Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa

Ngày 28/01/2017 11:00 AM (GMT+7)

Đào, mai sắc thắm rực rỡ cả đoạn đường, những chuyến xe khách, tàu lửa chiều cuối năm chật cứng người hay những chùm pháo hoa nổ vang trời đêm 30...những hình ảnh tết xưa luôn khiến lòng người xao xuyến mỗi khi nhớ về.

Tết cổ truyền là cơ hội để các thành viên trong gia đình được đoàn tụ và cũng là dịp để mỗi người bồi hồi nhớ lại chuyện xưa, về những cái Tết đong đầy kỷ niệm. Giờ đây, khi phố xá ngập trong ánh đèn, với cuộc sống hiện đại thì chuyện về pháo nổ vang trời đêm 30 hay mâm cơm đầy ắp thức ăn cả năm mới có một lần... dù xa xôi nhưng vẫn còn đọng mãi.

Thêm một cái tết nữa đến - Tết Đinh Dậu 2017 - cùng chúng tôi xem lại tết xưa qua chùm ảnh sau nhé:

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 1

Cửa hàng mậu dịch ở Hà Nội bán đồ tết.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 2

Tết Nhâm Tuất 1982 với những món hàng quen thuộc.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 3

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 4

Một cửa hàng bán tranh và lịch treo tường.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 5

Cả con phố rực sắc thắm hoa đào.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 6

Mùa xuân trên TP.HCM.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 7

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 8

Đường phố được trang trí đón xuân.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 9

Chuyến tàu ngày cuối năm cho kịp về nhà đón tết.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 10

Khu phố bình yên.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 11

Đốt pháo là đặc trưng của ngày tết xưa. Tuy nhiên, vì lý do an toàn nên hiện nay đã cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 12

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 13

Giã giò và gói giò đón tết.

Bồi hồi xem lại hình ảnh tết của ngày xưa - 14

Mâm cơm đầy ắp mà đối với nhiều gia đình chỉ vào dịp tết mới có.

* Nhằm mục đích gửi tới độc giả những bức ảnh hoài niệm về tết xưa, chúng tôi đã tổng hợp những bức ảnh được cộng đồng chia sẻ trên Facebook. Do ảnh cũ nên chúng tôi không tìm ra nguồn và xin mạn phép sử dụng. Ai là chủ nhân hoặc biết người chụp những bức ảnh trên, mong các bạn liên hệ lại với tòa soạn, chúng tôi sẽ bổ sung kịp thời. Xin chân thành cảm ơn!

Tào Nga (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h