Lo ngay ngáy vì ngày nào cũng hôn con

Ngày 04/03/2013 20:19 PM (GMT+7)

Cảnh báo: Trong một số trường hợp người lớn nhất định không được hôn bé.

Dạo qua nhiều diễn đàn dành cho cha mẹ, có thể thấy không ít người tỏ ra vô cùng lo lắng trước thông tin về cái chết của em bé Kaiden do được cha hôn. Nguyên nhân là vì các cơ quan nội tạng của bé bị tấn công bởi một loại vi rút gây bệnh mụn rộp, gọi tắt là HSV. Vi rút này được truyền sang bé một cách hết sức tình cờ khi người cha bị nhiễm HSV và thường xuyên thể hiện tình cảm với con thông qua những nụ hôn. Sự việc đáng tiếc này trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh cho rất nhiều bậc cha mẹ về cách thể hiện yêu thương với con cái.

Tá hỏa vì hôn con

Chị Vân Anh (Đống Đa, Hà Nội) thất thần sau khi đọc thông tin trên. Chị cho biết: "Em bé nhà mình cũng mới được vài tháng, trộm vía, con bụ bẫm và đáng yêu lắm, nên không chỉ bố mẹ mà cả ông bà, các cô chú hay bất cứ ai đến thăm đều muốn thơm bé một cái. Trước đây mình chỉ thấy vui vì con được mọi người yêu quý, chứ chẳng hề nghĩ ngợi gì khi mọi người thỏa thích thể hiện tình cảm với bé. Giờ đọc tin này xong mà mình bủn rủn cả chân tay, không ngờ những nụ hôn yêu thương đó có thể gây hại cho bé đến vậy. Có lẽ vợ chồng mình phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe ngay thôi, kẻo có bệnh gì lại truyền cho con thì khổ. Từ nay cũng phải cố gắng để mọi người không thơm bé nhiều như trước nữa".

Lo ngay ngáy vì ngày nào cũng hôn con - 1
Bình thường mình vân thơm con và không biết nó lại có thể gây nguy hiểm cho bé (Ảnh minh họa).

Cùng tâm trạng như chị Vân Anh, Thủy (Cầu Giấy) tỏ ra vô cùng lo lắng: Đọc xong tin ấy mà vợ chồng em giật mình thon thót. Vì mới sinh con đầu lòng nên cả hai cưng bé lắm, suốt ngày ôm ấp rồi hôn con. Mấy hôm nay bé lại có dấu hiệu bị đau trong miệng, kiểm tra thấy vài vết loét nhẹ em cứ nghĩ là con bị nhiệt cơ. Giờ thì lo tới mức không thở được. Ngày mai chắc 2 vợ chồng phải xin nghỉ để đưa con đi viện sớm thôi, chứ em thấy chẳng yên tâm chút nào. Khẽ thở dài, Thủy "than" tiếp: "Cầu trời cầu phật là con không làm sao, từ nay về sau em sẽ không hôn con như thế nữa".

Rất nhiều phụ huynh khác cũng có chung nỗi lo trên, vì hầu hết cha mẹ nào chẳng từng thể hiện tình cảm với bé bằng cách hôn con. Điều này nghe thì tưởng chừng vô hại, bởi nụ hôn giống như một sợi dây yêu thương gắn kết cha mẹ và bé. Tuy nhiên, đôi sự thể hiện tình cảm này có thể gây những tác hại khôn lường cho bé.

Lưu ý khi hôn con

Cha mẹ nhiễm vi rút gây bệnh mụn rộp (gọi tắt là HSV) có thể lây trực tiếp sang con qua nước bọt (khi hôn hoặc mớm thức ăn cho bé), hoặc lây gián tiếp qua các dụng cụ trung gian như khăn lau,...Vi rút HSV có thể tấn công cơ quan nội tạng khiến bé bị tử vong khi không được điều trị kịp thời. Vì thế, nếu cha/mẹ mắc bệnh này thì hôn hoặc mớm thức ăn cho con là điều cấm kị.

Cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho bé, là bạn nên kiểm tra sức khỏe định kì để đảm bảo không bị nhiễm HSV hay bất cứ bệnh gì có thể gây ảnh hưởng không tốt cho con. Bởi không chỉ khi nhiễm HSV, nếu bố/mẹ mắc bệnh gan, bị cảm cúm, tiêu chảy hay bệnh răng miệng cũng có thể truyền sang bé khi hôn.

Sức đề kháng của trẻ còn non yếu, vì thế cha mẹ cần hết sức lưu ý khi tiếp xúc với bé, nhất là khi thể hiện tình cảm bằng cách hôn con. Trên thực tế, rất nhiều người cha/mẹ có thói quen hôn bé mà không quan tâm tới bất cứ ảnh hưởng xấu nào tới con. Điều đó không tốt chút nào, bởi ngay cả khi bạn trang điểm quá đậm, hoặc vội vã hôn con khi đi làm về mà chưa kịp vệ sinh chân tay cẩn thận, cũng có thể khiến bé bị viêm da hoặc nhiễm vi khuẩn không tốt. Chưa kể đến việc bạn mắc một số bệnh nguy hiểm thì tác hại của những nụ hôn mới thực sự khôn lường. Vì thế, dù yêu thương bé đến mức nào đi nữa, bạn cũng nên lưu ý những vấn đề trên để đảm bảo an toàn cho con, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Những người không nên hôn trẻ

Người mọc mụn nước: Nếu trên mặt, khóe miệng, tay chân… của bạn có mọc những chùm mụn nước nhỏ li ti và dày đặc kèm theo các hạch bạch huyết thì rất có thể bạn đã bị nhiễm “Virus mụn nước đơn thuần”. Virus này sẽ lây truyền qua việc hôn hít, sờ, tiếp xúc… vì vậy bạn hãy tránh xa bé nếu bạn bị bệnh này.

Trang điểm quá đậm: Mỹ phẩm có chứa không ít thủy ngân, chì và các hóa chất khác, nếu bạn không tẩy trang mà hôn bé, những chất có hại này sẽ rất dễ gây ra bệnh viêm da đối với những vùng mà bạn tiếp xúc với bé hoặc bé sẽ bị nhiễm độc chì.

Người bị cảm cúm: Khi bạn đang bị cảm cúm thì chú ý đừng hôn bé hay tiếp xúc quá gần với bé. Do sức đề kháng của bé còn yếu, hệ miễn dịch kém, chỉ cần sơ xuất một chút thôi là virus cúm sẽ lây sang bé, từ đó gây ra viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai ở trẻ.

Người bị bệnh răng miệng: Khi hôn trẻ, bạn sẽ tiếp xúc trực tiếp với môi trẻ, nếu bạn bị mắc bệnh về răng miệng, ví dụ như viêm chân răng, viêm lợi, sâu răng… thì trong miệng sẽ có rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, khi hôn bé, bạn vô tình đã truyền vi khuẩn gây bệnh đó sang cho bé khiến bé rất dễ bị phát bệnh.

Người bị tiêu chảy: Bệnh tiêu chảy tuy là một bệnh ở đường tiêu hóa, nhưng những vi khuẩn gây bệnh lại từ miệng đi vào trong ruột, vì vậy miệng của người mang vi khuẩn sẽ là nguồn lây bệnh. Khi hôn bé hay mớm cho bé ăn đều làm tăng nguy cơ lây bệnh cho bé.

Người bị bệnh viêm gan: Nếu bạn bị bệnh viêm gan, khi hôn bé sẽ không an toàn cho bé, bé sẽ rất dễ bị lây virus viêm gan từ bạn truyền sang.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự mẹ bỉm