian” tuổi tác nhờ thời trang. Chắc hẳn nhiều chị em rất muốn nghe chia sẻ về con mắt thẩm mỹ thời trang của chị lắm đây!

Ông bà ta nói “nhất dáng nhì da”, khi lớn tuổi thì da và dáng bị ảnh hưởng nhiều nhất, do đó chị siêng chăm sóc bản thân và dưỡng da đúng cách. Chị kiểm soát cân nặng không để thân hình sồ sề bằng cách năng vận động, tập yoga, đi bộ, đạp xe. Chị tập yoga tương đối đều đặn hơn 16 năm nay, điều này giúp cho cơ thể khỏe mạnh dẻo dai, gọn gàng hơn so với tuổi 55 của chị. Có được body gọn cũng giúp chị thuận lợi trong việc lựa chọn đồ mặc hơn mà không phải tìm cách che khuyết điểm quá nhiều.

Hội chị em U60 mê diện đồ màu sắc, chẳng amp;#34;cưa sừng làm nghéamp;#34; mà trẻ trung hết nấc - 6

Phụ nữ khi nhăn nhó, cau có có mấy ai xinh đẹp đâu! Chị thì luôn muốn trẻ đẹp nên chị chọn vui vẻ, lạc quan, chắc điều này làm người ngoài nhìn vào thấy chị tràn đầy năng lượng tích cực. 

Có nhiều người bước vào tuổi trung niên lại thích màu sắc nhiều hơn, vì chúng như thể giúp họ trở lại với thanh xuân. Tuy nhiên, chơi đùa với màu sắc rất dễ mắc lỗi “cưa sừng làm nghé”. Ngắm trang cá nhân của chị có thể thấy chị chẳng “ngán” bất cứ gam màu nào. Cách lựa chọn để đẹp mà vẫn sang đó là gì?

Hội chị em U60 mê diện đồ màu sắc, chẳng amp;#34;cưa sừng làm nghéamp;#34; mà trẻ trung hết nấc - 7

Khi mặc những trang phục đó, chị thấy mình tươi và trẻ hơn, tuy nhiên để nhìn không sến xúa, thì chị cũng phải học cách phối và chọn màu sắc.

Nguyên tắc thì nhiều lắm, các bạn có thể học qua các trang viết về thời trang, theo dõi những người có gu thời trang mà mình thích, tuy nhiên phải nắm rõ được vài điều căn bản. Ví dụ, tổng thể các đồ vật, phụ kiện và quần áo khoác trên người thường không nên quá 3 màu. Quần hay váy rộng bên dưới thì bên trên phải ôm gọn và ngược lại. Không phối trên hoa dưới sọc, trên kẻ ca rô dưới hoa văn, hoặc trên dưới hoa văn, ca rô, sọc khác màu, khác kiểu không ăn nhập với nhau.

Các phụ kiện như giày, nón, đai lưng, túi xách, vòng, nhẫn biết phối hợp tạo điểm nhấn. Thường thì chị sẽ phối đai lưng, giày, túi xách đi chung tông màu và các màu đó phải phù hợp với set đồ đang mặc.

Muốn nhìn sang trọng phải biết chọn lọc những gì hợp với bản thân. Nếu khoác trên mình đủ thứ hàng hiệu từ đầu tới chân mà không biết cách phối hợp thì tổng thể khó ăn nhập sẽ làm cho bề ngoài kém sang trọng hơn. Tuy vẫn biết sang trọng toát ra là do cốt cách, thần thái - những điều này không phải muốn là được, nhưng vẫn có thể học hỏi để giúp mình trở nên thanh lịch, quý phái hơn .

Bước vào tuổi của mình, theo chị, phái nữ có cần phải sắm hàng hiệu mới sang không? Nếu được chọn cho món đồ đáng đầu tư nhất, chị nghĩ đó là gì?

Chị không chú trọng hết tất cả mọi thứ phải dùng hàng hiệu. Trước đây, chị mua quần áo hàng hiệu nhiều, mà thấy mặc đôi khi 1-2 lần rồi không dùng nữa nên thấy phí tiền quá. Sau này, quần áo chị chọn mua hiệu cũng có mà bình dân cũng có, tùy mục đích sử dụng. Đi tiệc thì chọn chọn đồ hiệu sang trọng, còn đồ mặc thường ngày, đi chơi dã ngoại thì dùng hàng thường thấy hợp với mình hoặc chị đặt may bên Việt Nam rất đẹp mà không đắt lắm.

Hội chị em U60 mê diện đồ màu sắc, chẳng amp;#34;cưa sừng làm nghéamp;#34; mà trẻ trung hết nấc - 8

Hàng hiệu sử dụng rất bền và dĩ nhiên nó đẹp, chất lượng hơn so với hàng bình dân. Cá nhân chị thường chọn giày, túi xách hiệu vì phối được nhiều đồ và bền. Một đôi giày tốt, kiểu dáng đẹp lạ, mắc tiền chút nhưng giúp đi được thoải mái, ít bị đau chân và tôn được dáng rất nhiều. Một chiếc giỏ xách vừa bền vừa có kiểu dáng đẹp, thích hợp cũng giúp phong thái tự tin hơn. Tuy chị biết nhiều túi xách không hiệu mắc tiền cũng vẫn rất đẹp, do đó tuỳ sở thích và chọn lựa của mỗi người miễn sao hợp với điều kiện và mình thích, tự tin khi diện vào là được!

Ở độ tuổi là ranh giới giữa trung niên và xế chiều, chị có thấy khó mặc đồ không? Theo chị, U60 có được tạo kịch tính với những khoảng hở?

Chị không thấy ranh giới giữa tuổi trung niên và xế chiều có khó khăn trong việc chọn đồ mặc vì chị biết bản thân mình có ưu khuyết điểm gì về hình thể. Màu sắc chị cũng mặc tất cả các màu dù có người khuyên đừng mặc màu hồng vì giống cưa sừng làm nghé. Chị rất ít khi mặc áo hai dây, sát nách vì chị có bắp tay to, nhưng chị thích mặc các loại short, váy ngắn vì chị biết mình có đôi chân thon đẹp. Tuy nhiên cũng phải biết ngắn cỡ nào và phối với gì cho nhìn không phản cảm.

Hội chị em U60 mê diện đồ màu sắc, chẳng amp;#34;cưa sừng làm nghéamp;#34; mà trẻ trung hết nấc - 9

Em rất cám ơn về chia sẻ rất thú vị trên! 

Á hậu Thuỵ Vân diện đầm xẻ khoe báu vật trời ban, tinh tế mặc thêm phụ tùng lên sóng
Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 sau bao nhiêu năm đăng quang vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp cùng gout ăn mặc tinh tế.

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang cho phụ nữ U30-U40