Xác định nghi can vụ hãm hiếp, sát hại cô giáo mầm non khi đang đi chăn bò

Ngày 16/04/2017 18:08 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Hòa Bình bước đầu đã xác định 1 người đàn ông dưới 40 tuổi có liên quan đến vụ chị B.Th.E. nghi bị hãm hiếp, sát hại khi đi chăn bò.

Ngày 11-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, một cán bộ xã M.H. (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), cho biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, bước đầu đã xác định được nghi can liên quan đến cái chết của cô gái tên B.Th.E. (SN 1993, trú tại xã M.H.) tử vong vào ngày 10-4.

Xác định nghi can vụ hãm hiếp, sát hại cô giáo mầm non khi đang đi chăn bò - 1

Khu vực nơi phát hiện ra thi thể chị B.Th.E. - Ảnh: CTV

Theo vị cán bộ này, nghi can được xác định là người đàn ông dưới 40 tuổi cùng thôn với nạn nhân. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người đàn ông đã đi khỏi địa phương. Hiện tại cơ quan chức năng đang tổ chức truy tìm nghi can này.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, ngày 10-4, chị E. đi chăn bò ở khu vực nương gần nhà. Cuối giờ chiều cùng ngày, gia đình không thấy chị E. về nên đã đi tìm và bàng hoàng khi phát hiện thi thể chị E. trên bìa rừng.

Thời điểm phát hiện, thi thể chị E. có nhiều vết thương ở cổ, trên người, quần áo bị vén lên. Vì vậy, nhiều người dân nghi ngờ chị E. bị hãm hiếp, sát hại.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. 

Được biết, chị E. mới học xong cao đẳng mầm non và vừa thi công chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu trước khi bị sát hại khoảng 1 tuần. Trong thời gian đợi kết quả, chị E. về nhà phụ giúp gia đình khoảng 2 tuần, đến ngày 10-4 thì gặp nạn.

Theo Ninh Cơ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự