Tiết lộ rùng mình về những công ty chuyên kinh doanh thi thể người chết

Ngày 05/11/2017 14:38 PM (GMT+7)

Một công ty ở Mỹ kiếm được ít nhất 12 triệu USD chỉ sau 3 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán xác người.

Khi có người thân qua đời, những gia đình không có khả năng chi trả cho tang lễ sẽ quyết định hiến tặng thi thể cho nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, không ít các công ty môi giới buôn bán thi thể người đã lợi dụng điều đó để kiếm thêm lợi nhuận.

Thông thường, khi gia đình quyết định hiến thi thể, các nhà tang lễ sẽ thỏa thuận với công ty môi giới rằng tro cốt của người mất sẽ được trả về cho gia đình sau khi một số bộ phận cơ thể được cắt rời để nghiên cứu.

Tuy nhiên, một số gia đình cho biết họ không thể ngờ được rằng thi thể người thân của họ lại bị cắt lát bằng dao, sau đó các bộ phận được bán hoặc cho thuê tới các viện nghiên cứu, các công ty tổ chức hội thảo y học.

Tiết lộ rùng mình về những công ty chuyên kinh doanh thi thể người chết - 1

Cha của Farrah Fasold đã bị chặt đầu và các bộ phận cơ thể khác sau khi thi thể ông được hiến cho khoa học

Hãng tin Reuters đã tiến hành điều tra để kiểm chứng sự việc trên. Được biết, chỉ cần thông qua một cuộc trao đổi email đơn giản, phóng viên của hãng tin đã có thể mua được một cột sống và hai đầu người ở Tennessee, Mỹ.

Trong quá trình điều tra, họ đã khám phá ra những sự thật khủng khiếp tại một nhà kho của công ty Southern Nevada Donor Services sử dụng ở ngoại ô Las Vegas. Những người dân sống cạnh nhà kho này đã phàn nàn về một mùi hôi khó chịu và chiếc hộp đẫm máu trong một thùng rác. Sau đó, họ đã báo cáo với chính quyền địa phương về những hoạt động bí ẩn diễn ra trong nhà kho.

Khi nhận được tin báo, các thanh tra y tế đã đến tận nơi để kiểm tra và phát hiện một người đàn ông đang cố rã đông xác người nằm trên xe đẩy vào giữa trưa. Tất cả những mô tế bào và máu của người chết đều được đổ dồn vào đường nước xả chảy qua các cửa hàng mua sắm và trường học.

Tại Mỹ, vì không có bang nào có quy định về cách thức các cơ quan môi giới xử lý xác chết và bất kỳ ai cũng có thể mua các bộ phận cơ thể người chết một cách hợp pháp nên hoạt động của nhà kho kia chỉ bị quy trách nhiệm về tội làm ô nhiễm môi trường.

Tiết lộ rùng mình về những công ty chuyên kinh doanh thi thể người chết - 2

Một người đàn ông đang rã đông xác người nằm trên xe đẩy vào giữa trưa tại một nhà kho bí ẩn

Nhiều công ty kinh doanh xác người còn hoạt động gần như bí mật, lặng lẽ thu thập các bộ phận từ cơ thể người đã mất. Angela McArthur, người điều hành chương trình hiến xác của trường Đại học Y khoa Minnesota, cho biết hành động của bọn chúng không khác gì bọn cướp mộ của thế kỷ 19.

Giáo sư Ray Madoff của Đại học Boston cho biết: “Có một thị trường lớn dành cho xác người chết. Chúng ta có rất ít thông tin về những người đang sở hữu thi thể người chết và những gì họ làm với những cái xác đó”.

Các mô trên thi thể người hiến tặng là rất quan trọng giúp các bác sĩ và y tá phát triển các sản phẩm y tế mới như cấy ghép phẫu thuật. Chính vì lợi ích to lớn đó, mỗi năm có hàng ngàn người Mỹ tự nguyện hiến xác với niềm tin rằng họ đang đóng góp cho khoa học. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người lại không ngờ rằng họ đã vô tình mang lại nguồn thu nhập lớn cho bọn kinh doanh xác người. Cơ thể của họ bị đem đi buôn bán một cách rộng rãi và không có kiểm soát.

Theo điều tra của hãng tin Reuters, 34 cơ quan môi giới thi thể người chết đang hoạt động trên khắp nước Mỹ trong vòng 5 năm qua. 25 trong số đó là vì lợi nhuận. Hoạt động này thu hút nhiều người bởi lẽ nó có thể giúp kiếm được lợi nhuận lớn từ việc bán một “sản phẩm” được tặng. Một công ty kiếm được ít nhất 12 triệu USD chỉ sau 3 năm hoạt động trong lĩnh vực này.

Tiết lộ rùng mình về những công ty chuyên kinh doanh thi thể người chết - 3

Các nhân viên FBI đã tìm thấy hàng nghìn bộ phận cơ thể tại cơ sở môi giới

Từ năm 2011 đến 2015, các công ty môi giới thi thể người chết nhận được ít nhất 50.000 thi thể và bán hơn 182.000 bộ phận cơ thể người. Tương tự như các mặt hàng khác, giá của các bộ phận cơ thể người chết dao động theo nhu cầu của thị trường.

Một tài liệu được thu thập từ bảy công ty môi giới cho thấy mức giá cho mỗi bộ phận trên cơ thể người là khác nhau, chẳng hạn như 3.575 đô phần thân chân và kèm với chân; 500 đô cho đầu;  350 đô cho một chân; 300 đô cho cột sống.

Một nhà môi giới xác chết có thể bán một thi thể người hiến tặng ở mức từ 3.000-5.000 USD, thậm chí có lần lên tới 10.000 USD. Người kinh doanh xác chết có thể phân chia thi thể một người thành nhiều phần khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tháng 12 năm ngoái, hãng tin Reuters đã nhận được tin báo có đến 20 thi thể được cung cấp cho các nhà môi giới kinh doanh xác người để sử dụng trong các cuộc thử nghiệm của quân đội Mỹ. Tuy nhiên điều đáng chú ý là những thi thể này bị bán mà không có sự đồng ý của người quá cố hoặc thân nhân.

Nhật Linh/Dịch từ Thesun
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự