Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết

Ngày 28/05/2015 11:54 AM (GMT+7)

Ấn Độ hiện đang biến thành 'lò bát quái' với nhiệt độ lên đến gần 50 độ C, số người chết vượt quá con số 1.100 người.

Đợt nắng nóng đỉnh điểm đang quét qua Ấn Độ trong vòng một tuần trở lại đây. Một số khu vực nhiệt độ lên tới gần 50 độ C, nắng nhất là ở bang miền nam Telangana và Andhra Pradesh.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Ấn Độ, trong vài ngày tới, nắng nắng sẽ còn duy trì trên mức 45 độ C và sẽ rất ít mưa, thậm chí hạn hán sẽ xảy ra trước khi mùa mưa đến vào cuối tháng này.

BBC hôm qua 27/5 đưa tin, số ca tử vong vì nắng nóng trên khắp Ấn Độ đã vượt qua con số 1.100 người, trong khi ở một số khu vực nhiệt độ lên tới gần 50 độ C. Hầu hết những người thiệt mạng đều là người già và những người lao động bị say nắng hoặc mất nước. 

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 1

Mặt đường gần bệnh viện Safdarjung tại thủ đô New Delhi biến dạng ngày 26/5.

Các bệnh viện tại đây đang được cảnh báo về việc điều trị cho các bệnh nhân bị say nắng, người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà, tránh các bữa ăn nhiều đạm và nhiều cồn. 

Telangana và Andhra Pradesh là hai bnag chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Vào ngày hôm qua, nhiệt độ tại Andhra Pradesh lên tới trên 47 độ C, có tổng cộng 825 người đã tử vong vì nắng nóng. 

Còn tại bang Telangana, 226 người đã thiệt mạng trong tuần qua khi nhiệt độ lên tới 48 độ C. Ngoài ra có ít nhất 24 người khác chết vì nóng ở Tây Bengal và Orissa.

Cái nắng như thiêu đốt đã làm chảy nhựa trên một con đường lớn ở thủ đô New Delhi, những vạch đường màu sáng chuyển sang màu đen. 

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 2

Người đàn ông nằm tỏng bóng râm trong một ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Hyderrabad

Ông P Tulsi Rani, quan chức đặc trách của Sở Quản lý Thiên tai bang Andhra Pradesh cho biết: "Chính quyền bang đã phát sóng các chương trình giáo dục thông qua truyền hình và các phương tiện khác để khuyến cáo người dân không nên đi ra đường mà không đội mũ, uống nước cũng như sử dụng các biện pháp phòng khác".

"Chúng tôi cũng yêu cầu các tổ chức phi chính phủ lập nhiều trạm cấp nước uống miễn phí cho những người đi đường có nước dùng", ông nói thêm.

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 3

Người dân thủ đô New Helhi đang làm tất cả những gì có thể để giữ mát giữa nền nhiệt gần 50 độ C

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 4

Cơ quan thời tiết của Ấn Độ dự báo đợt nắng nóng kỷ lục sẽ còn tiếp tục đến hết tháng tại nhiều tiểu bang

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 5

Trẻ em Ấn Độ đang tắm sống trong ngày nắng nóng dữ dội

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 6

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 7

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 8

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 9

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 10

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 11

Người dân Ấn Độ đã phải tìm mọi cách để chống lại đợt nắng nóng chết chóc đang tràn qua nước họ

Ấn Độ: Nắng nóng gần 50 độ C, hơn 1.100 người chết - 12

Hà Anh (BBC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự