Bác sĩ sản khoa chỉ rõ những lợi ích khi sinh thường và sinh mổ: Mẹ bầu phải biết để ra quyết định

Thảo Nguyên - Ngày 15/04/2023 14:00 PM (GMT+7)

Sinh thường hay sinh mổ là câu hỏi mẹ bầu nào cũng băn khoăn đi tìm câu trả lời trong suốt thai kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo

Chuyên môn: Sản phụ khoa

Nơi công tác: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

Rất nhiều sản phụ gần đến ngày sinh liên tục hỏi bác sĩ chuyên khoa rằng: “Liệu em có sinh thường được không? Em nghe nói sinh thường đau lắm, hay bác sĩ mổ cho em luôn đi?”.

Thực tế ngày càng có nhiều sản phụ ngại đẻ thường và yêu cầu sinh mổ (dù không có chỉ định y khoa). Bởi vì có lẽ họ chưa nắm rõ cũng như chưa được tư vấn đầy đủ về các lợi ích và nguy cơ của sinh mổ so với việc sinh thường.

Thực tế ngày càng có nhiều sản phụ ngại đẻ thường và yêu cầu sinh mổ dù không có chỉ định y khoa. (Ảnh minh họa)

Thực tế ngày càng có nhiều sản phụ ngại đẻ thường và yêu cầu sinh mổ dù không có chỉ định y khoa. (Ảnh minh họa)

Trả lời của bác sĩ:

Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, Khoa sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ giúp các mẹ bầu so sánh những lợi ích cũng như bất lợi giữa 2 phương pháp sinh này. Hy vọng điều này sẽ giúp ích cho các sản phụ gần đến ngày sinh cùng với bác sĩ đưa ra quyết định hợp lý hơn dựa trên sức khỏe, sự an toàn của mẹ và bé.

Những lợi ích và bất lợi khi sinh thường

Theo nam bác sĩ sản khoa Nguyễn Trung Đạo, với những sản phụ sinh thường sẽ có những lợi ích sau:

- Hồi phục sau sinh nhanh, sản phụ có thể ngồi đậy, đi lại, chăm sóc em bé chỉ sau vài giờ sinh.

- Tử cung co hồi tốt hơn giúp giảm lượng máu mất sau sinh và hạn chế ứ sản dịch.

- Sản phụ sau sinh thường sẽ có sữa sớm hơn và nhiều hơn so với sản phụ sinh mổ.

- Khi đi qua đường sinh thường, cơ thể bé sẽ tiếp xúc với các vi sinh vật có lợi ở âm đạo của người mẹ. Từ đó kích thích hệ miễn dịch của trẻ. Ngoài ra áp lực ép của đường sinh giúp cho trẻ đẩy các dịch trong phổi ra ngoài nhiều hơn so với trẻ sinh mổ nên bé sinh ra ít bị các bệnh về phổi.

- Bé còn được nhận các vi khuẩn có lợi cho đường ruột phát triển tốt.

- Ở trẻ sinh thường, không phải tiếp xúc với các loại thuốc tê, thuốc mê, kháng sinh nên sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các thuốc đó.

Tuy nhiên, những mẹ bầu sinh thường đôi khi phải đối mặt với những bất lợi sau:

- Bác sĩ quyết định cho bạn sinh thường nhưng chưa chắc bạn sẽ sinh thường được. Khi theo dõi sinh thường, bạn có nguy cơ chuyển sang sinh mổ nếu có những yếu tố bất lợi mới xảy ra.

- Nguy cơ phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh: Trong trường hợp sản phụ không đủ sức rặn hay vì bệnh lý của mẹ phải hạn chế cơn rặn, hay trong các trường hợp phải lấy thai ra nhanh hơn bác sĩ buộc phải giúp sinh.

- Phải chịu cơn đau chuyển dạ: Với một số sản phụ cơn đau chuyển dạ là không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, đa số đều vượt qua được. Ngày nay nhờ vào kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng, giúp cho sản phụ không còn cảm nhận cơn đau chuyển dạ mà vẫn có thể rặn sinh.

- Khi sinh con nhiều lần hay sinh con to làm tăng nguy cơ tổn thương sàn chậu và âm đạo từ đó gây ra các rối loạn đi tiêu, tiểu, hay sa tử cung về sau.

Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo bên các em bé mới sinh. (Ảnh: NVCC)

Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo bên các em bé mới sinh. (Ảnh: NVCC)

Những lợi ích và bất lợi khi sinh mổ

Bác sĩ Đạo cho rằng, ngoại trừ những trường hợp sản phụ bắt buộc phải mổ vì lý do y khoa thì khi ấy việc sinh mổ chắc chắn có lợi hơn cho mẹ và bé, còn lại hầu hết những sản phụ yêu cầu sinh mổ (dù không có chỉ định y khoa) đều phải đối mặt với những lợi ích và bất lợi khi sinh mổ sau.

Khi sinh mổ, các mẹ bầu sẽ nhận được những lợi ích cụ thể như:

- Mẹ không phải chịu đựng cơn đau chuyển dạ, tuy nhiên đau sau mổ cũng nặng nề không kém.

- Chủ động về thời gian và được chuẩn bị tâm lý tốt.

Song những bất lợi của phương pháp đẻ mổ đối với sản phụ và em bé sau sinh lại rất nhiều:

- Mổ đẻ có thể có tác dụng phụ hay tai biến đôi khi ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ sau sinh.

- Sinh mổ mất máu nhiều hơn sinh thường, làm tăng nguy cơ băng huyết sau sinh.

- Tử cung có sẹo mổ sẽ ảnh hưởng lên lần mang thai sau. Và da có sẹo mổ cũng có thể ảnh hưởng thẩm mỹ.

- Bất cứ một cuộc mổ nào vào trong ổ bụng cũng có nguy cơ dính các cấu trúc trong ổ bụng, xuất huyết nội, nhiễm trùng vết mổ…

- Trẻ sinh mổ không được tiếp xúc với các vi khuẩn có lợi ở mẹ nên chậm phát triển hệ miễn dịch, chậm hình thành các vi khuẩn đường ruột có ích.

- Trẻ sinh mổ sẽ chậm hấp thu dịch phổi hơn so với trẻ sinh thường, dễ mắc các bệnh hô hấp hơn.

- Tiết sữa ở sản phụ sinh mổ sẽ chậm và ít hơn so với sản phụ sinh thường.

Nam bác sĩ sản khoa này cũng khuyên các mẹ bầu nếu có thai kỳ khỏe mạnh bình thường nên thuận theo tự nhiên và chọn phương pháp sinh thường vì có nhiều ưu điểm, tốt hơn cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Chỉ khi mẹ bầu không thể sinh thường mới nên quyết định mổ để đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con, ít phải đối mặt với biến chứng trong và sau đẻ.

Bác sĩ sản khoa chỉ rõ những lợi ích khi sinh thường và sinh mổ: Mẹ bầu phải biết để ra quyết định - 3

Mẹ bầu liệt kê chi tiết từng khoản trong gói sinh mổ chủ động được chọn bác sĩ tại Phụ sản Trung ương
Chị Thúy review chi tiết về trải nghiệm đi đẻ với gói sinh mổ chủ động tại viện Phụ sản Trung ương cho các mẹ bầu đang có ý định sinh con tại đây. 

Chọn nơi sinh

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bác sĩ Nguyễn Trung Đạo