Ân Độ: Đánh bom đẫm máu, 30 người thương vong

Ngày 15/09/2013 15:17 PM (GMT+7)

Ít nhất 9 người thiệt mạng, 21 người bị thương khi một quả bom phát nổ tại khu vực đông dân cư, ngoại ô thủ phủ Imphal, bang Manipur, Ấn Độ chiều 13/9.

Vụ nổ xảy ra vào cuối hôm thứ Sáu (13/9) tại một khu vực nhộn nhịp của ngoại ô Imphal, thủ phủ bang Manipur, tiếp giáp Myanmar.

"Quả bom đã được gài trong một chiếc lều tạm và nổ với cường độ mạnh," cảnh sát trưởng Manipur, M.K. Da cho hay.

"9 người đã thiệt mạng và khoảng 21 người bị thương. Những người bị thương đã được chuyển tới các bệnh viện địa phương," ông Da nói thêm.

Ân Độ: Đánh bom đẫm máu, 30 người thương vong - 1

Các nạn nhân của vụ đánh bom đang được chăm sóc y tế

Những nạn nhân của vụ nổ đã được chuyển đến bệnh viện địa phương điều trị, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch. Hiện nhà chức trách đang điều tra động cơ vụ tấn công, vẫn chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Trong nhiều thập kỷ qua, bang Manipur sát biên giới với Myanmar này luôn chìm trong tình trạng bất ổn trước nạn bạo lực của các nhóm đối tượng ly khai.

Theo thống kê có khoảng 19 nhóm vũ trang hoạt động tại đây thường xuyên tổ chức các vụ đánh bom nhằm vào cảnh sát cũng như những người lao động nhập cư đến làm việc tại bang này.

Xem video:

Hồng Anh, Video: VTV
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan