Trung Quốc: Du khách ngộ độc vì ăn thịt cừu giả

Ngày 24/07/2013 17:52 PM (GMT+7)

Một du khách 20 tuổi ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã phải nhập viện sau khi ăn thịt cừu xiên nướng tại một quán vỉa hè ở Bắc Kinh.

Vụ việc được ghi nhận tại bệnh viện số 307, một cơ sở liên kết của Học viện quân y của quân đội Trung Quốc. Tại đây, các bác sỹ đã tìm thấy những dấu vết của thuốc diệt chuột trong mẫu máu của du khách này.

Các bác sỹ cho rằng du khách này đã ăn phải loại bả chuột khi đi ăn uống với cha mẹ và bạn gái, trong đó có ăn món thịt cừu nướng tại một quán ăn ven đường.

Trung Quốc: Du khách ngộ độc vì ăn thịt cừu giả - 1

Thịt cứu giả được bán tràn lan trên vỉa hè

Phát hiện trên càng củng cố thêm bằng chứng cho thấy món ăn này thường bị làm giả từ thịt chuột, thịt chó và thịt mèo.

Vụ ngộ độc xảy ra 2 tháng sau khi Bộ Công an Trung Quốc công bố những phát hiện về tình trạng buôn bán thịt giả tại nước này.

Các cuộc điều tra cho thấy, thịt chồn, cáo và chuột đã được bán giả làm thịt cừu tại các quán lẩu ở Thượng Hải còn thịt vịt được sử dụng giả làm thịt bò Nội Mông.

Tiến sỹ Yu Ying, người điều trị cho du khách này cho biết, năm ngoái cũng có một trường hợp tương tự, bệnh nhân bị ngộ độc vì ăn thịt nướng bán trên vỉa hè.

Cư dân mạng Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay và đẩy mạnh kiểm tra các thức ăn đường phố.

Bảo Hân (Theo shanghaiist)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan