Rùng mình với quy trình chế biến hành phi từ hành, khoai tây thối

Ngày 06/09/2016 16:57 PM (GMT+7)

Vì lợi nhuận mà một số người đã sử dụng hành, khoai tây thối để chế biến thành hành phi thơm giòn rồi đem tiêu thụ cho nhiều quán ăn hoặc những người bán hàng nhỏ lẻ.

Hành phi vốn là nguyên liệu được nhiều người yêu thích bởi độ giòn, thơm ngon, tăng hương vị cho món ăn. Hành phi thường được ăn kèm với các món như xôi, bánh cuốn, cháo... Tuy nhiên, gần đây, một cơ sở sản xuất hành phi ở xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bị phanh phui khi chế biến hành không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thậm chí họ còn sử dụng hành tây thối, khoai tây hỏng hoặc đã mọc mầm để chế biến thành hành phi. Ai muốn mua đắt thì tỉ lệ hành tây trộn khoai tây ít; nếu muốn mua rẻ, sẽ trộn nhiều khoai tây thối hơn.

Xem clip dưới đây để biết thêm cơ sở này đã sản xuất hành phi như thế nào:

(Nguồn video: VTV)

T.H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An toàn thực phẩm