Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống

Ngày 27/06/2014 00:00 AM (GMT+7)

Nhiều hộ dân tại khu tập thể B5 Giảng Võ (Đống Đa) đang phải sống chung với nước cống.

Gần 3 tuần qua, người dân tại khu tập thể B5 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) phải sống chung với nước thải. Nhiều người không chịu được mùi hôi thối nồng nặc phải sang nhà người thân "lánh nạn". Một vài hộ khác cắt cử người bơm nước liên tục, hạn chế tình trạng nước thải tràn vào nhà.

Là căn hộ đầu tiên phải chịu mùi nước thải, bà Nguyễn Thị Chung, 70 tuổi sống tại tầng 1 của khu tập thể cho biết, tình trạng này bắt đầu sau trận mưa đêm 7/6. Những ngày sau đó, các hộ dân xung quanh cũng hứng chịu cảnh tương tự. "Buổi sáng còn đỡ. Khoảng 2, 3 giờ chiều, các hộ dân sử dụng nước sinh hoạt nhiều, lúc đó nước tràn vào nhà như thác đổ. Gia đình tôi phải xây tường chắn chứ chân đau yếu thế này, làm sao còn sức lau dọn suốt ngày được. Trời nắng nước đã lênh láng thế này, nếu trời mưa chắc chúng tôi phải mang hết đồ đạc đi gửi mất", bà Chung nói.

Cùng chịu chung số phận, anh Linh sống tại số 109 khu tập thể B5 chia sẻ, mấy ngày qua việc tắm giặt của gia đình anh cũng phải hạn chế. Việc khổ nhất là tìm chỗ đi vệ sinh. "Nước cống từ khu nhà vệ sinh của gia đình bắt đầu “đùn” lên chảy khắp nền nhà. Đi vệ sinh xả nước không sạch. Hiện tại, gia đình tôi phải "giải quyết" ở nhà vệ sinh công cộng", anh Linh cho biết.

Theo một số hộ dân ở khu tập thể B5, nguyên nhân việc ngập úng bắt đầu từ ngày 7/6, khi dự án Tổ hợp khách sạn Sao Phương Đông nằm ở mặt sau khu tập thể B5 tiến hành thi công công trình. Sau khi đào đất xây tường bao quanh đã gây hư hỏng hệ thống thoát nước dẫn tới việc một số hộ dân tại tầng một nước thải tràn vào nhà.

Sáng 26/6, Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ (quận Ba Đình) đã họp với đại diện chủ đầu tư Tổ hợp khách sạn Sao Phương Đông, phòng quản lý đô thị quận Ba Đình, Xí nghiệp quản lý nhà Ba Đình, Xí nghiệp thoát nước số 1... để khắc phục tình trạng trên. Trong chiều 26/6, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành đào cống dẫn nước thải ra phía ngoài khu vực dân cư. Sau đó, UBND phường cử cán bộ xuống tìm hiểu rõ nguyên nhân và tìm cách khắc phục triệt để.

Chùm ảnh: Người dân thủ đô sống chung với nước cống:

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 1

Hơn nửa tháng qua, người dân tại khu tập thể B5 Giảng Võ (Ba Đình) phải sống chung với nước thải sinh hoạt.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 2

Nước thải của khu tập thể dồn vào nhà một số hộ dân sống tại tầng 1.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 3

Xung quanh mùi hôi thối nồng nặc.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 4

Gia đình bà Chung là hộ đầu tiên chịu cảnh nước thải tràn vào nhà.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 5

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 6

Toàn bộ đồ đạc trong nhà phải kê lên cao.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 7

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 3

Toàn bộ khu vực sinh hoạt, nước cống đen kịt.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 9

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 10

Các hộ dân tại đây phải cắt cử người bơm nước, tránh nước tràn vào nhà.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 11

Khu vệ sinh của gia đình anh Linh, nhiều ngày nay không sử dụng được...

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 12

... do nước thải ùn đọng.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 13

Khu vực thi công dự án Tổ hợp khách sạn Sao Phương Đông nằm ở mặt sau khu tập thể B5 Giảng Võ.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 14

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 15

Khu vực đọng nước được cho là nguyên nhân nước thải tràn vào nhà các hộ dân.

Người dân quận Đống Đa sống chung nước cống - 16

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khổ giữa thủ đô